Thị trường trái phiếu năm 2023 đã hạ cánh mềm

Đức Mạnh |

Nghị định 08, sàn giao dịch trái phiếu riêng lẻ thứ cấp ra đời, thêm tổ chức xếp hạng tín nhiệm, Công điện 1177... là những giải pháp cấp bách, kịp thời giúp thị trường trái phiếu doanh nghiệp năm 2023 có sự phục hồi ấn tượng.

"Đến thời điểm này, có thể nói rằng thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã hạ cánh mềm" - bà Nguyễn Ngọc Anh - Tổng Giám đốc Công ty Quản lý quỹ SSI - nhận định tại tọa đàm "Thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp hiệu quả, an toàn, bền vững" do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức ngày 4.12.

Theo bà Ngọc Anh, Bộ Tài chính đã quyết liệt đưa ra Nghị định 08 để có cơ sở pháp lý giúp các bên cùng đàm phán và gia hạn trái phiếu. Đồng thời, việc thần tốc đưa vào vận hành thị trường trái phiếu riêng lẻ thứ cấp cũng giúp hỗ trợ lớn cho việc xây dựng lại niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường.

Chia sẻ cụ thể hơn, TS Cấn Văn Lực - Chuyên gia kinh tế - cho biết, việc vận hành hệ thống giao dịch trái phiếu riêng lẻ tập trung là điểm quan trọng làm tăng thanh khoản, công khai minh bạch thông tin. Thống kê của HNX cho thấy đã có khoảng 760 mã trái phiếu của khoảng 200 tổ chức phát hành được đưa lên hệ thống này. Qua đó thanh khoản thị trường đã tăng khoảng 20 - 30 lần so với giai đoạn trước.

"Chúng ta đã phát triển một số điều kiện để tiến tới thị trường lành mạnh hơn như thêm tổ chức xếp hạng tín nhiệm đi vào vận hành. Đặc biệt vừa qua, các vụ việc vi phạm trái phiếu đã được xử lý quyết liệt. Các chính sách trên đã góp phần giúp thị trường trái phiếu phục hồi. Số liệu đến nay cho thấy đã phát hành khoảng 240 nghìn tỉ đồng, trong đó có 220 nghìn tỉ đồng trái phiếu phát hành riêng lẻ, 20 nghìn tỉ đồng phát hành ra công chúng, chỉ giảm 10% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy còn rào cản nhưng rõ ràng thị trường đang phục hồi tích cực, niềm tin phục hồi trở lại. Đây là các dấu hiệu giúp thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển tốt hơn" - TS Cấn Văn Lực nói.

Các vị khách mời tham dự Tọa đàm “Thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp hiệu quả, an toàn, bền vững“. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Khách mời tham dự tọa đàm “Thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp hiệu quả, an toàn, bền vững". Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bên cạnh đó, ông Phan Đức Hiếu - Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội - còn cho biết, Thủ tướng Chính phủ mới đây đã có Công điện 1177 với 3 điểm nhấn chính.

Thứ nhất, Công điện có cách tiếp cận rất hệ thống, không chỉ giải quyết vấn đề của thị trường trái phiếu mà cả thị trường liên thông với thị trường trái phiếu.

Thứ hai là vấn đề bất động sản, lĩnh vực hấp thụ vốn trái phiếu riêng lẻ.

Thứ ba là vấn đề vốn tín dụng liên thông nhau. Về thời gian, Công điện có các giải pháp ngắn và dài hạn, ví dụ các vấn đề trái phiếu đã phát hành, hay phát hành mới... Về thể chế, giao Bộ Tài chính rà soát các thể chế hiện hành kể cả Nghị định 08 để cần thiết sửa đổi các quy định của luật pháp...

"Thị trường trái phiếu hay bất kỳ thị trường nào đều phải trải qua giai đoạn phát triển và vấp váp để chỉnh sửa lại những quy định, chính sách và chuẩn chỉnh hóa quá trình phát triển của mình. Sau cú va vấp này, chúng ta đã rút ra kinh nghiệm và tránh được tối đa va vấp ở quy mô lớn hơn.

Sắp kết thúc năm 2023 cũng là thời điểm tất cả chúng ta đều thấy một năm rất khó khăn đã đi qua. Đây thực sự là cơ hội, tiền đề để sang năm 2024 sẽ có những tăng trưởng vượt bậc trong thị trường trái phiếu" - bà Nguyễn Ngọc Anh kỳ vọng.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia nói về doanh nghiệp phát hành trái phiếu làm ăn phi pháp

PHẠM ĐÔNG |

Thời gian qua có một số doanh nghiệp phát hành trái phiếu làm ăn phi pháp, thậm chí bị xử lý hình sự, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới niềm tin của nhà đầu tư với thị trường và các doanh nghiệp phát hành trái phiếu làm ăn chân chính.

Cần Thơ xem xét đề án phát hành trái phiếu huy động 2.000 tỉ đồng

PHONG LINH |

Tại kỳ họp thứ 13 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) của Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, dự kiến sẽ xem xét Đề án sơ bộ về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương của thành phố.

Trái phiếu phát hành của ngành xây dựng và vật liệu giảm mạnh

TRÍ MINH |

Theo giới quan sát, quy mô phát hành trái phiếu của ngành xây dựng và vật liệu có sự sụt giảm mạnh. Trong khi đó, ngân hàng và bất động sản tiếp tục là hai ngành có quy mô phát hành trái phiếu doanh nghiệp lớn nhất.

Xuân Bắc được phong tặng Nghệ sĩ nhân dân, Chí Trung tiếp tục trượt

Chí Long |

Danh sách các nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân lần thứ 10 gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng như Xuân Bắc, Trần Lực, Thanh Lam, Trịnh Kim Chi, Mỹ Uyên, vợ chồng ca sĩ Tấn Minh - Thu Huyền…

Nhiều người đi nhậu chủ động đặt xe ôm về vì sợ phạt vi phạm nồng độ cồn

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TP Hồ Chí Minh – Hiện nay, mức phạt vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển xe máy là từ 2 đến 8 triệu đồng, tuỳ từng mức độ vi phạm. Vì thế, ngày càng nhiều người dân có nồng độ cồn trong người chủ động đi xe ôm về nhà vì sợ một ly bia phạt trị giá tiền triệu.

TPHCM lập tổ chuyên gia hiến kế hoàn thành 200 km metro

Huyền Trân |

TPHCM – Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa ký quyết định thành lập Tổ Chuyên gia tư vấn cho Tổ Công tác xây dựng đề án phát triển hệ thống đường sắt đô thị TPHCM theo Kết luận số 49-KL/TW của Bộ Chính trị.

Sân bay Điện Biên hoàn thành, vạn dân vẫn lận đận chờ đường tránh

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sân bay Điện Biên đã chính thức mở cửa trở lại, thế nhưng hàng vạn người dân hằng ngày vẫn phải luồn lách qua đường thôn bản để chờ đường tránh.

Tin 20h: Cải cách tiền lương, trợ cấp của người có công thay đổi ra sao?

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 5.12: Người lao động mong được nghỉ thêm 2 ngày dịp Quốc khánh 2.9; Nữ giáo viên bị nhóm học sinh dồn vào góc tường, chửi bới, lăng mạ; Cải cách tiền lương từ 1.7.2024, trợ cấp người có công sẽ thay đổi đáng kể;...

Chuyên gia nói về doanh nghiệp phát hành trái phiếu làm ăn phi pháp

PHẠM ĐÔNG |

Thời gian qua có một số doanh nghiệp phát hành trái phiếu làm ăn phi pháp, thậm chí bị xử lý hình sự, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới niềm tin của nhà đầu tư với thị trường và các doanh nghiệp phát hành trái phiếu làm ăn chân chính.

Cần Thơ xem xét đề án phát hành trái phiếu huy động 2.000 tỉ đồng

PHONG LINH |

Tại kỳ họp thứ 13 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) của Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, dự kiến sẽ xem xét Đề án sơ bộ về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương của thành phố.

Trái phiếu phát hành của ngành xây dựng và vật liệu giảm mạnh

TRÍ MINH |

Theo giới quan sát, quy mô phát hành trái phiếu của ngành xây dựng và vật liệu có sự sụt giảm mạnh. Trong khi đó, ngân hàng và bất động sản tiếp tục là hai ngành có quy mô phát hành trái phiếu doanh nghiệp lớn nhất.