Thị trường hoa tươi “sốt” giá từng ngày dịp Quốc tế Phụ nữ 8.3

H.LÊ |

Cận kề Ngày Quốc tế Phụ nữ, thị trường hoa tươi cũng trở nên khá nhộn nhịp. Do dịp 8.3 năm nay rơi vào khoảng thời sau gian nghỉ Tết Nguyên đán và Rằm tháng giêng nên lượng hoa khá khan hiếm, giá hoa tăng cao từ 30 - 50% so với năm ngoái.

Lượng tiêu thụ “khủng”

Theo khảo sát của PV, dọc theo các tuyến phố như Nguyễn Phong Sắc, Trung Kính, Nguyễn Khang, Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh… các cửa hàng bán hoa tươi nở rộ và nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Năm nay, thị trường hoa tươi được bày bán rất đa dạng, phong phú về chủng loại và mẫu mã. Ngoài một số loại hoa đã quen thuộc như hoa hồng, hoa ly, thị trường hoa tươi còn thêm một số loại hoa mới như hoa địa lan, lan hồ điệp… Mấy năm trở lại đây, các cửa hàng hoa tươi cũng liên tục cập nhật nhu cầu của khách hàng để thay đổi cách thức bài trí và cắm hoa lôi cuốn hơn. Theo nhiều chủ cửa hàng, bên cạnh những loại hoa được mua tại các chợ đầu mối như Quảng Bá, Tây Tựu… các loại hoa được nhập ở Đà Lạt hoặc hoa ở nước ngoài cũng luôn thu hút khách hàng.

Theo chủ cửa hàng hoa Thanh Giang (số 16 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy), cửa hàng có tất cả các loại hoa bán theo bông, theo bó hoặc theo lẵng hoa. Tùy vào từng đối tượng khách hàng sẽ lựa chọn các loại hoa khác nhau. Ví dụ như các cặp đôi yêu nhau hay mua bó hồng đỏ, còn các cơ quan, đoàn thể tặng chị em phụ nữ thì hay chọn các lẵng hoa sang trọng, lịch thiệp.

Theo đánh giá của chủ cửa hàng, nhu cầu tiêu thụ dịp 8.3 rất lớn. Hầu như, cửa hàng phải nhập số lượng hoa gấp 5 lần so với bình thường. Vì vậy, các cửa hàng phải liên hệ, đặt trước nguồn hoa từ các chợ đầu mối tránh việc khan hiếm nguồn hàng, không đủ cung ứng ra thị trường trong những ngày này.

Tương tự, anh Ngô Văn Nhật (29 tuổi - chủ cửa hàng hoa tại 120 Trung Kính) cho hay: “Với cửa hàng của chúng tôi, ví dụ ngày thường nhập tầm 5-10 triệu tiền hoa thì trong những ngày cận kề 8.3 phải nhập tới cả 100 triệu đồng. Như mọi năm, vào ngày này cửa hàng của chúng tôi huy động toàn bộ số lượng người làm hết công suất để trang trí, cắm hoa. Từ ngày 7 đến 8.3 phải bán được 400-500 bó và lẵng hoa”.

Giá tăng lên từng ngày

Khảo sát qua một số cửa hàng hoa tại Hà Nội, giá hoa đã tăng lên sau ngày Rằm tháng giêng và càng cận kề ngày 8.3 giá hoa càng “sốt”. Giá hoa hồng thường dao động từ 8.000-10.000 đồng/bông; hoa hồng Đà Lạt và hoa hồng nhập có mức giá từ 35.000-50.000 đồng/bông… Đối với lẵng hoa hồng có giá dao động từ 250.000-450.000 đồng/lẵng.

Theo nhận định của nhiều chủ cửa hàng hoa, vừa qua Tết Nguyên đán và Rằm tháng giêng nên lượng hoa trên thị trường khan hiếm hơn, vì vậy, đến ngày 8.3 giá hoa nhập vào đã có sự tăng lên. Chị Nguyễn Thanh - nhân viên cửa hàng tại đường Nguyễn Khang - cho biết: “Thông thường sáng và chiều mùng 7 đến 8.3, các cơ quan có nhu cầu mua hoa hoặc gia đình tặng chị em phụ nữ nên khách hàng nườm nượp đến mua hoa. Nhìn chung, đến những ngày lễ như 20.10 hoặc 8.3 thì giá hoa sẽ tăng hơn so với ngày thường”.

Với những bó hoa gồm 20 bông hồng và một số hoa khác trang trí ngày thường 200.000 - 300.000 đồng/bó. Tuy nhiên, đến những ngày này giá tăng thêm khoảng 100.000 - 200.000 đồng/bó, vào khoảng 400.000 đồng/bó. Những lẵng hoa đẹp tuyệt đối không dưới 250.000 đồng, nếu lẵng hoa chỉ cắm hoa lan hoặc một số loại hoa hồng nhập sẽ có giá trên 350.000 đồng. Thậm chí có khách hàng kỹ tính sẽ đặt lẵng toàn hoa nhập, lựa chọn loại hoa theo yêu cầu thì giá trị lẵng hoa có thể lên tới 1 triệu đồng, anh Ngô Văn Nhật (29 tuổi - chủ cửa hàng hoa tại 120 Trung Kính) cho biết thêm.

Theo đánh giá của nhiều cửa hàng hoa, năm nay còn có hoa hồng Đà Lạt hoặc hoa hồng ngoại nhập bán khá đắt hàng, đặc biệt cắm vào lẵng hoa trông nhã nhặn và bắt mắt. Những bông hồng màu trắng kem hoặc vàng nhạt, hồng phấn đơn giản, trang nhã lại được nhiều khách hàng ưa chuộng. Vì vậy, bên cạnh những loại hoa truyền thống, nhiều cửa hàng kinh doanh thêm nhiều loại hoa hồng mới, đáp ứng thu cầu thị trường.

H.LÊ
TIN LIÊN QUAN

"Loạn giá" hoa hồng cận ngày Quốc tế phụ nữ 8.3

Phong Linh |

Chỉ còn một ngày nữa là tới ngày 8.3, từ các cửa hàng hoa tươi cho đến những người bán hoa ven đường đều tấp nập phục vụ nhu cầu mua hoa tăng mạnh của người dân, tuy nhiên mỗi nơi một giá, nơi bình ổn nhưng có nơi vẫn hét giá trên trời.

Hoa hồng mạ vàng tiền triệu vẫn "cháy hàng" dịp 8.3

Phong Linh |

Những bông hoa hồng mạ vàng thật 24k có giá lên tới vài triệu đồng/ cành vẫn hút khách dịp Quốc tế phụ nữ 8.3.

Làng hoa Tây Tựu trầm lắng dù cận ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3

Nguyễn Nhung |

Nếu như giá hoa tươi tăng vọt dịp Tết Nguyên đán 2018 thì đến cận ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, người dân trồng hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) vẫn "ngán ngẩm" khi giá hoa tươi không khác biệt quá nhiều so với ngày thường.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

"Loạn giá" hoa hồng cận ngày Quốc tế phụ nữ 8.3

Phong Linh |

Chỉ còn một ngày nữa là tới ngày 8.3, từ các cửa hàng hoa tươi cho đến những người bán hoa ven đường đều tấp nập phục vụ nhu cầu mua hoa tăng mạnh của người dân, tuy nhiên mỗi nơi một giá, nơi bình ổn nhưng có nơi vẫn hét giá trên trời.

Hoa hồng mạ vàng tiền triệu vẫn "cháy hàng" dịp 8.3

Phong Linh |

Những bông hoa hồng mạ vàng thật 24k có giá lên tới vài triệu đồng/ cành vẫn hút khách dịp Quốc tế phụ nữ 8.3.

Làng hoa Tây Tựu trầm lắng dù cận ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3

Nguyễn Nhung |

Nếu như giá hoa tươi tăng vọt dịp Tết Nguyên đán 2018 thì đến cận ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, người dân trồng hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) vẫn "ngán ngẩm" khi giá hoa tươi không khác biệt quá nhiều so với ngày thường.