Thị trường hoa tại Đà Lạt trầm lắng

Mai Hương |

Mặc dù Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đã cận kề nhưng sức tiêu thụ các loại hoa tại một số làng hoa truyền thống trên địa bàn TP Đà Lạt như: Làng hoa Thái Phiên, làng hoa Vạn Thành,… năm nay khá chậm.

Mức tiêu thụ các loại hoa rất ảm đạm

Tại làng hoa Vạn Thành (Phường 5, TP Đà Lạt) - nơi chuyên canh hoa lily nổi tiếng, thị trường hoa dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 khá ảm đạm, nhiều người trồng hoa thấp thỏm vụ hoa Tết năm nay. Ông Phan Văn Quý - một người trồng loại hoa lily với 10 năm kinh nghiệm, gia đình ông canh tác nhiều giống lily được ưa chuộng và có thị trường phân phối khắp cả nước, nhưng so với mọi năm hiện tại ông chỉ bán được một nửa sản lượng hoa đang trồng.

Ông Phan Văn Quý cho biết, hiện tại các loại hoa lily có các mức giá: Lily kép, hàng chuẩn giá từ 200.000 - 300.000 đồng/bình 5 cành, hoa lily loại 1 (5 tai) giá dao động từ 150.000 - 180.000 đồng/bình 5 cành, còn lại các loại hoa ly thường có giá từ 80.000 - 100.000 đồng/5 cành.

Đối với hoa lily hàng chậu cũng tùy theo loại, có giá thấp nhất 45.000 đồng/chậu (3 cây) và cao nhất là 170.000 đồng/chậu (5 cây), so với năm ngoái giảm từ 20.000 - 25.000 đồng/1 chậu.

Trong khi đó, tại làng hoa Hà Đông (Phường 8, TP Đà Lạt), người trồng hoa lo ngại sức tiêu thụ hoa cúc năm nay có thể sẽ không được như những năm trước. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trồng hoa cúc, ông Vũ Ngọc Tân cho biết, năm nay, có thể giá hoa sẽ không được như những năm trước, nhiều người dân tại đây đã chủ động giảm diện tích trồng hoa Tết. Thay vào đó, người trồng hoa tập trung chăm sóc vườn để hoa đạt chất lượng tốt nhất.

Theo bà Nguyễn Đức Thiên Vũ - Giám đốc Công ty TNHH Quỳnh Phương Đà Lạt (Phường 5, TP Đà Lạt), đến thời điểm này sức tiêu thụ các loại hoa của Đà Lạt rất ảm đạm, nông dân muốn gim hàng chờ giá tăng, đầu mối thu mua thì đang dò giá.

Đa số các loại hoa đang ở mức giá thấp, không được như kỳ vọng của người dân, hoa đồng tiền 80.000 đồng/bó 20 cành; cẩm chướng 60.000 đồng/bó 20 cành; hoa hồng đỏ eco từ 3.000 - 3.500 đồng/cành, còn lại hoa hồng các màu khác chỉ từ 800 - 1.300 đồng/cành; hoa lay ơn loại 1 giá từ 5.000 - 6.000/cành,…

Giá hoa lay ơn bằng khoảng 1/2 so với năm 2023

Theo những người trồng hoa tại Đà Lạt, hầu hết nhà vườn trồng hoa Tết tại TP Đà Lạt đều cắt giảm diện tích trồng hoa Tết năm nay từ 10 - 30%. Thay vào đó, người trồng hoa tập trung chăm sóc để hoa đạt sản lượng và chất lượng tốt nhất với hy vọng giá cả dịp cận Tết sẽ nhích lên.

Những ngày cận Tết Nguyên đán, giá hoa lay ơn ở xã Hiệp An (huyện Đức Trọng) - vùng trồng hoa lay ơn trọng điểm tỉnh Lâm Đồng chỉ có giá khoảng 35.000 đồng/bó. Giá bán hoa lay ơn này chỉ bằng khoảng 1/2 so với giá vụ hoa Tết năm 2023.

Hiện nay, các nhà vườn đang khẩn trương thu hoạch để vận chuyển hoa cung ứng cho thị trường Tết trong cả nước.

Ông Nguyễn Đình Thoải - người dân trồng hoa tại thôn Định Anh, xã Hiệp An cho biết, với 1.000m2, gia đình ông Thoải trồng được khoảng 25.000 cây hoa lay ơn, thu hoạch được khoảng 20.000 cây. Với giá 30.000 - 40.000 đồng/bó, người trồng hoa sẽ lời được khoảng 7 triệu đồng/sào sau khi đã trừ hết các chi phí.

Ông Thoải lý giải, vụ hoa Tết năm 2024 mặc dù được mùa nhưng giá hơi thấp, giá phân bón và công lại cao. Vì vậy, người trồng hoa sẽ tốn nhiều chi phí sản xuất hơn.

Ông Thái Bình Đông - Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp An - cho biết, điều kiện thời tiết trong năm nay rất thuận lợi đã giúp cho việc trồng hoa lay ơn trở nên thuận lợi hơn, cho chất lượng và năng suất cao hơn. Trên địa bàn xã, hiện có tổng diện tích 180ha canh tác hoa lay ơn, sản lượng đạt khoảng 20.000 cành/sào.

Tuy nhiên, thời điểm này đã cận Tết nhưng thị trường hoa lay ơn cũng khá trầm lắng, hiện tại giá hoa lay ơn dao động tùy từng loại, loại thấp nhất 20.000/bó, loại đẹp nhất cũng chỉ đạt giá từ 35.000 đến 40.000 đồng/bó. So với cùng kỳ năm trước, giá hoa năm nay hiện tại chỉ bằng một nửa.

Ông Nguyễn Đức Cứ - Trưởng Phòng Kinh tế TP Đà Lạt - cho biết, mùa vụ năm 2023 - 2024, tổng diện tích trồng hoa các loại trên địa bàn là 834,4ha, với tổng sản lượng đạt 193.223,4 nghìn cành (diện tích tăng 89,4ha, sản lượng tăng 33.127 nghìn cành so với cùng kỳ năm 2023). Trong đó, riêng hoa cúc đã chiếm diện tích là 325ha, sản lượng đạt 139.169 nghìn cành.

Theo ông Cứ, do tình hình kinh tế khó khăn chung nên hiện tại thị trường hoa tại TP Đà Lạt đang trầm lắng, không nhộn nhịp như những năm trước đây. Mong rằng, một vài ngày tới giá hoa cũng tăng trở lại để người dân trồng hoa tại TP Đà Lạt được đón Tết cổ truyền thêm phấn khởi.

Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Làng hoa lay ơn lớn nhất Lâm Đồng tất bật thu hoạch hoa dịp cận Tết

Mai Hương |

Những ngày giáp Tết, các nhà vườn trồng hoa lay ơn tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương thu hoạch để vận chuyển hoa cung ứng cho thị trường Tết trong cả nước.

Làng hoa Tây Tựu tất bật những ngày cuối vụ cho kịp Tết Nguyên đán

Hồng Diệp |

Chỉ chưa đầy 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2024, người dân ở thủ phủ hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đang tất bật những khâu cuối cùng để chuẩn bị thu hoạch hoa, cung cấp cho nhu cầu chơi Tết của người dân.

Làng hoa duy nhất của Bình Dương vào vụ Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tết Nguyên đán 2024 đang đến gần, người dân làng hoa Tân Ba (Thái Hòa, Tân Uyên, Bình Dương) tất bật chăm sóc hoa. Ở các nhà vườn, hoa bắt đầu bung nở, không gian làng hoa duy nhất tại Bình Dương thêm rực rỡ.

Bắt nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng ở Lâm Đồng trên đường chạy trốn cùng balo chứa 3 tỉ đồng

Mai Hương |

Rạng sáng 8.2, lực lượng công an đã bắt được đối tượng cướp ngân hàng tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng).

Các đường vành đai ở Hà Nội dễ thở từ chiều tối 29 Tết

Thế Kỷ |

Chiều tối 8.2 (tức 29 Tết), đường phố Hà Nội và các tuyến Vành đai thông thoáng, người dân di chuyển thuận lợi.

Dự báo thời tiết ngày 30 Tết (9.2) trên cả nước

AN AN |

Dự báo thời tiết ngày mai 9.2, Hà Nội có mưa vài nơi; trời rét đậm trong ngày 30 Tết với nhiệt độ thấp nhất khoảng 11 - 13 độ C. TPHCM ngày nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 31 - 34 độ C.

Người mẹ 15 năm không biết đến ngày Tết, chỉ lo chiến đấu bệnh tật cùng con

YẾN PHƯƠNG |

Đến nay, vừa tròn 15 năm, con trai của bà Phạm Thị Thu (62 tuổi, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) mắc bệnh nặng, cũng là ngần ấy năm người mẹ này không biết đến ngày Tết là gì...

Sức mua giảm một nửa tại chợ hoa 29 Tết Nguyên đán 2024

Anh Tuấn - Tường Vân |

Ngày 29 Tết Nguyên đán 2024, hàng trăm tiểu thương bày bán đào, mai, quất.. với đủ hình dáng tại các chợ hoa truyền thống. Tuy nhiên, theo tiết lộ của người bán, sức mua năm nay giảm so với năm ngoái, thậm chí giảm một nửa.

Làng hoa lay ơn lớn nhất Lâm Đồng tất bật thu hoạch hoa dịp cận Tết

Mai Hương |

Những ngày giáp Tết, các nhà vườn trồng hoa lay ơn tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương thu hoạch để vận chuyển hoa cung ứng cho thị trường Tết trong cả nước.

Làng hoa Tây Tựu tất bật những ngày cuối vụ cho kịp Tết Nguyên đán

Hồng Diệp |

Chỉ chưa đầy 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2024, người dân ở thủ phủ hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đang tất bật những khâu cuối cùng để chuẩn bị thu hoạch hoa, cung cấp cho nhu cầu chơi Tết của người dân.

Làng hoa duy nhất của Bình Dương vào vụ Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tết Nguyên đán 2024 đang đến gần, người dân làng hoa Tân Ba (Thái Hòa, Tân Uyên, Bình Dương) tất bật chăm sóc hoa. Ở các nhà vườn, hoa bắt đầu bung nở, không gian làng hoa duy nhất tại Bình Dương thêm rực rỡ.