Thị trường chứng khoán tăng trở lại, vì sao dòng tiền vẫn thận trọng?

Thế Lâm |

Sau tuần giảm mạnh cuối tháng 7, thị trường chứng khoán đã tăng điểm trở lại. Phiên ngày 19.8 VN-Index vượt ngưỡng 850, trở lại xấp xỉ mức điểm trước đợt giảm.

Lấy lại gần hết những gì đã mất

Phiên giao dịch ngày 23.7 trước khi thị trường rơi vào tuần giảm sâu vì ảnh hưởng thông tin dịch COVID-19 tái bùng phát trong cộng đồng tại Đà Nằng, chỉ số VN-Index đứng ở mức 856,75 điểm. Sau khi giảm mạnh đến hết phiên giao dịch ngày 31.7, VN-Index rơi xuống mức 798,39 điểm. Tổng cộng, tuần giao dịch cuối tháng 7 lấy mất của chỉ số hơn 58 điểm tương ứng mức giảm 6,8%.

Sang đầu tháng 8, VN-Index từng bước phục hồi. Tính đến phiên giao dịch hôm nay ngày 19.8, kết phiên chỉ số ở mức trên 851 điểm, tính ra từ đầu tháng 8 tới nay VN-Index đã phục hồi được gần 53 điểm.

Những phiên vừa qua, thị trường chuyển sang trạng thái lình xình, đi ngang trong biên độ từ 845-860 điểm. Đặc biệt, vùng 850-860 điểm được cho là vùng kháng cự khá mạnh trong 5 phiên liên tiếp gần đây nhất VN-Index chưa thể chinh phục, ngược lại một số phiên chỉ số tiệm cận mốc 860 điểm lại bị bật lại điều chỉnh giảm do lực bán chốt lời tăng. Chính vì thế, thị trường vẫn chưa thể lấy lại một cách sòng phẳng số điểm đã mất cho dù đã quen “sống chung với COVID-19”.

Vì sao dòng tiền vẫn thận trọng?

Thanh khoản trên thị trường từ đầu tháng 8 tới phiên giao dịch ngày 19.8 đã giảm so với tháng 7. Cụ thể trên sàn HoSE, bình quân mỗi phiên trong tháng 7 thanh khoản đạt 4.683 tỉ đồng nhưng từ đầu tháng 8 tới nay chỉ đạt 4.460 tỉ đồng mỗi phiên, giảm khoảng 4,8%. Những con số này cho thấy sự thận trọng trong giải ngân của nhà đầu tư.

Một động thái khác là từ khối ngoại. Khối này đã mua ròng hơn 1.000 tỉ đồng trên toàn thị trường trong khoảng thời gian từ ngày 24-31.7 khi thị trường chứng khoán giảm điểm mạnh. Động thái này được cho là chớp thời cơ gom hàng giá hấp dẫn của nhiều mã cổ phiếu.

Sang 10 ngày đầu tháng 8, khối ngoại quay ra bán ròng mạnh. Động thái này được cho là chốt lời đối với số cổ phiếu mua vào trước đó với mức giá hấp dẫn. Thế nhưng trong 5 phiên trở lại đây (12-18.8), khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng và thậm chí bán ròng mạnh tổng cộng hơn 650 tỉ đồng. Động thái này được chuyên gia Bùi Thị Kim – Trưởng phòng kinh doanh của Công ty chứng khoán Yuanta – lí giải là do thận trọng khi VN-Index tiến vào vùng kháng cự 850-860 điểm và thử thách với ngưỡng 860 điểm.

Không chỉ khối ngoại mà ngay cả nhà đầu tư trong nước cũng thận trọng, e dè khi VN-Index đi vào vùng kháng cự trên. Minh chứng là trong 3 phiên từ 17-19.8, thanh khoản trên sàn HoSE giảm mạnh so với trước, dao động từ mức trên 3.850 tỉ đồng đến gần 4.000 tỉ đồng.

“Thị trường đã đi ngang quanh mốc 850 điểm cả tuần nay mà không bứt phá được. Nhà đầu tư có tâm lí e ngại VN-Index không vượt qua được vùng kháng cự nên đã bán ra hạ tỉ trọng cổ phiếu nắm giữ vì lo chỉ số sẽ lùi về vùng điểm thấp hơn”, vị chuyên gia nhận định.

Thêm nữa, đến thời điểm nay các báo cáo kết quả kinh doanh quí II/2020 của các doanh nghiệp niêm yết gần như đã kết thúc, thời điểm hiện nay theo thông lệ thị trường là “vùng trũng” thông tin, cùng với việc thị trường đi ngang không rõ xu hướng cho nên nhà đầu tư cũng thận trọng xuống tiền.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Có thể điều chỉnh tiếp, nên đứng ngoài hay bắt đáy?

Thế Lâm |

Chứng khoán đã có 3 phiên giảm điểm liên tiếp khiến VN-Index rơi khỏi ngưỡng 850 điểm. Theo Công ty chứng khoán Bảo Việt, xu hướng xác nhận đi xuống ngắn hạn.

Chứng khoán: Thanh khoản bị dồn nén, thị trường có thể bật tăng trở lại

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán ngày 17.8 VN-Index chỉ giảm 0,59 điểm, song thanh khoản giảm mạnh và là 1 trong 2 phiên thanh khoản thấp nhất trong khoảng một tháng rưỡi trở lại.

Thị trường chứng khoán: Khối ngoại bán ròng, sự thực dụng lên ngôi!

Thế Lâm |

Khối ngoại bán ròng liên tiếp trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ đầu tháng 8 tới nay. Thậm chí, trong khi VN-Index tăng điểm, khối này vẫn bán ròng mạnh.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Có thể điều chỉnh tiếp, nên đứng ngoài hay bắt đáy?

Thế Lâm |

Chứng khoán đã có 3 phiên giảm điểm liên tiếp khiến VN-Index rơi khỏi ngưỡng 850 điểm. Theo Công ty chứng khoán Bảo Việt, xu hướng xác nhận đi xuống ngắn hạn.

Chứng khoán: Thanh khoản bị dồn nén, thị trường có thể bật tăng trở lại

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán ngày 17.8 VN-Index chỉ giảm 0,59 điểm, song thanh khoản giảm mạnh và là 1 trong 2 phiên thanh khoản thấp nhất trong khoảng một tháng rưỡi trở lại.

Thị trường chứng khoán: Khối ngoại bán ròng, sự thực dụng lên ngôi!

Thế Lâm |

Khối ngoại bán ròng liên tiếp trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ đầu tháng 8 tới nay. Thậm chí, trong khi VN-Index tăng điểm, khối này vẫn bán ròng mạnh.