Thị trường chứng khoán sẽ ra sao sau cú sốc thông tin Tân Hoàng Minh?

Lan Hương |

Mặc dù tâm lý nhà đầu tư sẽ cần vài phiên để cân bằng, tuy nhiên, theo đánh giá chuyên gia, việc hủy đợt phát hành trái phiếu của Tân Hoàng Minh sẽ không tạo ra quá nhiều biến động lên thị trường trái phiếu Việt Nam. Ngược lại, việc này còn có thể tác động tích cực theo nhiều khía cạnh.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Huỳnh Minh Tuấn, Chuyên gia Chứng khoán, Nhà sáng lập Công ty quản lý tài sản FIDT cho rằng vụ việc liên quan đến Tân Hoàng Minh có thể đem đến tác động tích cực và tiêu cực cho thị trường chứng khoán.

Theo ông Huỳnh Minh Tuấn, thông tin trên sẽ tác động tiêu cực lên nhóm cổ phiếu bất động sản bởi hầu hết các doanh nghiệp bất động sản lớn trên sàn đều huy động vốn thông qua kênh này.

Ngoài ra, thông tin này còn tác động lên nhóm cổ phiếu ngân hàng và nhóm cổ phiếu các công ty chứng khoán có các nghiệp vụ như tư vấn phát hành, quản lý tài sản đảm bảo như các công ty chứng khoán và ngân hàng trong danh sách mà UBCKNN công bố.

ông Huỳnh Minh Tuấn, Chuyên gia Chứng khoán, Nhà sáng lập Công ty quản lý tài sản FIDT
Ông Huỳnh Minh Tuấn, chuyên gia chứng khoán, nhà sáng lập Công ty quản lý tài sản FIDT

“Về mặt tâm lý nhà đầu tư trên thị trường hiện tại, tôi đánh giá cần vài phiên để cân bằng”, ông Huỳnh Minh Tuấn nói.

Về mặt tích cực đi kèm hướng xử lý dòng tiền của Tân Hoàng Minh được chuyên gia FIDT dự đoán như sau: “Hiện tại, tổng dư nợ trái phiếu doanh nghiệp lưu hành tính đến cuối 2021 là trên 1,15 triệu tỉ đồng, tương đương 16,6% GDP. Trong đó, trái phiếu bất động sản chiếm khoản 36% tổng giá trị phát hành. Thị trường trái phiếu là một trong ba trụ cột quan trọng của bất kỳ thị trường vốn nào, gồm: Trái phiếu, cổ phiếu, tín dụng ngân hàng.

Mặc dù có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm gần đây, nhưng quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp trên GDP của Việt Nam vẫn còn khá thấp nếu so với Thái Lan 25%, hay Malaysia 57%. Vì vậy, với việc hủy đợt phát hành trái phiếu của Tân Hoàng Minh sẽ không tạo ra quá nhiều biến động lên thị trường trái phiếu Việt Nam. Ngược lại, việc này còn có thể tác động tích cực theo nhiều khía cạnh”.

Theo ông Huỳnh Minh Tuấn, sau việc này, việc phát hành trái phiếu sẽ bị các cơ quan chức năng siết chặt hơn nữa. Lợi thế phát hành trái phiếu sẽ rơi vào các doanh nghiệp đang được niêm yết trên sàn do công bố thông tin và hồ sơ đầy đủ. Các doanh nghiệp chưa niêm yết sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc phát hành.

“Thị trường trái phiếu sẽ phát triển lành mạnh hơn vì chất lượng nguồn cung (phát hành trái phiếu) được siết chặt. Việc này cũng đồng nghĩa giảm rủi ro cho nhà đầu tư mua trái phiếu. Điều này sẽ thúc đẩy nhanh sự phát triển của tổ chức đánh giá tín nhiệm trái phiếu và cũng sẽ giúp thị trường phát triển lành mạnh. Đây cũng là thông điệp rất cứng rắn từ phía Chính phủ và Bộ Tài chính trong việc kiểm soát dòng vốn vào bất động sản. Sẽ giảm bớt hẳn tình trạng tay không bắt giặc. Qua đó sẽ giúp các doanh nghiệp có uy tín, minh bạch và năng lực tài chính tốt sẽ có lợi thế trên thị trường vốn, và tạo nguồn cung hàng bất động sản chất lượng, minh bạch về pháp lý và dòng tiền”, ông Huỳnh Minh Tuấn cho biết.

Ngày 4.4, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước công bố hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu từ tháng 7.2021 đến tháng 3.2022 với tổng trị giá 10.030 tỉ đồng của Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Cung điện Mùa Đông, Công ty Soleil thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh do có hành vi công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin trong hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Lan Hương
TIN LIÊN QUAN

Tân Hoàng Minh sẽ trả tiền cho nhà đầu tư mua trái phiếu bằng cách nào?

Hương Nguyễn |

Tân Hoàng Minh cho biết đối với các hợp đồng đến hạn thanh toán, số tiền đầu tư của khách hàng sẽ được hoàn trả trong thời gian sớm nhất.

UBCKNN huỷ 9 đợt bán trái phiếu của 3 công ty thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh

Lan Hương |

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu từ tháng 7.2021 đến tháng 3.2022 với tổng trị giá 10.030 tỉ đồng của Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Cung điện Mùa Đông, Công ty Soleil thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Sau Tân Hoàng Minh, thêm doanh nghiệp bỏ cọc lô đất nghìn tỉ ở Thủ Thiêm

Gia Miêu |

TPHCM - Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Bình Minh đã có văn bản gửi đến các cơ quan liên quan ở TPHCM về việc xin bỏ cọc lô đất trúng đấu giá hơn 5 nghìn tỉ đồng ở Thủ Thiêm.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Tân Hoàng Minh sẽ trả tiền cho nhà đầu tư mua trái phiếu bằng cách nào?

Hương Nguyễn |

Tân Hoàng Minh cho biết đối với các hợp đồng đến hạn thanh toán, số tiền đầu tư của khách hàng sẽ được hoàn trả trong thời gian sớm nhất.

UBCKNN huỷ 9 đợt bán trái phiếu của 3 công ty thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh

Lan Hương |

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu từ tháng 7.2021 đến tháng 3.2022 với tổng trị giá 10.030 tỉ đồng của Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Cung điện Mùa Đông, Công ty Soleil thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Sau Tân Hoàng Minh, thêm doanh nghiệp bỏ cọc lô đất nghìn tỉ ở Thủ Thiêm

Gia Miêu |

TPHCM - Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Bình Minh đã có văn bản gửi đến các cơ quan liên quan ở TPHCM về việc xin bỏ cọc lô đất trúng đấu giá hơn 5 nghìn tỉ đồng ở Thủ Thiêm.