Thị trường chứng khoán sẽ phục hồi khi tâm lý lạc quan trở lại

Gia Miêu |

VN-Index kết thúc tuần giao dịch vừa qua tăng điểm với tâm lý lạc quan của nhà đầu tư. Khối lượng giao dịch trên thị trường chứng khoán cũng thường xuyên trên mức trung bình 20 ngày chứng tỏ dòng tiền đang sôi động trở lại.

Xét theo mức độ đóng góp, các cổ phiếu vốn hoá lớn như SAB, SSB và HVN là những mã có tác động tiêu cực nhất đến VN-Index. Trong đó, tính riêng SAB đã lấy đi hơn 0.25 điểm của chỉ số này. Ở chiều ngược lại, VCB, VHM và BID là những mã có tác động tích cực nhất. Tính riêng VCB đã bù lại gần 3.7 điểm cho chỉ số.

Nhóm cổ phiếu xuất khẩu thủy sản tháng 4.2023 tiếp tục sụt giảm 28% so với cùng kỳ năm 2022, chỉ đạt 810 triệu USD. Doanh nghiệp thủy sản vẫn bị áp lực nặng nề vì thị trường tiêu thụ lao dốc, giá xuất khẩu sụt giảm mạnh trong khi sản xuất, chế biến trong nước bị gánh nặng chi phí sản xuất tăng cao, nhất là thức ăn, con giống và các chi phí cơ bản khác. Ngành chế biến thủy sản kết tuần nằm trong nhóm giảm mạnh nhất thị trường khi các cổ phiếu đều kết phiên cuối tuần trong sắc đỏ.

Dòng tiền trở lại với thị trường chứng khoán. Ảnh: nguồn CTCK DSC
Dòng tiền trở lại với thị trường chứng khoán. Ảnh: nguồn CTCK DSC

Trong tuần qua một số công ty chứng khoán (CTCK) đã có những nhận định khá thiếu tự tin về diễn biến của tình hình thị trường. Đơn cử như CTCK Vietcombank – VCBS đã có tuần không mấy thành công với những nhận định thiếu tự tin về thị trường. Điển hình như phiên vọt tăng ngày đầu tuần 8.5, công ty chứng khoán này đã dự báo VN-Index sẽ tiếp tục điều chỉnh để kiểm tra khu vực đáy quanh 1.020 điểm. Sau dự báo sai lệch trên, VCBS thận trọng với việc duy trì quan điểm cho rằng thị trường vẫn sẽ rung lắc, nhịp phục hồi sẽ diễn ra với các phiên tăng giảm đan xen hoặc tích lũy trong biên độ hẹp. Tuy nhiên, VCBS vẫn lạc quan với những phiên liên tiếp đưa ra khuyến nghị nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân thêm từ 10-20% đối với những cổ phiếu đã khả dụng trong danh mục thuộc các nhóm ngành như dầu khí, bất động sản khu công nghiệp.

Báo cáo tháng 5 mới công bố của CTCK Yuanta Việt Nam đã đưa ra phân tích, trong ngắn hạn, dòng vốn FDI vẫn nhiều khả năng chưa thể tăng mạnh trở lại trong 2023 do hiệu ứng của Luật Thuế tối thiểu toàn cầu và các bất ổn vĩ mô thế giới. Do đó, sẽ cần thêm thời gian để dòng vốn FDI tăng trưởng mạnh mẽ như những năm trước dịch, khi triển vọng kinh tế thế giới rõ ràng hơn.

Bên cạnh đó, trong thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ cho nền kinh tế như giảm lãi suất điều hành, ban hành Thông tư 02/2023/TT-NHNN liên quan cơ cấu lại các khoản nợ, Thông tư 03/2023/TT-NHNN liên quan việc mua bán trái phiếu doanh nghiệp của ngân hàng. Đây là các động thái hỗ trợ doanh nghiệp từ phía NHNN trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn.

"Với những tín hiệu vĩ mô tích cực hơn cũng như chính sách điều hành từ phía Chính phủ, chúng tôi kỳ vọng tình hình tăng trưởng quý II sẽ có nhiều điểm tích cực hơn quý I. Trong đó, kỳ vọng đầu tư công là động lực dẫn dắt chính cho tăng trưởng kinh tế trong nước khi Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 08 cũng như thành lập 5 tổ công tác để kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công”, các chuyên gia của Yuanta đánh giá.

Trên cơ sở đó, CTCK Yuanta đưa ra nhận định, thị trường có thể sẽ hồi phục trong nửa đầu tháng 5 và giảm trở lại trong nửa cuối tháng 5 khi đây là thời điểm vùng trũng thông tin và tâm lý nhà đầu tư vẫn còn rất bi quan với diễn biến thị trường hiện tại. Vì vậy, thị trường có thể sẽ đi ngang quanh mức hiện tại của các chỉ số chính, tuy nhiên nhà đầu tư có thể mua dần cho các mục tiêu dài hạn. Cụ thể, dòng tiền sẽ tiếp tục tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, đặc biệt những cổ phiếu có các câu chuyện hỗ trợ. Nhóm cổ phiếu đáng quan tâm trong tháng 5 là Sản xuất và phân phối điện, Bất động sản, Vận tải.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán có tuần tăng điểm ấn tượng

Lam Duy |

Chốt phiên giao dịch cuối tuần, thị trường chứng khoán chứng kiến sự hồi phục mạnh với chỉ số VN-Index tăng tới 26,59 điểm so với tuần trước.

Dòng tiền chứng khoán tiếp tục hướng vào nhóm vốn hoá vừa và nhỏ

Gia Miêu |

Xu hướng giao dịch hiện tại của thị trường chứng khoán đang cho thấy trạng thái phân hóa của nhà đầu tư cũng như sự đấu tranh giữa lực mua và lực bán. VN-Index vẫn chưa có tín hiệu rõ ràng khi thị trường đang chờ đợi thông tin hỗ trợ.

Chứng khoán bước vào tháng trũng thông tin, 3 nhóm ngành cần chú ý

Đức Mạnh |

Không có nhiều động lực đáng chú ý trong tháng 5 khi mùa báo cáo kết quả kinh doanh và đại hội cổ đông đi qua. Do đó, giới chuyên gia không kỳ vọng vào một đợt tăng giá mạnh của thị trường chứng khoán trong tháng này.

Chứng khoán hình thành xu hướng tăng giá ngắn hạn với thanh khoản tốt

Gia Miêu |

VN-Index tiếp tục tăng điểm để tiến sát mức kháng cự 1.060 điểm cùng thanh khoản cao nhất trong hơn 2 tuần trở lại đây của thị trương chứng khoán, cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang được cải thiện khi áp lực bán của khối ngoại đã hạ nhiệt đáng kể.

NSƯT Thanh Quý: Bà Tình "Cuộc đời vẫn đẹp sao" chưa phải vai khó nhất

Nhóm PV |

Trong thử thách "3 phút với người nổi tiếng", NSƯT Thanh Quý đã tiết lộ hậu trường của bộ phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao". Mặc dù có những cảnh vất vả nhưng với NSƯT Thanh Quý bà Tình vẫn chưa phải vai diễn khó nhất.

G7 tính trừng phạt Nga tiếp về năng lượng

Ngọc Vân |

Lãnh đạo nhóm G7 có kế hoạch siết chặt các biện pháp trừng phạt Nga về năng lượng và các mặt hàng xuất khẩu.

Xác định đối tượng dùng dao đâm Chủ tịch phường Thuỷ Châu

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Công an thị xã Hương Thủy đang làm rõ hành vi đối tượng côn đồ dùng dao đâm một chủ tịch phường nhập viện cấp cứu.

Chịu lãi “cắt cổ” để gia hạn trái phiếu - giải pháp duy nhất còn lại

Đức Mạnh |

Chuyên gia đánh giá gia hạn trái phiếu là giải pháp hữu hiệu duy nhất doanh nghiệp hiện nay có thể làm và cũng sẽ là xu hướng trong thời gian tới.

Chứng khoán có tuần tăng điểm ấn tượng

Lam Duy |

Chốt phiên giao dịch cuối tuần, thị trường chứng khoán chứng kiến sự hồi phục mạnh với chỉ số VN-Index tăng tới 26,59 điểm so với tuần trước.

Dòng tiền chứng khoán tiếp tục hướng vào nhóm vốn hoá vừa và nhỏ

Gia Miêu |

Xu hướng giao dịch hiện tại của thị trường chứng khoán đang cho thấy trạng thái phân hóa của nhà đầu tư cũng như sự đấu tranh giữa lực mua và lực bán. VN-Index vẫn chưa có tín hiệu rõ ràng khi thị trường đang chờ đợi thông tin hỗ trợ.

Chứng khoán bước vào tháng trũng thông tin, 3 nhóm ngành cần chú ý

Đức Mạnh |

Không có nhiều động lực đáng chú ý trong tháng 5 khi mùa báo cáo kết quả kinh doanh và đại hội cổ đông đi qua. Do đó, giới chuyên gia không kỳ vọng vào một đợt tăng giá mạnh của thị trường chứng khoán trong tháng này.

Chứng khoán hình thành xu hướng tăng giá ngắn hạn với thanh khoản tốt

Gia Miêu |

VN-Index tiếp tục tăng điểm để tiến sát mức kháng cự 1.060 điểm cùng thanh khoản cao nhất trong hơn 2 tuần trở lại đây của thị trương chứng khoán, cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang được cải thiện khi áp lực bán của khối ngoại đã hạ nhiệt đáng kể.