Thị trường chứng khoán giữ nhịp phục hồi

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán vẫn có thể xuất hiện các nhịp điều chỉnh khi áp lực chốt lời gia tăng ở các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ đã tăng mạnh trong thời gian qua.

Phiên tăng điểm hôm qua (21.11) ghi nhận sự bứt phá ngay khi thị trường mở cửa, nhưng dường như lực bán vẫn luôn thường trực khiến thị trường khó có xung lực bật tăng mạnh.

Thanh khoản sụt giảm khá mạnh, thậm chí nằm dưới ngưỡng trung bình 20 phiên, cho thấy tâm lý của giới đầu tư vẫn khá thận trọng.

Theo thống kê, trong số các nhóm ngành thu hút được lực cầu tốt, nhóm cổ phiếu thép và dầu khí là hai nhóm có được mức tăng tốt nhất, xấp xỉ 1,3%.

Bên cạnh đó, việc thanh khoản mua chủ động cũng tìm đến hơn 20 mã cổ phiếu vốn hóa lớn, tạo tiền đề tích cực giúp cho thị trường giữ được nhịp tích lũy.

Mặc dù vậy, các chuyên gia vẫn duy trì quan điểm lạc quan về tín hiệu hồi phục của thị trường. Song VN-Index chưa thể bứt phá ngay được, chỉ số cần tích lũy và Sideway một thời gian sau phiên giảm mạnh cuối tuần trước, sau đó mới dần lấy lại tín hiệu tăng điểm.

Các chuyên gia của Công ty Chứng khoán SHS đưa ra quan điểm phân tích, thị trường tiếp tục phục hồi tích cực sau phiên giảm điểm mạnh, VN-Index tăng 6,80 điểm, đóng cửa ở 1.110,46 điểm, duy trì trên vùng hỗ trợ 1.100 điểm và hướng đến đường giá trung bình MA200.

Thị trường vẫn đang hình thành khu vực cân bằng cho quá trình tích lũy.

Xét dưới góc nhìn ngắn hạn, với trạng thái hồi phục tích cực đang được duy trì, chúng tôi cho rằng, khu vực cân bằng mới để tích lũy có khả năng trong vùng 1.100-1.150 điểm. Tuy nhiên nhịp hồi phục này mang tính kỹ thuật với động lực tăng chưa thực sự bền vững, các chuyên gia của SHS nhận định.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng, thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên kế tiếp và VN-Index có thể sẽ thử thách các đường trung bình 200 và 50 phiên trong những phiên tới.

Đồng thời, thị trường vẫn có thể xuất hiện các nhịp điều chỉnh khi áp lực chốt lời gia tăng ở các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ đã tăng mạnh trong thời gian qua.

Đặc biệt, các chỉ số chính tăng vào vùng kháng cự của các đường trung bình.

Ngoài ra, chỉ báo tâm lý tiếp tục đi ngang cho thấy, các nhà đầu tư vẫn còn thận trọng với diễn biến hiện tại, chưa kể thanh khoản vẫn đang ở mức thấp cho thấy, các nhà đầu tư vẫn chưa sẵn sàng quay trở lại thị trường ở các nhịp tăng mạnh và trạng thái giằng co có thể sẽ còn tiếp diễn trong những phiên giao dịch tới.

Công ty Chứng khoán VietCap dự báo, ở phiên giao dịch hôm nay (22.11), VN-Index có thể sẽ tiếp tục kiểm định kháng cự MA10 và MA200 tại 1.111-1.115 điểm.

Nhưng nếu thanh khoản tiếp tục cho thấy xu hướng sụt giảm, nhiều khả năng VN-Index sẽ đảo chiều giảm trở lại từ ngưỡng kháng cự này sau đó.

Ở kịch bản này, chỉ số có thể cần kiểm định lại hỗ trợ MA20 ngày tại 1.085 điểm. Trong trường hợp hỗ trợ này bị vi phạm thì nhịp hồi phục bắt đầu từ cuối tháng 10 sẽ chính thức kết thúc.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Xu hướng phục hồi của thị trường chứng khoán vẫn được duy trì

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán có xu hướng test lại vùng hỗ trợ quanh 1.100 điểm nhờ nỗ lực giữ hỗ trợ cuối phiên tuần qua và hi vọng ngưỡng này sẽ được giữ vững trong tuần giao dịch tiếp theo.

Cơ hội tích lũy trong nhịp tăng ổn định của thị trường chứng khoán

Gia Miêu |

Nhịp rung lắc xuất hiện và cuối phiên đảo chiều xanh điểm cho thấy khả năng cao sắc xanh sẽ tiếp diễn trong các phiên tới của thị trường chứng khoán.

Đà tăng nối dài, chứng khoán nhiều khả năng về đỉnh cũ 1.150 điểm

Đức Mạnh |

Giới chuyên gia cho rằng, các yếu tố kỹ thuật đang cho thấy VN-Index sẽ tiếp tục hướng lên khu vực đỉnh cũ quanh 1.150 điểm. Nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân đối với những mã chứng khoán đang có xu hướng thu hút dòng tiền tốt.

Nhiều công nhân tố nhà thầu nợ lương thi công cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Hàng chục công nhân làm việc cho Công ty CP Cầu đường New Sun là nhà thầu phụ thi công gói XL04, dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết cùng kí tên vào đơn kiến nghị các đơn vị hỗ trợ giải quyết việc công ty nợ lương từ tháng 6.2023.

Sẽ giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, tiệm cận tuổi nghỉ hưu

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, trước mắt Chính phủ đề xuất với Quốc hội giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 xuống 75 và sẽ tiếp tục giảm dần, tiến tới tiệm cận tuổi nghỉ hưu.

Loay hoay xử lý tài sản công trị giá 516 tỉ đồng bỏ hoang sau sáp nhập

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Sau sáp nhập huyện Tây Trà vào huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi), hàng loạt trụ sở làm việc được Nhà nước đầu tư xây dựng trị giá khoảng 516 tỉ đồng bị bỏ hoang, gây lãng phí rất lớn. Gần 4 năm nay, Quảng Ngãi đã nỗ lực để xử lý, tháo gỡ nhưng gặp rất nhiều khó khăn.

198.000 doanh nghiệp chậm, trốn đóng BHXH, nguy cơ mất trắng 2.500 tỉ đồng

Cường Ngô - Giang Linh |

Đại biểu Quốc hội cho rằng, thời gian qua, trên phạm vi cả nước có tới 198.000 doanh nghiệp, đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH). Việc doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng BHXH, người lao động sẽ không được chi trả các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, tử tuất.

Không khí lạnh tăng cường, Biển Đông xuất hiện vùng áp thấp

MINH HÀ |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 23.11, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Xu hướng phục hồi của thị trường chứng khoán vẫn được duy trì

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán có xu hướng test lại vùng hỗ trợ quanh 1.100 điểm nhờ nỗ lực giữ hỗ trợ cuối phiên tuần qua và hi vọng ngưỡng này sẽ được giữ vững trong tuần giao dịch tiếp theo.

Cơ hội tích lũy trong nhịp tăng ổn định của thị trường chứng khoán

Gia Miêu |

Nhịp rung lắc xuất hiện và cuối phiên đảo chiều xanh điểm cho thấy khả năng cao sắc xanh sẽ tiếp diễn trong các phiên tới của thị trường chứng khoán.

Đà tăng nối dài, chứng khoán nhiều khả năng về đỉnh cũ 1.150 điểm

Đức Mạnh |

Giới chuyên gia cho rằng, các yếu tố kỹ thuật đang cho thấy VN-Index sẽ tiếp tục hướng lên khu vực đỉnh cũ quanh 1.150 điểm. Nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân đối với những mã chứng khoán đang có xu hướng thu hút dòng tiền tốt.