Thị trường chứng khoán: Dòng tiền mạnh, sàn vẫn đỏ, sóng còn hay đã hết?

Thế Lâm |

Phiên giao dịch ngày 23.6, dòng tiền cho thấy sự trở lại với thanh khoản trên sàn HoSE hơn 6.830 tỉ đồng. Thế nhưng, chỉ số VN-Index chưa thể bứt phá, mà ngược lại còn giảm điểm nhẹ tương ứng mức 0,35%.

Việc VN-Index mất 3,08 điểm trở lại mức 868,2 điểm được đánh giá là vẫn còn chịu ảnh hưởng bởi ngưỡng kháng cự quanh 870 điểm. Chính vì thế, phiên giảm điểm của VN-Index ngày 23.6 không bị đánh giá tiêu cực, thậm chí ngược lại, các tín hiệu kĩ thuật còn cho thấy có những đánh giá tích cực.

Theo Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC), VN-Index dự báo sẽ tiếp tục có những phiên giằng co, tăng giảm đan xen, và sự phân hóa mạnh giữa các dòng cổ phiếu. Tuy nhiên, chỉ số vẫn đang có cơ hội hướng đến thử thách vùng kháng cự mạnh nằm tại vùng 888±5 điểm trong một vài phiên kế tiếp.

Khuyến nghị được BVSC đưa ra là tiếp tục duy trì tỉ trọng danh mục ở mức 25%-50% cổ phiếu. Trong trường hợp chỉ số điều chỉnh về vùng hỗ trợ 860-867 điểm trong các phiên tới, nhà đầu tư có thể mở các vị thế trading ngắn với tỉ trọng thấp.

Phân tích các tín hiệu kĩ thuật từ Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) cho biết chỉ số VN-Index vẫn duy trì ở mức trung tính. Cơ hội mở rộng thêm của nhịp hồi phục tới vùng kháng cự kế tiếp 880-885 điểm vẫn còn để ngỏ. Tuy nhiên, KBSV cho rằng nhà đầu tư nên tạm thời đóng các vị thế ngắn hạn, chờ tín hiệu xác nhận xu hướng rõ nét hơn mới nên mua vào.

Trên thực tế phiên giao dịch ngày 23.6, chỉ số VN-Index dù giảm điểm nhưng thị trường vẫn có sóng dù không quá sôi động. Đơn cử nhóm cổ phiếu ngành chứng khoán, với 2 mã tiêu biểu SSI, HCM đã có lúc tăng đụng trần nhưng sau đó vì áp lực chung của thị trường ảnh hưởng đến nên biên độ tăng bị thu hẹp bớt.

Trạng thái thị trường hiện tại được Công ty chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) nhận định là đang tiếp tục xu hướng tích lũy. Tuy nhiên theo Công ty chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSI), nhịp tích lũy của thị trường đã kéo dài sang phiên thứ hai (23.06) khi chỉ số VN-Index vẫn duy trì xu hướng vận động quanh ngưỡng 870 điểm. Với việc thanh khoản tăng trở lại, biên độ nới rộng với độ rộng thị trường cân bằng, BSI cho rằng tín hiệu chuyển sang xu hướng mới của VN-Index đang mạnh dần.

Từ đó, SHS nhận định rằng VN-Index có thể sẽ mở ra một nhịp tăng mới của sóng 5 nếu như bứt phá qua được ngưỡng 870 điểm với thanh khoản tốt. Thị trường có thể diễn biến tích cực hơn nhưng cần thêm thời gian để tích lũy trong tuần từ 22-26.6. Còn trước mắt trong phiên hôm nay 24.6, VN-Index có thể sẽ tiếp tục giằng co và tích lũy quanh ngưỡng 870 điểm.

Trong khi đó theo Công ty chứng khoán Đông Á (DAS), diễn biến tích cực của dữ liệu kinh tế khu vực Châu Âu có thể giúp VN-Index phiên hôm nay tăng nhẹ lên gần 875 điểm. Tuy nhiên, về mặt xu hướng chung, chỉ số có thể sẽ giảm dần về MA50, tương đương 830 điểm.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Dòng tiền trở lại thị trường, chứng khoán vẫn rớt khỏi ngưỡng 870 điểm

Thế Lâm |

Sau 3 phiên tăng, VN-Index lại quay đầu giảm nhẹ 3,08 điểm tương ứng với mức giảm 0,35%. Tuy nhiên, dòng tiền phát đi tín hiệu sôi động trở lại khi sàn HoSE đạt tổng giá trị thanh khoản hơn 6.830 tỉ đồng (trong đó giá trị giao dịch khớp lệnh đạt hơn 5.200 tỉ đồng), tăng so với phiên liền trước gần 28%.

Chứng khoán: Vì sao thị trường chưa thể bứt phá?

Thế Lâm |

Thị trường đã có 3 phiên tăng điểm liên tiếp, tuy nhiên vẫn chưa thể bứt phá khi kết thúc phiên giao dịch ngày 22.6 chỉ tăng với mức thấp vừa đủ đưa chỉ số VN-Index vượt ngưỡng 870 điểm.

Thị trường chứng khoán: Dòng tiền sôi động trở lại thúc đẩy đà tăng?

Thế Lâm |

Phiên tăng điểm  cuối tuần qua của VN-Index đưa chỉ số lên mức 868,56 điểm đang nhen nhóm lại hi vọng về một đà tăng tiếp theo trong tháng 6. Tuy nhiên, theo các công ty chứng khoán, diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ phụ thuộc nhiều vào các báo cáo kết quả kinh doanh tháng 6.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Dòng tiền trở lại thị trường, chứng khoán vẫn rớt khỏi ngưỡng 870 điểm

Thế Lâm |

Sau 3 phiên tăng, VN-Index lại quay đầu giảm nhẹ 3,08 điểm tương ứng với mức giảm 0,35%. Tuy nhiên, dòng tiền phát đi tín hiệu sôi động trở lại khi sàn HoSE đạt tổng giá trị thanh khoản hơn 6.830 tỉ đồng (trong đó giá trị giao dịch khớp lệnh đạt hơn 5.200 tỉ đồng), tăng so với phiên liền trước gần 28%.

Chứng khoán: Vì sao thị trường chưa thể bứt phá?

Thế Lâm |

Thị trường đã có 3 phiên tăng điểm liên tiếp, tuy nhiên vẫn chưa thể bứt phá khi kết thúc phiên giao dịch ngày 22.6 chỉ tăng với mức thấp vừa đủ đưa chỉ số VN-Index vượt ngưỡng 870 điểm.

Thị trường chứng khoán: Dòng tiền sôi động trở lại thúc đẩy đà tăng?

Thế Lâm |

Phiên tăng điểm  cuối tuần qua của VN-Index đưa chỉ số lên mức 868,56 điểm đang nhen nhóm lại hi vọng về một đà tăng tiếp theo trong tháng 6. Tuy nhiên, theo các công ty chứng khoán, diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ phụ thuộc nhiều vào các báo cáo kết quả kinh doanh tháng 6.