Thanh tra dự án 124 ngày, kết quả bị... “ngâm”, doanh nghiệp gần phá sản

CAO HÙNG |

Đến nay đã 124 ngày thanh tra, đoàn thanh tra đã hoàn tất xác minh, nhưng kết quả thanh tra vẫn bị... “ngâm” khiến Công ty cổ phần đầu tư Phúc Hậu (TPHCM) đang có nguy cơ phá sản.

Công ty cổ phần đầu tư Phúc Hậu (TP HCM) bị UBND tỉnh Khánh Hoà lập đoàn thanh tra 2 dự án bất động sản tại thành phố Nha Trang. Tuy nhiên, đến nay đã 124 ngày thanh tra, đoàn thanh tra đã hoàn tất xác minh, nhưng kết quả thanh tra vẫn bị... “ngâm”. Công ty Phúc Hậu đã gửi văn bản cảnh báo cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hoà chậm kết luận đúng – sai sẽ đẩy doanh nghiệp tới bờ phá sản...

Như LĐO đã có nhiều bài phản ánh xung quanh việc Công ty Phúc Hậu (TPHCM) ra đầu tư dự án khu dân cư Vườn Tài ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Trong lúc dự án đang thực hiện, bất ngờ, UBND tỉnh Khánh Hoà đã yêu cầu tạm dừng (?). Từ đây, Công ty Phúc Hậu gửi đơn khiếu nại khắp nơi.

Sau thời gian chỉ đạo Công an và Sở Kế hoạch – Đầu tư kiểm tra dấu hiệu vi phạm tại dự án Vườn Tài, kết quả kiểm tra vẫn không tìm ra bất kỳ sai phạm nào. UBND tỉnh Khánh Hoà đã quyết định thanh tra toàn bộ 2 dự án bất động sản liên quan đến chủ đầu tư là Công ty Phúc Hậu.

Đoàn kiểm tra của cơ quan chức năng đang kiểm tra việc thi công đường 74, tại dự án Trung tâm thương mại - Khu nhà ở liên kế Phước Lợi. Ảnh: C.H
Đoàn kiểm tra của cơ quan chức năng đang kiểm tra việc thi công đường 74, tại dự án Trung tâm thương mại - Khu nhà ở liên kế Phước Lợi. Ảnh: C.H

Ngày 1.2.2018, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh lập đoàn thanh tra toàn diện dự án Khu dân dư sinh thái Vườn Tài và dự án Trung tâm thương mại – Khu nhà ở liên kế Phước Lợi (cùng toạ lạc ở thành phố Nha Trang). Hai dự án do Công ty cổ phần bất động sản Quang Thanh và Công ty Phúc Hậu làm chủ đầu tư.

Quyết định thanh tra số 668/QĐ-UBND ngày 9.3.2018 do UBND tỉnh Khánh Hoà ban hành ghi rất rõ: “Thời hạn thanh tra là 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra”.

Đoàn thanh tra đã thanh tra và hoàn tất các thủ tục thanh tra. Ngày 19.3.2018, Chánh thanh tra tỉnh đã công bố quyết định thanh tra và khẳng định thanh tra trong 45 ngày sẽ xong. Phía chủ đầu tư đã tích cực hợp tác với đoàn thanh tra.

Tại dự án khu dân cư Vườn Tài. Ảnh: C.H
Tại dự án khu dân cư Vườn Tài. Ảnh: C.H

Song, từ ngày 19.3 đến ngày 23.7 vừa qua, chưa tính các ngày thứ 7, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ, tổng cộng thời gian thanh tra 2 dự án đã tròm trèm 124 ngày. Dù thời gian thanh tra đã quá hạn theo luật định, nhưng đến nay, Công ty Phúc Hậu vẫn chưa nhận được bất kỳ kết quả thanh tra nào, ngoài công văn số 39/ĐTT ngày 24.5.2018 của Đoàn thanh tra, về việc thông báo kết thúc thanh tra (?)...

Bức xúc, doanh nghiệp liên lạc với Thanh tra tỉnh Khánh Hoà, thì được trả lời: “Thanh tra tỉnh Khánh Hoà đã dự thảo Kết luận thanh tra gửi Chủ tịch UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo. Nhưng do bận họp Hội đồng nhân dân tỉnh, nên lãnh đạo tỉnh chưa bố trí được lịch làm việc”... PV báo Lao Động nhiều lần liên lạc với lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hoà để tìm câu trả lời, tuy nhiên, mọi nỗ lực đều bất thành.

Trong khi đó, theo ông Trương Văn Quang – Tổng giám đốc Công ty Phúc Hậu: “Thật kỳ lạ, chính quyền đã tổ chức thanh tra thì phải công bố kết luận thanh tra, công bố việc đúng – sai của chủ đầu tư như thế nào tại dự án để doanh nghiệp biết, còn tính toán kế hoạch hoạt động.

Công ty của chúng tôi đang từng ngày ngấp nghé bờ vực phá sản, nhưng không hiểu tại sao, phía cơ quan chức năng vẫn... im lặng.

CAO HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Lãi suất ngân hàng hôm nay 10.3: Top ngân hàng lãi suất cao nhất tháng 3

Hương Nguyễn |

Lãi suất ngân hàng hôm nay: Lãi suất cao nhất thị trường lên tới 10% cho kỳ hạn 13 tháng. Cập nhật trọn bộ lãi suất Agribank, SCB, Sacombank, Vietcombank... mới nhất.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tái đắc cử nhiệm kỳ 3

Song Minh |

Ngày 10.3.2023, ông Tập Cận Bình được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa nhiệm kỳ 3 và Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc.

Kiến nghị phương tiện quá hạn đăng kiểm 15 ngày được di chuyển

Hiếu Anh |

Trao đổi với Báo Lao Động, đại diện Bộ Giao thông vận tải cho biết, Bộ vừa có văn bản kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ áp dụng một số biện pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt đăng kiểm.

Trung Quốc: Thành tựu đáng nể trong 10 năm phát triển Thời đại mới

Ngọc Vân |

Trung Quốc đạt được hàng loạt thành tựu đáng nể về khoa học công nghệ, cải cách và phát triển trong giai đoạn từ 2012 đến nay - giai đoạn được coi là "thời đại mới" ở Trung Quốc.

Đề xuất đất ở, đất sản xuất kinh doanh xác định giá theo giá trị thị trường

PHẠM ĐÔNG |

PGS.TS Ngô Thanh Hoàng cho rằng, cần bổ sung cách phân loại đất đai theo tiêu chí đất đai không xác định giá theo giá trị thị trường, như đất phục vụ an ninh, quốc phòng, đất phục vụ công cộng. Còn đất đai xác định giá theo giá trị thị trường, như đất ở, đất phục vụ sản xuất kinh doanh.

Hai lần giảm 50% phí trước bạ, doanh số ôtô tăng trưởng ngoạn mục

Anh Tuấn |

Chính phủ giao Bộ Tài chính, Công Thương nghiên cứu ưu đãi phí trước bạ và gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ôtô lắp ráp trong nước. Trước đó cũng đã có 2 đợt giảm 50% lệ phí trước bạ với ôtô sản xuất trong nước.

Quảng Trị: Vỉa hè vừa làm xong đã bị đào lên để thi công công trình khác

HƯNG THƠ |

Vỉa hè vừa được cải tạo bằng cách lát gạch terrazzo mấy tháng thì đơn vị khác lại đào lên để thi công công trình mới. Chứng kiến sự lãng phí, người dân dọc một số tuyến đường ở Quảng Trị rất bức xúc.

Hà Nội sẽ kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Tại kỳ họp, HĐND thành phố sẽ thực hiện việc kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố và Ủy viên UBND thành phố theo quy định để đảm bảo bộ máy, hoạt động của UBND thành phố thông suốt, hiệu quả.