Thanh tra Chính phủ: Có trường hợp bổ nhiệm người thiếu tiêu chuẩn tại Bộ Công Thương

Đức Thành |

Thanh tra Chính phủ (TTCP) mới đây đã công bố Thông báo về Kết luận thanh tra số 2508/KL – TTCP trong đó có nội dung nêu một số đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương “bổ nhiệm người không thuộc diện quy hoạch, bổ nhiệm người thiếu tiêu chuẩn chức danh; thực hiện công khai không đúng quy định”.

Thông báo Kết luận thanh tra trên không nêu cụ thể “một số đơn vị” thuộc Bộ Công Thương là những đơn vị nào.

Tuy nhiên, thông báo cho biết giai đoạn năm 2013 – 2016, "Bộ Công Thương chưa tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đồng thời hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, phát triển nguồn nhân lực; công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; thực hiện đúng, đầy đủ quy định của pháp luật về công khai. Một số đơn vị trực thuộc Bộ, trong công tác cán bộ có trường hợp bổ nhiệm người không thuộc diện quy hoạch, bổ nhiệm người thiếu tiêu chuẩn chức danh; thực hiện công khai không đúng quy định”.

Thông báo Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ “trách nhiệm để xảy ra những hạn chế nêu trên thuộc về lãnh đạo Bộ Công Thương và các cơ quan đơn vị trực thuộc có liên quan”.

Từ đó TTCP kiến nghị “Bộ Công Thương hướng dẫn các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện nghiêm túc và đẩy đủ các quy định của pháp luật về công tác cán bộ và thực hiện công khai; chấn chỉnh đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc khắc phục ngay đối với những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra trong kết luận thanh tra; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc nhằm kịp thời chấn chỉnh sai phạm trong công tác cán bộ, trong việc thực hiện công khai”.

Ngày 15.12, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đồng ý với nội dung kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Kết luận thanh tra số 2508/KL – TTCP ngày 13.10.2017, yêu cầu Bộ Công Thương thực hiện các kiến nghị của TTCP như đã nêu trên.

Cuối tháng 10.2016, tại thông báo kết luận về kỳ họp thứ VII (từ ngày 17 đến ngày 21.10.2016) của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã yêu cầu Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương khẩn trương chỉ đạo kiểm điểm, thi hành kỷ luật các tổ chức và cá nhân vi phạm theo quy định; thu hồi, hủy bỏ các quyết định sai trái trong công tác cán bộ.

Bộ Công Thương sau đó đã ban hành quyết định thu hồi việc bổ nhiệm không đúng quy định hàng loạt nhân sự. Trong đó thu hồi các quyết định bổ nhiệm đối với các ông Vũ Quang Hải (con trai cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng); ông Vũ Đình Duy bị thu hồi quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Phó cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp; bà Vũ Thúy Huệ bị thu hồi quyết định điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Bộ Công Thương, đại diện Tổng cục Năng lượng tại TP.HCM; ông Võ Thanh Hà bị thu hồi quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh văn phòng Bộ Công Thương.

Riêng trường hợp ông Vũ Hùng Sơn, Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương ra nghị quyết hủy bỏ việc điều động ông Sơn giữ chức Chánh Văn phòng kiêm thư ký Bộ trưởng.

Ngày 3.1.2018, Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương đưa tin Bộ Công Thương kiện toàn nhân sự nhiều đơn vị thuộc Bộ. Trong đó, ông Vũ Hùng Sơn - hàm Phó Vụ trưởng, Văn phòng Bộ được điều động “nhận công tác tại Cục Quản lý thị trường và bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng. Cử ông Vũ Hùng Sơn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường đến nhận công tác biệt phái tại Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả”.

Được biết, theo phương án xây dựng cơ cấu tổ chức Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016 – 2020, Cục Quản lý thị trường sẽ được nâng cấp thành Tổng cục Quản lý thị trường trong thời gian tới.

Đức Thành
TIN LIÊN QUAN

Chính thức cắt bỏ 675 điều kiện kinh doanh của ngành Công Thương

Đức Thành |

Sáng nay, 15.1, tại Hội nghị tổng kết ngành Công Thương năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết: "Vừa ký Nghị định cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh mà Bộ Công Thương trình" và Nghị định này có hiệu lực thi hành ngay hôm nay.

Năm 2018: Bộ Công Thương tập trung giải quyết những tồn tại "điểm nghẽn"

Đức Thành |

Sáng nay (15.1), Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Thanh tra Chính phủ kết luận hàng loạt khuyết điểm, thiếu sót về quản lý nhà nước trong GDĐT

HUYÊN NGUYỄN |

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa ra thông báo kết luận thanh tra số 65/TB-TTCP về Chuyên đề công tác quản lý nhà nước (QLNN) về GDĐT tại Bộ GDĐT, Bộ Công Thương và UBND 9 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Thanh Hoá, Đà Nẵng, Đắk Lắk, TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu).

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Chính thức cắt bỏ 675 điều kiện kinh doanh của ngành Công Thương

Đức Thành |

Sáng nay, 15.1, tại Hội nghị tổng kết ngành Công Thương năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết: "Vừa ký Nghị định cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh mà Bộ Công Thương trình" và Nghị định này có hiệu lực thi hành ngay hôm nay.

Năm 2018: Bộ Công Thương tập trung giải quyết những tồn tại "điểm nghẽn"

Đức Thành |

Sáng nay (15.1), Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Thanh tra Chính phủ kết luận hàng loạt khuyết điểm, thiếu sót về quản lý nhà nước trong GDĐT

HUYÊN NGUYỄN |

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa ra thông báo kết luận thanh tra số 65/TB-TTCP về Chuyên đề công tác quản lý nhà nước (QLNN) về GDĐT tại Bộ GDĐT, Bộ Công Thương và UBND 9 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Thanh Hoá, Đà Nẵng, Đắk Lắk, TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu).