Thanh Hoá tập trung nguồn lực đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Xuân Hùng |

Thanh Hoá - Chiều 11.3, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ công bố biểu trưng và khẩu hiệu du lịch, phát động chương trình kích cầu du lịch năm 2022 và đón khách quốc tế đến Thanh Hoá.

Từ hàng loạt lợi thế 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá khẳng định, Thanh Hoá có lợi thế hội tụ nhiều yếu tố tiềm năng phát triển du lịch gắn với 3 loại hình miền núi, trung du đồng bằng và ven biển. Thanh Hoá đang sở hữu nguồn tài nguyên du lịch phong phú, đặc sắc, nổi trội, có giá trị quốc gia và quốc tế.

Cũng theo ông Tuấn, Thanh Hoá sở hữu 120 km bờ biển đẹp với những bãi tắm nổi tiếng như Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hoà, cùng với đó là nhiều danh thắng như Vườn Quốc gia Bến En, Khu Bảo tồn thiên nhiên Bù Luông, suối cá thần Cẩm Lương, thắng cảnh Hàm Rồng - sông Mã...

Thanh Hoá cũng là địa phương có hệ thống lễ hội đặc sắc, ẩm thực phong phú. Thanh Hoá, vì vậy có đầy đủ điều kiện phát triển du lịch để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và đưa Thanh Hoá thành một trong những trọng điểm du lịch của cả nước.

Ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: T.L
Ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: T.L

Tới quyết tâm phát triển vượt bậc hậu COVID-19

Ông Tuấn cho hay, Thanh Hoá đã và đang huy động các nguồn lực ưu tiên cho phát triển du lịch và đã đạt được những kết quả phấn khởi. Đến nay, Thanh Hoá đã thu hút được 81 dự án kinh doanh du lịch với tổng vốn đầu tư gần 145 nghìn tỉ đồng, nhiều tập đoàn kinh tế lớn đã và đang đầu tư phát triển du lịch ở Thanh Hoá như FLC, Sun Group, Vin Group, Tập đoàn T&T, Flamingo, BRG..

Các sản phẩm du lịch của Thanh Hoá ngày càng phong phú, đa dạng và chất lượng, sản phẩm du lịch biển đã khẳng định được thương hiệu, công tác quản lý nhà nước ngày được nâng cao, môi trường du lịch ngày được cải thiện...

Uy tín du lịch Thanh Hoá đã và đang được nâng cao. Hình ảnh vùng đất và con người xứ Thanh được quảng bá rộng rãi. Năm 2019, thời điểm dịch COVID-19 chưa bùng ra, Thanh Hoá đón hơn 9,6 triệu lượt người, tổng thu du lịch gần 15 nghìn tỉ đồng. Thanh Hoá là một trong những địa phương tăng trưởng du lịch thuộc tốp đầu cả nước.

Để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp không khói, ông Tuấn cho rằng, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, Thanh Hoá đã và đang phát huy nội lực, đồng hành cùng doanh nghiệp giải quyết các khó khăn, tập trung nguồn lực để hoàn thiện và nâng cấp cơ sở vật chất, kỹ thuật du lịch, đẩy nhanh tiến độ những dự án du lịch với những tổ hợp nghỉ dưỡng vui chơi đẳng cấp để nhanh chóng tạo sản phẩm du lịch cao cấp, có tính cạnh tranh cao, khác biệt, nổi trội thu hút khách du lịch, nhất là khách du lịch có mức chi cao và khách du lịch quốc tế.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá: "Đến thời điểm này, có thể khẳng định Thanh Hoá đang thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế. Tỉnh Thanh Hoá đã sẵn sàng các điều kiện tốt nhất để đón khách du lịch trong nước và quốc tế. Cam kết đưa Thanh Hoá là điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn".

Ông Phạm Nguyên Hồng - Giám đốc Sở VHTTDL Thanh Hoá cho hay, để thực hiện được cam kết đón khách du lịch an toàn, các cấp ngành, đặc biệt ngành văn hoá, thể thao du lịch đã đồng loạt áp dụng nhiều biện pháp cụ thể, hiệu quả phòng chống dịch. Bên cạnh đó đã chuẩn bị các phương án, biện pháp để đảm bảo phục vụ du khách tốt nhất.

Ông Đoàn Văn Việt - Thứ trưởng Bộ VHTTDL khẳng định Thanh Hoá là điểm đến thân thiện và hấp dẫn. Ảnh: T.L
Ông Đoàn Văn Việt - Thứ trưởng Bộ VHTTDL khẳng định Thanh Hoá là điểm đến thân thiện và hấp dẫn. Ảnh: T.L

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đoàn Văn Việt - Thứ trưởng Bộ VHTTDL cho rằng, dịch bệnh COVID-19 dần được kiểm soát, Chính phủ đã triển khai mạnh mẽ chương trình tiêm chủng quốc gia trên phạm vi toàn quốc, các chính sách hỗ trợ khó khăn đối với doanh nghiệp, đặc biệt lĩnh vực du lịch là những điều kiện quan trọng để tái khởi động hoạt động du lịch. Vì vậy Bộ VHTTDL đã trình phương án mở lại hoạt động du lịch đảm bảo an toàn, hiệu quả trong tình hình mới vào 15.3 tới.

Theo ông Việt, với vị trí địa lý độc đáo, núi non hùng vĩ, biển cả bao la và hệ thống di sản văn hoá đồ sộ, xứ Thanh nổi danh là điểm du lịch đa dạng. Thanh Hoá do đó nắm giữ vai trò quan trọng trong phát triển du lịch liên vùng, là điểm đến quan trọng trên bản đồ du lịch cả nước.

Tỉnh Thanh Hóa phấn đấu, trong giai đoạn 2021-2025 đón được 68,989 triệu lượt khách, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 16,9%/năm; trong đó khách quốc tế là 3,178 triệu lượt, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 88,7%/năm. Tổng thu từ du lịch đạt 161.235,8 tỉ đồng, trong đó tổng thu từ khách quốc tế là 1.257,7 triệu USD.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố biểu trưng (logo) du lịch tỉnh Thanh Hóa là sự kết hợp hài hòa hình ảnh của nụ cười, Thành nhà Hồ, hòn Trống Mái, chim hạc, mái đình, ruộng bậc thang, mái chèo, cánh diều và cánh sóng. Tổng thể logo toát lên nét vui tươi qua biểu tượng nụ cười thân thiện, mến khách của con người xứ Thanh.

Với khẩu hiệu (slogan) “Hương sắc bốn mùa”, Thanh Hóa khẳng định về sự đa dạng, phong phú của tài nguyên du lịch, đồng thời cũng là lời mời chào, khích lệ du khách muôn phương đến khám phá và trải nghiệm du lịch xứ Thanh vào mọi thời điểm trong năm.


Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Đừng đùa với rau má Thanh Hoá: Những 6 triệu đồng/kg

Đào Tuấn |

Bột rau má cũng có thể xuất khẩu với giá 6 triệu đồng/kg. Rất “bá đạo”, khi mà cây trái nông sản - 90% xuất khẩu dưới dạng thô, hoặc ế ê hề phải đổ bỏ cho bò ăn hoặc kẹt cứng ở cửa khẩu.

Thanh Hoá: Bài học về sự đoàn kết không bao giờ cũ

Xuân Hùng |

2021, dù gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 nhưng Thanh Hoá đã có bước phát triển mạnh mẽ. Theo đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) Thanh Hoá năm 2021 đạt 8,85%, đứng trong nhóm 5 tỉnh, thành phố có mức tăng trưởng cao cả nước; thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 39.630 tỉ đồng, cao nhất từ trước đến nay, vượt 49,1% so dự toán.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà Tết cho công nhân tại Thanh Hoá

Xuân Hùng - Quách Du |

Sáng 25.1 tại Khu công nghiêp Lễ Môn, TP. Thanh Hoá, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang và lãnh đạo trung ương, lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá đã gặp gỡ, thăm hỏi, động viên và tặng quà Tết cho người có công, gia đình khó khăn và công nhân lao động dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đừng đùa với rau má Thanh Hoá: Những 6 triệu đồng/kg

Đào Tuấn |

Bột rau má cũng có thể xuất khẩu với giá 6 triệu đồng/kg. Rất “bá đạo”, khi mà cây trái nông sản - 90% xuất khẩu dưới dạng thô, hoặc ế ê hề phải đổ bỏ cho bò ăn hoặc kẹt cứng ở cửa khẩu.

Thanh Hoá: Bài học về sự đoàn kết không bao giờ cũ

Xuân Hùng |

2021, dù gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 nhưng Thanh Hoá đã có bước phát triển mạnh mẽ. Theo đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) Thanh Hoá năm 2021 đạt 8,85%, đứng trong nhóm 5 tỉnh, thành phố có mức tăng trưởng cao cả nước; thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 39.630 tỉ đồng, cao nhất từ trước đến nay, vượt 49,1% so dự toán.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà Tết cho công nhân tại Thanh Hoá

Xuân Hùng - Quách Du |

Sáng 25.1 tại Khu công nghiêp Lễ Môn, TP. Thanh Hoá, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang và lãnh đạo trung ương, lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá đã gặp gỡ, thăm hỏi, động viên và tặng quà Tết cho người có công, gia đình khó khăn và công nhân lao động dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.