Thắng kiện Điện lực Gia Lai, Công ty điện mặt trời được thanh toán 10 tỉ

THANH TUẤN |

Bằng cách viện dẫn một điều khoản “lắt léo” cho bên bán, Công ty Điện lực Gia Lai đã không thanh toán hơn 10 tỉ đồng tiền điện cho 2 doanh nghiệp điện mặt trời mái nhà ở huyện Krông Pa. Tuy nhiên, toà án đã không thừa nhận điều khoản không phù hợp này.

Không thanh toán tiền điện vì làm... tăng sản lượng điện

Ngày 24.10, TAND TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết, đã gửi quyết định bản án dân sự sơ thẩm đến Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, Chi cục thi hành án dân sự thành phố về việc 2 doanh nghiệp điện mặt trời mái nhà khởi kiện Công ty Điện lực Gia Lai. Đây là vụ án tranh chấp dân sự sau nhiều lần hoà giải bất thành.  

Vào ngày 26.12.2020, hộ kinh doanh Chư Ngọc Huyền (bên bán điện) và Công ty TNHH Năng lượng xanh Vạn Phát (cùng có địa chỉ tại xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa) đã ký hợp đồng mua bán điện hệ thống mặt trời mái nhà với Công ty Điện lực Gia Lai (viết tắt là PC Gia Lai, trụ sở tại TP. Pleiku).

Ngày 11.3.2021, hộ kinh doanh Chư Ngọc Huyền đã thay đổi chủ thể bên bán điện trong hợp đồng sang Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thanh Danh.

Quá trình mua bán điện, giữa 2 bên đã nảy sinh tranh chấp. PC Gia Lai cho rằng, công suất lắp đặt của một hệ thống điện mặt trời mái nhà là 999,6 kWp, có ghi trong hợp đồng. Theo PC Gia Lai, việc 2 doanh nghiệp này tự ý lắp đặt thêm các tấm pin vào 2 hệ thống điện làm tăng sản lượng điện là không đúng quy định nên từ chối thanh toán tiền điện.

Hình ảnh điện mặt trời mái nhà nhìn từ trên cao. Ảnh T.T
Hình ảnh điện mặt trời mái nhà ở Krông Pa nhìn từ trên cao. Ảnh T.T

Bỗng dưng bị ngắt thanh toán tiền điện trong khi còn nợ vốn vay ngân hàng nhiều tỉ đồng, 2 doanh nghiệp điện mặt trời mái nhà đã nhiều lần kéo tới trụ sở, đặt lịch làm việc với PC Gia Lai. Nhận được tin, Sở Công thương Gia Lai cũng tổ chức hoà giải tranh chấp giữa đôi bên nhưng cũng không đạt kết quả.

Khoản tiền điện từ chối không thanh toán khá lớn, doanh nghiệp khởi kiện vụ việc ra toà án.

Thanh toán tiền và chịu phạt lãi hơn 10 tỉ đồng

TAND TP. Pleiku cho rằng, việc PC Gia Lai viện dẫn lý do 2 doanh nghiệp lắp thêm pin để không thanh toán tiền điện là không phù hợp với quy định của pháp luật, đã loại bỏ quyền lợi chính đáng của bên bán điện nên không có hiệu lực. 

Kết quả xác định số lượng tấm pin của 2 hệ thống điện đã được PC Gia Lai tổ chức kiểm đếm, phù hợp với hồ sơ hoàn công trước khi 2 bên ký hợp đồng. Bằng phương pháp kiểm đếm từ Flycam, PC Gia Lai cũng không xác định được vị trí, số lượng tấm pin lắp đặt thêm sau khi nghiệm thu.

Khi công suất lắp đặt của 2 hệ thống điện mặt trời mái nhà (của Công ty Thanh Danh và Vạn Phát) nằm trong giới hạn pháp luật cho phép, chưa vượt quá đỉnh công suất lắp đặt thì pháp luật cần bảo vệ quyền lợi của bên bán điện, theo đúng tinh thần “Quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà”. 

Do đó, TAND TP.Pleiku ra quyết định, buộc PC Gia Lai (thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Trung) phải liên đới thanh toán cho Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thanh Danh số tiền bán điện từ ngày 11.3.2021 đến ngày 8.9.2022 trên 5,5 tỉ đồng. Phạt tiền lãi suất do chậm thanh toán theo mức 0,8%/tháng là hơn 373 triệu đồng.

TAND TP.Plieku cũng quyết định, buộc PC Gia Lai phải liên đới thanh toán cho Công ty TNHH Năng lượng xanh Vạn Phát số tiền bán điện từ ngày 11.3.2021 đến ngày 8.9.2022 hơn 5,4 tỉ đồng. Phạt tiền lãi suất do chậm thanh toán hơn 370 triệu đồng.

PC Gia Lai cũng phải liên đới chịu án phí kinh doanh, thương mại sơ thẩm nộp vào ngân sách nhà nước trên 119 triệu đồng.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Dự án 450 MW điện mặt trời Trung Nam: "Dừng huy động là đúng quy định"

Cường Ngô |

Liên quan đến việc dừng huy động phần công suất 172,12 MW điện mặt trời Trung Nam chưa có giá, theo đại diện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam "việc dừng huy động là tuân thủ đúng các quy định pháp luật".

Làm rõ tác động của điện mặt trời, điện gió đến an ninh năng lượng

PHẠM ĐÔNG |

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nêu rõ, vừa qua các nhà đầu tư đổ xô đầu tư trong thời gian ngắn, dẫn tới tình trạng dư thừa điện mặt trời, điện gió. Cuộc chạy đua này dẫn tới thừa thiếu cục bộ, ảnh hưởng tới an ninh năng lượng quốc gia, cần tập trung giám sát ở khía cạnh này.

EVN phải có trách nhiệm đàm phán giá với các dự án điện gió, điện mặt trời

Cường Ngô |

Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) vừa có văn bản phản hồi đề xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), khi tập đoàn này đề nghị không giao EVN đàm phán giá điện, hợp đồng mua bán điện với các dự án năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Dự án 450 MW điện mặt trời Trung Nam: "Dừng huy động là đúng quy định"

Cường Ngô |

Liên quan đến việc dừng huy động phần công suất 172,12 MW điện mặt trời Trung Nam chưa có giá, theo đại diện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam "việc dừng huy động là tuân thủ đúng các quy định pháp luật".

Làm rõ tác động của điện mặt trời, điện gió đến an ninh năng lượng

PHẠM ĐÔNG |

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nêu rõ, vừa qua các nhà đầu tư đổ xô đầu tư trong thời gian ngắn, dẫn tới tình trạng dư thừa điện mặt trời, điện gió. Cuộc chạy đua này dẫn tới thừa thiếu cục bộ, ảnh hưởng tới an ninh năng lượng quốc gia, cần tập trung giám sát ở khía cạnh này.

EVN phải có trách nhiệm đàm phán giá với các dự án điện gió, điện mặt trời

Cường Ngô |

Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) vừa có văn bản phản hồi đề xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), khi tập đoàn này đề nghị không giao EVN đàm phán giá điện, hợp đồng mua bán điện với các dự án năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp.