Than tồn kho của TKV thấp kỷ lục, nhiệt điện lo lắng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Những năm trước, lượng than tồn kho của ngành than luôn ở mức 7-8 triệu tấn, thậm chí có năm còn cao hơn. Tuy nhiên, thời điểm này, lượng than tồn kho xuống mức thập kỷ lục và nguy cơ ảnh hưởng tới việc huy động phát điện của các nhà máy nhiệt điện, đặc biệt là với nhu cầu cao trong 6 tháng đầu năm 2023.

Nếu như tại thời điểm tháng 9.2022, lượng than tồn kho của ngành than là hơn 4 triệu tấn – một con số được cho đáng cảnh báo vì quá thấp so với những năm trước – thì đến giữa tháng 12.2022, lượng than tồn kho của Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) chỉ còn khoảng 1,5 triệu tấn.

Điều này khiến cho khách hàng lớn nhất của TKV là các nhà máy nhiệt điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) không khỏi lo lắng.

Khai thác than ở mỏ lộ thiên Công ty CP than Hà Tu, TP.Hạ Long, Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Khai thác than ở mỏ lộ thiên Công ty CP than Hà Tu, TP.Hạ Long, Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Hùng

Tính cả năm 2022, TKV cấp cho các nhà máy nhiệt điện của EVN trên 16,9 triệu tấn, bằng 97,1% hợp đồng cả năm. Tuy nhiên, do nhu cầu huy động nhiệt điện than trong các tháng cuối năm cao, trong khi lượng than cấp giảm nên dẫn tới tình trạng, mức than tồn kho của một số nhà máy nhiệt điện đã giảm thấp hơn so với định mức.

Việc này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng huy động phát điện của các nhà máy, đặc biệt là với nhu cầu cao trong 6 tháng đầu năm 2023.

Lý giải về việc mức than tồn kho quá thấp, TKV cho biết do nhu cầu than cho phát triển kinh tế trong nước cao, trong khi giá than nhập khẩu liên tục tăng cao ở mức kỷ lục gây áp lực rất lớn cho TKV.

Hiện nay, 80% sản lượng than của ngành than là nhằm phục vụ các nhà máy nhiệt điện, nhưng lại với giá thấp hơn giá thành nhằm góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Trong khi đó, theo EVN, do tình hình thủy văn thấp hơn so với dự kiến nên phải điều chỉnh sản lượng từ thủy điện, tăng sản lượng điện của các nhà máy nhiệt điện.

Trong hệ thống điện Việt Nam hiện nay, nhiệt điện than chiếm khoảng hơn 40% sản lượng điện hệ thống, EVN sở hữu hơn 13.000 MW nhiệt điện than.

Dự kiến, trong những tháng đầu năm 2023, nhu cầu huy động các nhà máy nhiệt điện than sẽ cao hơn nhiều so với năm 2022, nhất là trong bối cảnh tình hình thủy văn các tháng cuối năm 2022 không thuận lợi.

Vì thế, EVN đề nghị TKV tăng mức tồn kho than, để giảm thiểu rủi ro về gián đoạn nguồn than do giá than tăng cao, nguồn than nhập khẩu bị hạn chế như đầu năm 2022…

Dự kiến, năm 2023, TKV sẽ cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện của EVN khoảng 17,98 triệu tấn, thấp hơn hợp đồng than dài hạn khoảng 1,5 triệu tấn.

Hiện, ngoài các nhà máy nhiệt điện trực thuộc Tổng Công ty Điện lực của TKV được đảm bảo cung cấp đủ nguồn than để hoạt động, còn các nhà máy nhiệt điện khác vẫn phải tự lo một phần nguồn than.

Tuy nhiên, theo ông Đặng Thanh Hải – Tổng Giám đốc TKV – việc cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện là nhiệm vụ chính trị, nhằm góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Vì thế, dù năm 2023 sẽ rất khó khăn, nhưng toàn tập đoàn vẫn cam kết hoàn thành nhiệm vụ.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Gần 1.000 diễn viên tham gia hội thi tiếng hát người lao động TKV

Nguyễn Hùng |

Tối 7.11, tại Cung Văn hóa Lao động Việt Nhật (TP.Hạ Long), Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã khai mạc hội thi Tiếng hát người lao động TKV năm 2022.

9 tháng đầu năm, TKV nộp ngân sách trên 16.000 tỉ đồng

Đặng Tiến |

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã nộp ngân sách Nhà nước 16.002 tỉ đồng (bằng 88% so với kế hoạch và bằng 121% so với cùng kỳ)… Đây là con số được báo cáo tại Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2022 của TKV tổ chức vừa qua.

Giá than tăng mạnh, TKV cho rằng vẫn thiệt thòi

Cường Ngô |

Theo Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, tập đoàn đang phải chịu thiệt thòi khi giá bán than cho các hộ tiêu thụ chưa theo giá thành sản xuất, nhất là than cho sản xuất điện. Trong khi đó, trên thế giới, giá than đã vượt hơn 400 USD/tấn và dự báo tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Gần 1.000 diễn viên tham gia hội thi tiếng hát người lao động TKV

Nguyễn Hùng |

Tối 7.11, tại Cung Văn hóa Lao động Việt Nhật (TP.Hạ Long), Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã khai mạc hội thi Tiếng hát người lao động TKV năm 2022.

9 tháng đầu năm, TKV nộp ngân sách trên 16.000 tỉ đồng

Đặng Tiến |

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã nộp ngân sách Nhà nước 16.002 tỉ đồng (bằng 88% so với kế hoạch và bằng 121% so với cùng kỳ)… Đây là con số được báo cáo tại Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2022 của TKV tổ chức vừa qua.

Giá than tăng mạnh, TKV cho rằng vẫn thiệt thòi

Cường Ngô |

Theo Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, tập đoàn đang phải chịu thiệt thòi khi giá bán than cho các hộ tiêu thụ chưa theo giá thành sản xuất, nhất là than cho sản xuất điện. Trong khi đó, trên thế giới, giá than đã vượt hơn 400 USD/tấn và dự báo tiếp tục tăng trong thời gian tới.