Than Dương Huy cơ giới hoá phá kỷ lục đào lò

Minh Hạnh |

Những tháng đầu năm 2022, trong diễn biến bất thường của đại dịch COVID-19, vượt qua nhiều khó khăn về huy động và bố trí nhân lực, về điều kiện địa chất và diện sản xuất, tập thể CBCNV Phân xưởng Đào lò 2, Công ty Than Dương Huy - TKV đã không ngừng thi đua lao động sản xuất, giành được nhiều kết quả nổi bật.

Năng suất cao gắn liền với thu nhập cao

Từ giữa năm 2020, Phân xưởng Đào lò 2 được giao thử nghiệm công nghệ đào lò mẫu bán cơ giới hóa bằng xe khoan kết hợp máy xúc đạt 80m/tháng, đây là mức sản lượng cao nhất ở Than Dương Huy tính đến thời điểm đó. Năm 2021, trong nhiều tháng, Phân xưởng đã phá kỷ lục của chính mình với sản lượng 92m/tháng, trở thành đơn vị dẫn đầu trong ứng dụng công nghệ đào lò mới vào sản xuất.

Bước sang năm 2022, từ những kinh nghiệm đã có, cùng với phương pháp tổ chức sản xuất phù hợp, Phân xưởng Đào lò 2 đang nỗ lực phấn đấu để đạt được sản lượng 100m lò đá trong tháng 3 tại đường lò XVN4-100 KN.IV với tiết diện 16,1m. Công nghệ đào lò trong đá được cơ giới hóa đồng bộ với xe khoan mới CMJ1-14 kết hợp máy xúc VMC-E-500-1.

Để đạt mục tiêu đó, công tác chuẩn bị các điều kiện sản xuất được triển khai chu đáo: Lắp 2 bộ ghi để trao đổi goòng cho thuận lợi, chuẩn bị 2 cầu ray tạm 5m và 3m lắp gần sát gương để máy xúc di chuyển ngắn nhất; Trao đổi, bàn bạc với công nhân thi công gương XVN4-100 để tìm giải pháp hợp lý trong quá trình triển khai; Nhận diện sớm các nguy cơ về điều kiện địa chất thay đổi như đá rắn, hay lò dột nước hoặc xe khoan, máy xúc có nguy cơ hỏng hóc…để chuẩn bị phương án ứng phó hiệu quả. Tổ cơ điện thường xuyên kiểm tra chăm lo bảo dưỡng thiết bị để máy móc hoạt động tốt nhất… Từ những giải pháp đó, tính đến hết ngày 15.3.2022 lò XVN4-100 KN.IV đã đào được 57,6m.

Thu nhập cao của thợ mỏ Dương Huy trong 2 năm gần đây không còn là chuyện hiếm, nhưng thu nhập cao chỉ thực sự có được khi đạt năng suất lao động cao và luôn chỉ dành cho những người thợ mỏ yêu nghề, lành nghề, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất.

Ở Phân xưởng Đào lò 2, có rất nhiều cá nhân điển hình tiên tiến có thu nhập cao, cuộc sống ấm no và nhiều thợ lò đã mua được xe ôtô. Những gương đi đầu trong phong trào thi đua lao động sản xuất, trở thành những trụ cột vững chắc về kinh nghiệm, tay nghề, kỹ năng làm việc nhóm trong lò như: Hồ Văn Đại, Nguyễn Văn Phiên, Nguyễn Văn Cầm, Lò Văn Ỏn, Vừ A Vàng, Trần Văn Khuê, Nguyễn Văn Thà, Nguyễn Quang Trung, Trần Trung Kiên, Lê Xuân Vinh, Ninh Văn Dũng, Phùng Văn Tân…

Nhiều giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua

Với tâm thức của một người coi trọng công tác tuyên truyền, đồng chí Quản đốc của Phân xưởng Đào lò 2 đã không để bức tường, cánh cửa nào của Nhà giao ca có khoảng trống. Các khẩu hiệu, băng rôn, tranh vẽ… có nội dung tuyên truyền về công tác An toàn - VSLĐ, các quy định, nội quy làm việc, vận hành máy móc thiết bị, về phòng chống dịch COVID-19 và trồng nhiều cây xanh, biến không gian làm việc trở lên sinh động, chuyên nghiệp và có tác động tích cực đến nhận thức, ý thức trách nhiệm của những người thợ mỏ hằng ca, hằng ngày…

Các phong trào thi đua lao động sản xuất ở Phân xưởng Đào lò 2 được sự chỉ đạo sát sao của Chi ủy Chi bộ, sự phối hợp của Công đoàn, Chi đoàn thanh niên với cách động viên, khuyến khích rất hiệu quả, đó là khen thưởng bằng hình thức thiết thực cho một số gương lò quan trọng để đạt được tiến độ, sản lượng, chất lượng và năng suất lao động cao.

Những người thợ mỏ có tay nghề tốt và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc luôn được coi trọng và đãi ngộ xứng đáng với năng lực trình độ chuyên môn và những đóng góp của họ đối với công việc chung. Đó cũng là một cách thúc đẩy sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của đông đảo người lao động, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất ở Phân xưởng Đào lò 2.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Sẽ cải tạo các mỏ lộ thiên của TKV để làm hồ chứa nước ngọt

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Mỗi năm, các mỏ than ở Quảng Ninh của Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) thải ra trên 100 triệu m3 nước thải. Việc nghiên cứu sử dụng lại nước thải sinh hoạt mỏ, nhất là ở các công trường khai thác mỏ lộ thiên đã được tỉnh Quảng Ninh và TKV tính đến, nhằm tận dụng nguồn nước trên, trong bối cảnh các nguồn nước tự nhiên ngày càng khan hiếm.

TKV tiêu thụ hơn 26.000 tấn than ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần

Minh Hạnh |

Tại Cảng Cẩm Phả, Phó TGĐ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), ông Nguyễn Ngọc Cơ đã phát lệnh bốc rót, tiêu thụ trên 26.000 tấn than chào mừng Xuân Nhâm Dần 2022.

TKV biến nguy thành cơ tăng trưởng trên 16% lợi nhuận

Đặng Tiến |

Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, nhưng năm 2021 hoạt động SXKD của Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản (TKV) vẫn vượt kế hoạch 4%, tăng trưởng lợi nhuận 16%. Năng suất lao động toàn tập đoàn tính theo doanh thu trừ chi phí chưa có lương đạt 206,4 triệu đồng/người/năm (tăng 8,3% kế hoạch). Đó là báo cáo của lãnh đạo TKV tại Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Sẽ cải tạo các mỏ lộ thiên của TKV để làm hồ chứa nước ngọt

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Mỗi năm, các mỏ than ở Quảng Ninh của Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) thải ra trên 100 triệu m3 nước thải. Việc nghiên cứu sử dụng lại nước thải sinh hoạt mỏ, nhất là ở các công trường khai thác mỏ lộ thiên đã được tỉnh Quảng Ninh và TKV tính đến, nhằm tận dụng nguồn nước trên, trong bối cảnh các nguồn nước tự nhiên ngày càng khan hiếm.

TKV tiêu thụ hơn 26.000 tấn than ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần

Minh Hạnh |

Tại Cảng Cẩm Phả, Phó TGĐ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), ông Nguyễn Ngọc Cơ đã phát lệnh bốc rót, tiêu thụ trên 26.000 tấn than chào mừng Xuân Nhâm Dần 2022.

TKV biến nguy thành cơ tăng trưởng trên 16% lợi nhuận

Đặng Tiến |

Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, nhưng năm 2021 hoạt động SXKD của Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản (TKV) vẫn vượt kế hoạch 4%, tăng trưởng lợi nhuận 16%. Năng suất lao động toàn tập đoàn tính theo doanh thu trừ chi phí chưa có lương đạt 206,4 triệu đồng/người/năm (tăng 8,3% kế hoạch). Đó là báo cáo của lãnh đạo TKV tại Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.