Tham gia đa cấp mà không bán hàng là hoạt động bất chính

NGUYỄN HỮU HUY |

Theo giới chuyên môn về lĩnh vực bán hàng đa cấp, thời gian qua xuất hiện nhiều hoạt động biến tướng đa cấp như đa cấp “tiền ảo”, "đa cấp" bất động sản,… Những hình thức đa cấp biến tướng này khiến người tham gia chịu thiệt hại và gây mất an toàn trật tự xã hội.

Biến tướng đa cấp để hoạt động bất chính

Theo đại diện Hiệp hội bán hàng đa cấp Việt Nam, thời gian vừa qua dư luận rất bức xúc về tình trạng một số tổ chức hoạt động núp bóng phương thức đa cấp, chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nổi cộm như dự án bất động sản ALIBABA năm 2019, dự án “OWIFI” huy động vốn với lãi suất lên đến 72%/năm thông qua hình thức trả thưởng...

Luật sư Võ Đan Mạch - Tổng thư ký Hiệp hội bán hàng đa cấp Việt Nam cho rằng, các tổ chức đa cấp trá hình đã đánh vào sự thiếu hiểu biết, lòng tham và mong muốn làm giàu nhanh của những người tham gia.

“Tham gia bán hàng đa cấp mà không bán hàng là mang yếu tố bất chính. Khi tham gia vào công ty đa cấp mà trong 3-4 ngày đầu tiên họ không yêu cầu bán hàng thì chứng tỏ là có vấn đề. Bởi lẽ thu nhập từ hoạt động đa cấp chỉ đến từ việc bán và phân phối hàng hóa”- luật sư Võ Đan Mạch cho biết.

Ông Trịnh Anh Tuấn, Phó cục trưởng Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương). Ảnh: HỮU HUY
Ông Trịnh Anh Tuấn, Phó cục trưởng Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương). Ảnh: HỮU HUY

Tại buổi tọa đàm “Nhận diện đa cấp bất chính” diễn ra chiều 14.7, ông Trịnh Anh Tuấn, Phó cục trưởng Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) cho biết những năm vừa qua, một số đối tượng lợi dụng mô hình đa cấp để hoạt động bất chính, gây thiệt hại cho người dân, gây bức xúc cho xã hội.

Theo ông Trịnh Anh Tuấn, các doanh nghiệp bán hàng đa cấp chỉ được kinh doanh đối với mặt hàng hàng hóa, phải đăng ký hợp pháp với Bộ Công thương và chịu sự giám sát của các cơ quan chức năng trong quá trình hoạt động.

Các hoạt động kinh doanh đa cấp bị cấm bao gồm: dịch vụ, hàng hóa nhưng không có giấy chứng nhận do Bộ Công Thương cấp; các hình thức lợi dụng mô hình đa cấp khác không phải là mua bán hàng hóa như tiền ảo, huy động vốn dự án, thương mại điện tử…

Đa cấp bất chính có 4 biểu hiện chính: Không có giấy chứng nhận kinh doanh bán hàng đa cấp; Sử dụng mô hình bán hàng đa cấp để huy động vốn, tiền ảo; Không có hàng hóa hoặc hàng hóa chỉ là công cụ để lôi kéo người tham gia; Nói quá thông tin về cơ hội làm giàu, khởi nghiệp để dụ dỗ người khác tham gia.

“Trái lại, những doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận bán hàng đa cấp bị cấm yêu cầu người tham gia mua hàng, đặt cọc, nộp tiền mới tham gia; trả hoa hồng cho việc tuyển dụng; Thông tin gian dối về hoa hồng tiền thưởng, sản phẩm; Duy trì nhiều hơn 1 mã số đối với 1 người tham gia; Từ chối quyền lợi của người tham gia; Mua bán, chuyển giao mạng lưới người tham gia; Tổ chức các trung gian thương mại phục vụ cho việc duy trì, mở rộng, phát triển mạng lưới”- ông Trịnh Anh Tuấn thông tin.

Nhận diện đa cấp bất chính

Luật sư Võ Đan Mạch, Tổng thư ký Hiệp hội bán hàng đa cấp Việt Nam. Ảnh: HỮU HUY
Luật sư Võ Đan Mạch, Tổng thư ký Hiệp hội bán hàng đa cấp Việt Nam. Ảnh: HỮU HUY

Luật sư Võ Đan Mạch, Tổng thư ký Hiệp hội bán hàng đa cấp Việt Nam cho biết, các đối tượng bất chính đã sử dụng những website để bán hàng, huy động vốn, sàn tài chính ảo và phần lớn đặt máy chủ ở nước ngoài, do tổ chức nước ngoài quản lý và các bị hại là 100% người dân Việt Nam.

Từ những vấn đề này, Tổng thư ký Hiệp hội bán hàng đa cấp Việt Nam đề xuất cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức xã hội nghề nghiệp, bảo vệ người tiêu dùng cần lập ra một kênh truyền thông đặc thù và tạo đường dây nóng để người dân kịp thời phản ánh khi phát hiện ra các cá nhân, tổ chức lừa đảo theo hình thức núp bóng đa cấp.

Hiệp hội bán hàng đa cấp Việt Nam đề xuất các cơ quan quản lý địa phương cần tăng cường công tác kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, điều tra làm rõ các tổ chức, cá nhân kinh doanh theo phương thức đa cấp bất chính, lợi dụng đa cấp nhằm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

NGUYỄN HỮU HUY
TIN LIÊN QUAN

Ngộ nhận về khởi nghiệp, 95% freelancers không thể trở thành entrepreneurs

Thế Lâm |

Nữ doanh nhân Lê Diệp Kiều Trang (Christy Le, cùng với chồng là Sonny Vu từng được gọi là “cặp đôi vàng người gốc Việt tại thung lũng Silicon”) đã có bài viết trên trang cá nhân đề cập đến hai khái niệm công việc là “freelancer” (người làm tự do) và "entrepreneur" (người khởi nghiệp). Sự ngộ nhận về hai công việc này khiến nhiều freelancers  không thể tiến xa.

Lào Cai: Phát hiện gần 160.000 sản phẩm nghi nhập lậu, chuyên để bán online

Long Nguyễn |

Ngày 14.7, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Lào Cai cho biết đã tiến hành kiểm đếm, thu giữ gần 160.000 sản phẩm có dấu hiệu nhập lậu trong hai kho hàng nằm tại TP Lào Cai.

Bộ Công thương bắt tay Samsung đẩy mạnh thị trường khuôn mẫu 1 tỉ USD

Nguyễn Hiền |

Việc Bộ Công Thương hợp tác với Tập đoàn Samsung để đào tạo 200 chuyên gia về khuôn mẫu được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng, tiêu chí kỹ thuật và giá trị cho ngành sản xuất khuôn mẫu có quy mô lên tới 1 tỉ USD/năm.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Ngộ nhận về khởi nghiệp, 95% freelancers không thể trở thành entrepreneurs

Thế Lâm |

Nữ doanh nhân Lê Diệp Kiều Trang (Christy Le, cùng với chồng là Sonny Vu từng được gọi là “cặp đôi vàng người gốc Việt tại thung lũng Silicon”) đã có bài viết trên trang cá nhân đề cập đến hai khái niệm công việc là “freelancer” (người làm tự do) và "entrepreneur" (người khởi nghiệp). Sự ngộ nhận về hai công việc này khiến nhiều freelancers  không thể tiến xa.

Lào Cai: Phát hiện gần 160.000 sản phẩm nghi nhập lậu, chuyên để bán online

Long Nguyễn |

Ngày 14.7, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Lào Cai cho biết đã tiến hành kiểm đếm, thu giữ gần 160.000 sản phẩm có dấu hiệu nhập lậu trong hai kho hàng nằm tại TP Lào Cai.

Bộ Công thương bắt tay Samsung đẩy mạnh thị trường khuôn mẫu 1 tỉ USD

Nguyễn Hiền |

Việc Bộ Công Thương hợp tác với Tập đoàn Samsung để đào tạo 200 chuyên gia về khuôn mẫu được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng, tiêu chí kỹ thuật và giá trị cho ngành sản xuất khuôn mẫu có quy mô lên tới 1 tỉ USD/năm.