Tết này không in tiền mới mệnh giá nhỏ từ 100 đồng đến 5.000 đồng

T.CHÍ |

Đó là khẳng định Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú trong buổi họp báo chiều nay 8.1.

Tại họp báo, NHNN thông tin về việc đảm bảo tiền mặt an toàn, thông suốt hoạt động thanh toán trong dịp Tết Nguyên đán 2018.

Theo đó, NHNN khẳng định, hoàn toàn có thể đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiền mặt trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Về nguyên tắc, NHNN khẳng định, đảm bảo cung ứng các loại tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông (không phân biệt cũ, mới). NHNN vẫn quan tâm đưa ra một lượng tiền mới nhất định để đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân.

Tuy nhiên, khi được hỏi về lượng tiền đưa ra trong dịp này là bao nhiêu, ông Tú cho rằng, đây là thông tin tuyệt mật nên không thể cung cấp.

Đáng chú ý, Phó Thống đốc NHNN khẳng định, NHNN tiếp tục chủ trương không đưa tiền mới in mệnh giá nhỏ ra lưu thông trong dịp Tết Nguyên đán. Tiền mệnh giá nhỏ ở đây được Phó Thống đốc NHNN xác định là từ 5.000 đồng trở xuống. Như vậy, trong dịp Tết này sẽ không có tờ tiền in mới mệnh giá 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng, 1.000 đồng, 2.000 đồng và 5.000 đồng.

Theo NHNN, việc sử dụng tiền mệnh giá nhỏ một cách hợp lý, đúng mục đích đã hạn chế những tiêu cực liên quan phát sinh, đồng thời giữ gìn phát huy bản sắc văn hoá truyền thống, nâng cao nếp sống văn minh, bảo vệ hình ảnh đồng tiền Việt Nam và tiết kiệm chi phí xã hội.

Theo thống kê của NHNN, việc không phát hành tiền mới in dịp Tết Nguyên Đán giúp tiết kiệm khoảng 280 tỉ đồng, và việc này thực hiện từ năm 2013 tới nay giúp ngân sách tiết kiệm khoảng 2.200 tỉ đồng.

Cũng trong buổi họp báo, trả lời về việc vẫn có bộ phận nhỏ như các tài xế qua trạm thu phí có nhu cầu dùng các tờ tiền mệnh giá nhỏ như 100 đồng, 200 đồng nhưng thị trường đang khan hiếm, liệu NHNN có đưa lượng tiền mới in mệnh giá nhỏ này lưu thông?

Trả lời vấn đề này, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho rằng, đây là cách thức thanh toán không tích cực, và NHNN không ủng hộ các tài xế làm việc này. Ông Tú khẳng định, việc thanh toán tiền lẻ này là không phải thanh toán chính thống, là thanh toán không tích cực. “Giải quyết BOT bằng cách khác chứ không phải dùng 100 đồng. 100 đồng vẫn còn giá trị lưu hành nhưng không ủng hộ như vừa qua”, ông Tú nói.

T.CHÍ
TIN LIÊN QUAN

Kết quả kinh doanh năm 2017 của ngành ngân hàng: Khởi sắc và nhiều kỳ vọng

Gia Miêu |

Tín dụng cải thiện, kéo theo nguồn thu từ dịch vụ, góp phần làm tăng lợi nhuận của các ngân hàng trong năm nay. Hiện chưa có báo cáo kết quả kinh doanh (KQKD) cả năm nhưng vẫn có thể thấy bức tranh rất khả quan và sẽ không quá khó khăn để các ngân hàng hoàn thành mục tiêu kinh doanh cho cả năm 2017.

Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước sửa đổi thông tư 36 để “cứu” vốn cho thị trường bất động sản

B.Chương |

Theo dự thảo sửa đổi Thông tư 36 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), từ năm 2018 sẽ giảm tỉ lệ dùng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn, đồng nghĩa các ngân hàng sẽ buộc phải “siết hầu bao” cho vay lĩnh vực bất động sản (BĐS).

NHNN "hé lộ" lãi suất cho vay hỗ trợ nhà năm 2018 là 5%

Lan Hương |

Mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2018 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở là 5.0%/năm.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Kết quả kinh doanh năm 2017 của ngành ngân hàng: Khởi sắc và nhiều kỳ vọng

Gia Miêu |

Tín dụng cải thiện, kéo theo nguồn thu từ dịch vụ, góp phần làm tăng lợi nhuận của các ngân hàng trong năm nay. Hiện chưa có báo cáo kết quả kinh doanh (KQKD) cả năm nhưng vẫn có thể thấy bức tranh rất khả quan và sẽ không quá khó khăn để các ngân hàng hoàn thành mục tiêu kinh doanh cho cả năm 2017.

Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước sửa đổi thông tư 36 để “cứu” vốn cho thị trường bất động sản

B.Chương |

Theo dự thảo sửa đổi Thông tư 36 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), từ năm 2018 sẽ giảm tỉ lệ dùng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn, đồng nghĩa các ngân hàng sẽ buộc phải “siết hầu bao” cho vay lĩnh vực bất động sản (BĐS).

NHNN "hé lộ" lãi suất cho vay hỗ trợ nhà năm 2018 là 5%

Lan Hương |

Mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2018 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở là 5.0%/năm.