Tây Nguyên: Xử lý một loạt cơ sở kinh doanh xăng dầu bán giá cao

BẢO TRUNG |

Thời gian qua, khi giá xăng dầu giảm mạnh, một số cơ sở kinh doanh xăng dầu ở Tây Nguyên đã bán giá cao hơn giá niêm yết.

Một loạt doanh nghiệp vi phạm

Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai thông tin: Đầu tháng 4.2020, Đội QLTT số 9, 12 phụ trách địa bàn huyện MangYang và Đắk Đoa đã phát hiện 2 cửa hàng kinh doanh xăng dầu đã bán giá cao hơn giá niêm yết, đơn vị xử phạt vi phạm hành chính 90.129.700 đồng.

Tại Đắk Lắk, trong quý I.2020, Cục Quản lý thị trường cũng đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 8 cơ sở kinh doanh xăng dầu với  nhiều vi phạm khác nhau, tổng số tiền xử phạt gần 500 triệu đồng, truy thu số lợi bất hợp pháp gần 200 triệu đồng.

Đặc biệt, trong tháng 4.2020, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện, chuyển hồ sơ cho cơ quan thuế xử phạt số tiền gần 90 triệu đồng đối với 1 cơ sở có hành vi vận chuyển xăng dầu không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định.

Tiếp tục siết chặt quản lý

Ông Mai Mạnh Toàn - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk, chia sẻ: ''Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường rà soát, kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Chúng tôi quyết không để các vi phạm làm thất thu ngân sách nhà nước, gây ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh và quyền lợi của người tiêu dùng''.

Lực lượng chức năng tỉnh các tỉnh Tây Nguyên sẽ tiếp tục siết chặt công tác quản lý các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Ảnh: Bảo Trung
Lực lượng chức năng  các tỉnh Tây Nguyên sẽ tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Ảnh: Bảo Trung

''Chúng tôi đã phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp kiểm tra các đơn vị kinh doanh xăng dầu ở một số huyện, thị xã và nếu phát hiện cây xăng nào ngừng bán xăng không có lý do xác đáng sẽ tiến hành xử lý'', ông Nguyễn Văn Nghiêm - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh.

Phía Chi cục Quản lý thị trường Gia Lai cũng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm hành vi sản xuất, vận chuyển, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng cũng như các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa trên thị trường để thu gom hàng hóa, lợi dụng dịch bệnh để trục lợi đặc biệt là mặt hàng thiết yếu như xăng dầu.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Tây Nguyên lại thiếu hụt máu dự trữ, vận động người nhà bệnh nhân hỗ trợ

BẢO TRUNG |

Sau ít ngày cách ly xã hội, nhiều bệnh viện tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục thiếu hụt nguồn máu dự trữ, bệnh viện vận động người nhà bệnh nhân hiến máu để giải quyết khó khăn trước mắt...

Miền Trung và Tây Nguyên khẩn trương ứng phó với giông lốc, mưa đá

Vũ Long |

Từ ngày 7-9.4.2020, ở các tỉnh miền Trung từ Quảng Bình đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, cần khẩn trương ứng phó.

Vạch lá tóm nhộng muồng đặc sản Tây Nguyên, ngày kiếm bạc triệu “dễ như bỡn”

bảo trung |

"Nếu không đem nhộng muồng luộc sớm, để lâu nó sẽ lột xác thành bướm. Có khi bắt nhộng về tối quá, tôi để dành mai luộc và kết quả buổi sáng thức dậy bỗng phát hoảng khi có một đàn bướm bay đầy nhà...", người phụ nữ dí dỏm nói.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Tây Nguyên lại thiếu hụt máu dự trữ, vận động người nhà bệnh nhân hỗ trợ

BẢO TRUNG |

Sau ít ngày cách ly xã hội, nhiều bệnh viện tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục thiếu hụt nguồn máu dự trữ, bệnh viện vận động người nhà bệnh nhân hiến máu để giải quyết khó khăn trước mắt...

Miền Trung và Tây Nguyên khẩn trương ứng phó với giông lốc, mưa đá

Vũ Long |

Từ ngày 7-9.4.2020, ở các tỉnh miền Trung từ Quảng Bình đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, cần khẩn trương ứng phó.

Vạch lá tóm nhộng muồng đặc sản Tây Nguyên, ngày kiếm bạc triệu “dễ như bỡn”

bảo trung |

"Nếu không đem nhộng muồng luộc sớm, để lâu nó sẽ lột xác thành bướm. Có khi bắt nhộng về tối quá, tôi để dành mai luộc và kết quả buổi sáng thức dậy bỗng phát hoảng khi có một đàn bướm bay đầy nhà...", người phụ nữ dí dỏm nói.