Tàu vỏ thép 67: Ngư dân và Công ty Đại Nguyên Dương thỏa thuận đền bù

Theo VOV |

Công ty Đại Nguyên Dương và các ngư dân ở Bình Định có tàu vỏ thép 67 do doanh nghiệp này đóng bị hư hỏng vừa đạt được thỏa thuận đền bù, hỗ trợ...

Công ty TNHH Đại Nguyên Dương và 4 ngư dân ở tỉnh Bình Định có tàu vỏ thép 67 do doanh nghiệp này đóng bị hư hỏng đã ký biên bản thỏa thuận 6 khoản đền bù và hỗ trợ trong thời gian sửa chữa tàu.

Theo đó, Công ty TNHH Đại Nguyên Dương đã đồng ý và cam kết sẽ đền bù, hỗ trợ hơn 77,5 triệu đồng cho 6 khoản mục theo yêu cầu của ngư dân. Trong đó, hỗ trợ mỗi ngư dân 5 triệu đồng chi phí đi lại đến điểm sửa chữa tàu cá; 5 triệu đồng chi phí tàu neo đậu; 1,5 triệu đồng tiền nhiên liệu chạy tàu ra Xí nghiệp đóng tàu Tam Quan; 36 triệu đồng tiền thuê thuyền viên trong thời gian tàu lên đà sửa chữa; 25 triệu đồng phí thiết kế tàu cá; hỗ trợ trả lãi ngân hàng tiền vay vốn đóng tàu trong thời gian 6 tháng...

Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định cho biết, do ngư dân yêu cầu đền bù chi phí tàu khai thác không hiệu quả quá cao nên vẫn còn vướng mắc.

Theo ông Phúc, một số khoản ngư dân đòi hỗ trợ rất cao nhưng cơ sở đóng tàu lại thấy chưa phù hợp nên còn tiếp tục bàn bạc, thống nhất để hài hòa lợi ích đôi bên.

Theo VOV
TIN LIÊN QUAN

Tàu vỏ thép nằm bờ: Cty Nam Triệu hoàn thành phương án hỗ trợ cuối tháng 1.2018

Xuân Nhàn |

Đó là nội dung văn bản 699/CV-NT do Thượng tá Bùi Hữu Hùng, Phó Tổng giám đốc Cty TNHH MTV Nam Triệu (Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ Công an) ký gửi Sở NNPTNT Bình Định ngày 18.12.

Chủ tịch Quốc hội: Xử lý nghiêm sai phạm dự án tàu vỏ thép

TRẦN LƯU |

Chiều 6.12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri tại phường An Hòa (quận Ninh Kiều).

Sự cố tàu vỏ thép 67 tại Bình Định: Cty Đại Nguyên Dương từ chối bồi thường

Xuân Nhàn |

Sau thời gian tạm lắng do chờ sửa chữa, khắc phục, sáng 30.11, câu chuyện dài kỳ về tàu vỏ thép nằm bờ ở Bình Định tiếp tục được hâm nóng ở phiên họp bàn nội dung hỗ trợ, đền bù.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Tàu vỏ thép nằm bờ: Cty Nam Triệu hoàn thành phương án hỗ trợ cuối tháng 1.2018

Xuân Nhàn |

Đó là nội dung văn bản 699/CV-NT do Thượng tá Bùi Hữu Hùng, Phó Tổng giám đốc Cty TNHH MTV Nam Triệu (Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ Công an) ký gửi Sở NNPTNT Bình Định ngày 18.12.

Chủ tịch Quốc hội: Xử lý nghiêm sai phạm dự án tàu vỏ thép

TRẦN LƯU |

Chiều 6.12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri tại phường An Hòa (quận Ninh Kiều).

Sự cố tàu vỏ thép 67 tại Bình Định: Cty Đại Nguyên Dương từ chối bồi thường

Xuân Nhàn |

Sau thời gian tạm lắng do chờ sửa chữa, khắc phục, sáng 30.11, câu chuyện dài kỳ về tàu vỏ thép nằm bờ ở Bình Định tiếp tục được hâm nóng ở phiên họp bàn nội dung hỗ trợ, đền bù.