Tàu thuyền tại thị xã La Gi được ra khơi sau 2 tháng nằm bờ

PHẠM DUY |

Hôm nay, 23.9, ngày đầu tiên tàu cá có chiều dài dưới 15m tại TX.La Gi (Bình Thuận) được xuất bến hoạt động thủy sản trên biển. Trước đó, ngày 9.9, UBND thị xã La Gi đã cho phép tàu từ 15m trở lên vươn khơi trở lại vì đang vào cuối vụ cá nam. Như vậy, tất cả tàu cá tại TX.La Gi được ra khơi giữa Chỉ thị 15.

Mặc dù các tàu cá được ra khơi để ngư dân từng bước ổn định đời sống kinh tế nhưng trước khi xuất bến và trước khi cập cảng, các tàu phải tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Để được cấp phép xuất bến, chủ tàu cá phải có đơn xin đi hoạt động thủy sản trên biển gửi chính quyền địa phương chứng thực. Sau đó, thuyền trưởng cùng toàn bộ thuyền viên liên hệ với Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 cảng cá La Gi để kiểm tra, chứng thực cho phép xuất bến hoạt động thủy sản.

Ngư dân xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Chốt kiểm dịch Cảng La Gi sáng 23.9. Ảnh: Phạm Duy
Ngư dân xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Chốt kiểm dịch Cảng La Gi sáng 23.9. Ảnh: Phạm Duy

Ngoài danh sách thuyền viên còn phải kèm theo giấy kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong vòng 72 giờ của các thuyền viên trên tàu. Nếu tàu cá và các thuyền viên đủ điều kiện hoạt động sẽ được Trạm kiểm soát biên phòng thuộc Đồn Biên phòng Phước Lộc chứng thực vào Sổ danh bạ thuyền viên, Danh sách thuyền viên và thống kê vào sổ theo dõi trước khi xuất bến.

Ghi nhận tại cảng cá La Gi sáng 23.9, nhiều ngư dân háo hức xuống cảng để chuẩn bị xuất bến. Một số ngư dân đến Chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 Cảng cá La Gi làm xét nghiệm trả phí để đủ điều kiện xuất bến. Không khí các thuyền viên đưa đá lạnh, các nhu yếu phẩm lên tàu cá nhộn nhịp. Lực lượng biên phòng phối hợp cùng Trạm kiểm ngư La Gi kiểm tra giấy tờ và kiểm soát chặt các tàu cá trước khi xuất bến.

Biên phòng và Kiểm ngư kiểm tra giấy tờ các tàu xuất bến. Ảnh: Phạm Duy
Biên phòng và Kiểm ngư kiểm tra giấy tờ các tàu xuất bến sáng 23.9. Ảnh: Phạm Duy

Ông Nguyễn Văn Hùng, ngư dân La Gi cho biết: "Suốt mấy tháng nằm ở nhà khổ lắm rồi, giờ tàu tôi được đi đánh bắt trở lại mừng lắm, tranh thủ ra khơi vớt vát mùa cá Nam năm nay".

Còn khi các tàu nhập bến, thuyền trưởng phải thông báo cho Ban Quản lý cảng cá La Gi trước 1 giờ để sắp xếp. Khi vào bến, thuyền trưởng phải xuất trình các giấy tờ như khi xuất bến với trạm kiểm soát biên phòng La Gi. Trường hợp nếu giấy xét nghiệm của các thuyền viên trên tàu hết hiệu lực phải xét nghiệm lại nếu có kết quả âm tính mới được phép nhập bến và bốc dỡ thủy sản.

Bên trong Cảng La Gi. Ảnh: Phạm Duy
Bên trong Cảng La Gi. Ảnh: Phạm Duy

Việc tất cả các tàu thuyền tại TX.La Gi được vươn khơi giữa giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 với hy vọng ngư dân khai thác với sản lượng khá, cải thiện cuộc sống sau hơn 2 tháng tàu thuyền nằm bờ vì phòng chống dịch.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Người dân thị xã La Gi ít ra đường sau khi nới lỏng xuống Chỉ thị 15

PHẠM DUY |

Thị xã La Gi là địa phương có nhiều ca nhiễm nhất tỉnh Bình Thuận. Sau 2 tháng áp dụng Chỉ thị 16 và các biện pháp tăng cường cao hơn, thị xã La Gi đã được nới lỏng xuống Chỉ thị 15.

Vụ lũ quét ở La Gi, Bình Thuận gây thiệt hại gần 100 tàu bị chìm và hư hỏng

PHẠM DUY |

4 ngày sau khi xảy ra lũ quét gây chìm và hư hỏng nhiều tàu thuyền trên sông Dinh, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận, ngành chức năng đã thống kê số lượng tàu thuyền bị chìm và hư hỏng với tổng thiệt hại trên 10,3 tỉ đồng.

Một số đối tượng nghiện gỡ cổng khu cách ly ở La Gi bị bắt lại

PHẠM DUY |

Một nhóm 5 đối tượng kéo ra phía trước sân một khu cách ly tập trung ở TX.La Gi (Bình Thuận) la hét, đòi về gây mất an ninh trật tự, sau đó còn gỡ cổng khu cách ly bỏ chạy liền bị lực lượng chức năng trấn áp, bắt giữ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người dân thị xã La Gi ít ra đường sau khi nới lỏng xuống Chỉ thị 15

PHẠM DUY |

Thị xã La Gi là địa phương có nhiều ca nhiễm nhất tỉnh Bình Thuận. Sau 2 tháng áp dụng Chỉ thị 16 và các biện pháp tăng cường cao hơn, thị xã La Gi đã được nới lỏng xuống Chỉ thị 15.

Vụ lũ quét ở La Gi, Bình Thuận gây thiệt hại gần 100 tàu bị chìm và hư hỏng

PHẠM DUY |

4 ngày sau khi xảy ra lũ quét gây chìm và hư hỏng nhiều tàu thuyền trên sông Dinh, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận, ngành chức năng đã thống kê số lượng tàu thuyền bị chìm và hư hỏng với tổng thiệt hại trên 10,3 tỉ đồng.

Một số đối tượng nghiện gỡ cổng khu cách ly ở La Gi bị bắt lại

PHẠM DUY |

Một nhóm 5 đối tượng kéo ra phía trước sân một khu cách ly tập trung ở TX.La Gi (Bình Thuận) la hét, đòi về gây mất an ninh trật tự, sau đó còn gỡ cổng khu cách ly bỏ chạy liền bị lực lượng chức năng trấn áp, bắt giữ.