Tập trung kích thích tiêu dùng nội địa trong giai đoạn dịch COVID-19

Vũ Long |

Tháng khuyến mại tập trung sẽ kích cầu tiêu dùng nội địa trong bối cảnh COVID-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến xuất khẩu hàng hóa.

Theo Bộ Công Thương, thực hiện chương trình hàng năm, cũng nhằm kích thích tiêu dùng trong nước trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài, “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021- Vietnam Grand Sale 2021” sẽ diễn ra từ ngày 1-30.7.2021.

Theo đó, hàng hóa, dịch vụ dùng để tham gia chương trình khuyến mại có hạn mức tối đa lên đến 100%. Đối tượng tham gia chương trình là tất cả các thương nhân theo quy định của pháp luật.

Theo Vụ thị trường trong nước, chương trình khuyến mại được tổ chức đồng thời trên phạm vi toàn quốc, kết hợp các hoạt động thương mại truyền thống và thương mại điện tử để tạo sức lan toả và thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên mọi lĩnh vực.

Thông qua Chương trình “Tháng khuyến mại tập trung Quốc gia 2021- Vietnam Grand Sale 2021”, các doanh nghiệp sẽ chủ động thực hiện nhiều hoạt động khuyến mại với nội dung đa dạng hấp dẫn, hàng hóa phải đảm bảo chất lượng và có giá phù hợp để phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng, nghiêm cấm hành vi trà trộn hàng kém chất lượng tham gia khuyến mại.

Bộ Công Thương cho rằng, Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021- Vietnam Grand Sale 2021” sẽ góp phần kích cầu thị trường tiêu dùng trong nước, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, từng bước khôi phục lại nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đồng thời, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng trong nước về hàng hoá và dịch vụ của Việt Nam.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Đặt cùng vị trí, người tiêu dùng vẫn bỏ qua hàng Việt để chọn hàng ngoại

Nhóm PV |

Những năm gần đây, nhiều mặt hàng điện máy, điện lạnh do các công ty trong nước sản xuất đã có nhiều đổi mới, chất lượng, mẫu mã đều được nâng lên nhằm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng trong nước. Tuy nhiên, theo thói quen, người tiêu dùng Việt Nam vẫn hướng đến sử dụng các sản phẩm ngoại.

Nghệ An: Đưa bảo vệ người tiêu dùng vào tiêu chí đánh giá cán bộ

QUANG ĐẠI |

Tỉnh Nghệ An quy định kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là một trong những nội dung đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của cá nhân và tổ chức, người đứng đầu các cơ quan nhà nước.

Nguồn lực thị trường nội địa và niềm tin tiêu dùng

Đào Tuấn |

Câu chuyện người dân xếp hàng mua vàng ngày vía thần tài, hay những “xe rau Hải Dương” được “giải cứu”… đang cho thấy một khía cạnh tích cực: Nguồn lực khổng lồ từ thị trường nội địa.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Đặt cùng vị trí, người tiêu dùng vẫn bỏ qua hàng Việt để chọn hàng ngoại

Nhóm PV |

Những năm gần đây, nhiều mặt hàng điện máy, điện lạnh do các công ty trong nước sản xuất đã có nhiều đổi mới, chất lượng, mẫu mã đều được nâng lên nhằm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng trong nước. Tuy nhiên, theo thói quen, người tiêu dùng Việt Nam vẫn hướng đến sử dụng các sản phẩm ngoại.

Nghệ An: Đưa bảo vệ người tiêu dùng vào tiêu chí đánh giá cán bộ

QUANG ĐẠI |

Tỉnh Nghệ An quy định kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là một trong những nội dung đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của cá nhân và tổ chức, người đứng đầu các cơ quan nhà nước.

Nguồn lực thị trường nội địa và niềm tin tiêu dùng

Đào Tuấn |

Câu chuyện người dân xếp hàng mua vàng ngày vía thần tài, hay những “xe rau Hải Dương” được “giải cứu”… đang cho thấy một khía cạnh tích cực: Nguồn lực khổng lồ từ thị trường nội địa.