TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM:

Tập trung đầu tư xây dựng các công trình môi trường

Minh Hạnh |

Đó là chỉ đạo của Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) Vũ Anh Tuấn tại buổi làm việc với Cty TNHH MTV Môi trường - TKV ngày 22.10.2019 về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 9 tháng đầu năm 2019.

Theo Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường - TKV Nguyễn Tất Dũng, về kết quả sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư 9 tháng đầu năm 2019, công ty đã thực hiện các nhiệm vụ được TKV giao về môi trường, tính đến 20.10.2019 doanh thu đạt 566,190 tỉ đồng, ước thực hiện cả năm 2019 đạt 1.242,940 tỉ đồng; lợi nhuận 3,150 tỉ đồng, ước thực hiện cả năm 7,8 tỉ đồng; tiền lương bình quân 6,950 triệu đồng/người/tháng, ước thực hiện cả năm 7,008 triệu đồng/người/tháng. Giá trị sản xuất và giá trị doanh thu chủ yếu là thực hiện các công việc môi trường tập đoàn giao quản lý như: Vận hành các trạm xử lý nước thải, băng tải, các tuyến đường, các hệ thống kè, đập bảo vệ môi trường và thi công các công trình xây lắp nhận thầu.

Theo kế hoạch, công ty thực hiện thi công các công trình sử dụng chi phí môi trường tập trung với tổng số 1 công trình và 7 phương án xử lý, khắc phục, phòng chống sự cố thiên tai, môi trường và đầu tư xây dựng 23 công trình sử dụng vốn đầu tư của công ty, trong đó có 2 công trình chuyển tiếp. Năm 2019, Tập đoàn giao bổ sung 1 dự án Hệ thống băng tải từ mặt bằng công nghiệp mỏ Tràng Bạch đến mặt bằng + 56 Mạo Khê và 3 dự án trạm rửa xe tại thành phố Cẩm Phả… Thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức sản xuất, hiện nay công ty có 10 phòng ban và 15 phân xưởng hoạt động ổn định.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến tham gia của các ban chuyên môn Tập đoàn, đồng chí Phạm Văn Mật - Thành viên HĐTV Tập đoàn và Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Ban lãnh đạo và tập thể công nhân viên chức lao động Công ty TNHH MTV Môi trường trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, các chỉ tiêu cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Trong công tác tái cơ cấu thực hiện theo đúng chỉ đạo, các cơ chế, chính sách trong điều hành phải minh bạch, đúng quy định của pháp luật, thực hiện phân cấp cho đơn vị và có cơ chế quản lý, xây dựng cán bộ kế cận.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn cho rằng, công ty gặp những khó khăn do thay đổi cơ chế, chuyển đổi mô hình tổ chức, thực hiện tái cơ cấu phần nào ảnh hưởng đến tư tưởng của cán bộ, công nhân lao động và sản xuất. Do vậy, công ty cần tiếp tục tăng cường làm tốt công tác nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy vai trò của Đảng, các tổ chức đoàn thể, phát huy dân chủ cơ sở, nắm bắt tư tưởng của người lao động. Về sản xuất, bám sát các văn bản chỉ đạo của Tập đoàn đối với công ty, tập trung đẩy mạnh đầu tư thi công các công trình môi trường, quyết toán các công trình, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; siết chặt các lĩnh vực liên quan đến quản lý, tuân thủ các quy định của pháp luật. Đồng thời, coi trọng chiến lược phát triển công ty, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành công việc; chuẩn bị tốt cho kế hoạch 2020, chú trọng các công việc, công trình gối đầu.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Công việc thời vụ kiếm tiền triệu/ngày cận Tết

ANH THƯ |

Cận Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân tăng lên. Kéo theo đó, nhiều công việc thời vụ nở rộ, người lao động có thể kiếm tiền triệu mỗi ngày.