Tập trung "chất xám" thúc đẩy du lịch TP.Buôn Ma Thuột phát triển

Nhóm PV Miền Trung - Tây Nguyên |

Đắk Lắk - Trước thực tế ngành du lịch đô thị Buôn Ma Thuột vẫn chưa phát triển xứng tầm với tiềm năng sẵn có, nhiều chuyên gia về hoạch định chiến lược sẽ cùng ngồi lại với lãnh đạo địa phương và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch tại Đắk Lắk để tìm ra giải pháp phát triển trong tình hình mới.

"Mạnh ai nấy làm"

Thực tế, TP.Buôn Ma Thuột nói riêng và Đắk Lắk nói chung có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch nhưng đa số người dân lại chưa mặn mà với hướng đi này.

 
Tiềm năng du lịch của Đắk Lắk rất lớn nhưng chưa được phát triển xứng tầm.

Vì nhiều lý do cả chủ quan lẫn khách quan, ngành du lịch địa phương đang rơi vào tình trạng “mạnh ai nấy làm” mà chưa có sự liên kết, phối hợp đồng bộ.

Vốn là doanh nghiệp kinh doanh và sản xuất ca cao chỉ cách trung tâm TP.Buôn Ma Thuột hơn 10km, Công ty TNHH Cao cao Nam Trường Sơn gần đây mới mở rộng thêm dịch vụ du lịch nhưng cũng gặp khó khăn về hạ tầng và các dịch vụ đi kèm.

“Khó khăn lớn nhất của công ty hiện tại là việc xây dựng tour, tuyến. Do các điểm du lịch ở Đắk Lắk thường cách xa nhau dẫn đến bất tiện trong việc di chuyển giữa điểm này với điểm kia. Hệ sinh thái du lịch của huyện cũng chưa được hoàn thiện và có sự liên kết” - ông Trương Ngọc Quang - Giám đốc Công ty TNHH Ca cao Nam Trường Sơn chia sẻ.

Được biết, sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Sở VHTTDL Đắk Lắk đã triển khai nhiều hoạt động phục hồi ngành du lịch địa phương.

Trong đó, Sở đặc biệt chú trọng vào nâng cấp, phát triển về hạ tầng, dịch vụ du lịch của tỉnh, tăng cường xúc tiến, quảng bá hình ảnh của địa phương đến du khách trong và ngoài nước cũng như đẩy mạnh việc kêu gọi đầu tư.

 
Tận dụng thế mạnh nông nghiệp của địa phương, loại hình du lịch canh nông đang rất được chú trọng phát triển.

Tuy nhiên, chia sẻ về những khó khăn hiện hữu của ngành du lịch địa phương, bà Nguyễn Thuỵ Phương Hiếu - Phó Giám đốc Sở VHTTDL Đắk Lắk - cho biết: “Ngành du lịch Đắk Lắk đang rất thiếu các nhà đầu tư lớn để phát huy hiệu quả tiềm năng của tỉnh. Nhiều nhà đầu tư từng đến khảo sát và đặt vấn đề với địa phương nhưng đều gặp vướng mắc về Luật Lâm nghiệp.

Hầu như họ rất muốn đầu tư về sinh thái dưới tán rừng. Nhưng như vậy thì buộc chủ rừng đó phải có phương án rừng bền vững, mà việc này thì rất tốn kinh phí, người dân địa phương gần như chưa thể đáp ứng. Vậy nên các nhà đầu tư lớn cứ đến rồi lại đi là vì thế.”

Tăng cường sự kết nối

Trước những khó khăn chung như vậy, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch tại địa phương đang nỗ lực tìm kiếm những giải pháp nhằm tháo gỡ và tìm ra hướng đi phù hợp cho du lịch Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk trong tình hình mới.

Ông Lê Hoàng Cơ - Tổng Giám đốc Damsan Tourist - bày tỏ mong muốn xây dựng Buôn Ma Thuột như là một vùng du lịch, nơi không chỉ là trung tâm liên kết các địa phương trong khu vực về mặt địa giới hành chính mà còn là trung tâm văn hoá, du lịch của cả Tây Nguyên.

“Du lịch là phải kết nối. Nếu không có sự kết nối những thứ nhỏ lẻ thì chúng ta không thể xây dựng được một sản phẩm đặc thù của từng vùng mà nó có thể bị lặp lại, na ná lẫn nhau.” – ông Cơ chia sẻ.

 
Du khách có thể đến Buôn Mê Thuột vì cà phê nhưng thứ họ đem về là cả núi rừng Tây Nguyên.

Đặt kỳ vọng rất nhiều ngành du lịch địa phương sẽ có nhiều bước tiến vượt bậc trong thời gian tới, ông Lê Đức Huy - Tổng Giám đốc Công ty Simexco Đắk Lắk - chia sẻ: “Định hướng của TP.Buôn Ma Thuột là "Thành phố cà phê của Thế giới" thì hãy lấy cà phê làm chất dẫn và chứng minh được là cà phê của mình có phong phú.

Nhưng dù mọi người khi đến Đắk Lắk vì cà phê nhưng thứ họ mang về không chỉ là cà phê mà còn là núi rừng Tây Nguyên, là cuộc sống, văn hoá của người bản địa.”

Trước tình hình này, Báo Lao Động phối hợp cùng Hội Doanh nhân TP.Buôn Ma Thuột và Viện Kinh tế Du lịch Nông nghiệp chủ trì toạ đàm “Tạo sức bật cho du lịch Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk trong tình hình mới”.

Sự kiện sẽ được diễn ra vào chiều ngày 10.6 với sự tham gia của các chuyên gia về hoạch định chiến lược phát triển du lịch cùng lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành và các doanh nghiệp dịch vụ du lịch, lữ hành, nghỉ dưỡng ở Đắk Lắk, các doanh nhân, nhà đầu tư khác...

Đây sẽ là dịp để các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp cùng lắng nghe, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc riêng và tìm ra những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn đó, tạo sức bật thực sự cho du lịch địa phương.

Nhóm PV Miền Trung - Tây Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Những mẹo bỏ túi để bảo vệ môi trường khi đi du lịch

NHƯ Ý (THEO BOLDSKY) |

Mùa hè là thời điểm thích hợp để đi du lịch cùng gia đình bạn bè. Dưới đây là những lưu ý giúp bạn bảo vệ môi trường khi đi du lịch.

Tạo sức bật cho du lịch Buôn Ma Thuột

BẢO TRUNG |

Những năm vừa qua, TP.Buôn Ma Thuột nói riêng và tỉnh Đắk Lắk nói chung vốn có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển ngành du lịch. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan đã khiến cho ngành du lịch tại địa phương này dậm chân tại chỗ, phát triển chưa được như kỳ vọng. Sau ảnh hưởng của dịch COVID-19, dù ngành du lịch ở tỉnh đã từng bước phục hồi nhưng vẫn còn đó nhiều vấn đề tồn đọng chưa được giải quyết triệt để...

Doanh thu du lịch xã hội 5 tháng đầu năm ở Quảng Trị ước đạt 546 tỉ đồng

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - 5 tháng đầu năm 2022, tổng lượt khách du lịch đến Quảng Trị tăng cao so với cùng kỳ năm trước với doanh thu du lịch xã hội ước đạt 546 tỉ đồng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Những mẹo bỏ túi để bảo vệ môi trường khi đi du lịch

NHƯ Ý (THEO BOLDSKY) |

Mùa hè là thời điểm thích hợp để đi du lịch cùng gia đình bạn bè. Dưới đây là những lưu ý giúp bạn bảo vệ môi trường khi đi du lịch.

Tạo sức bật cho du lịch Buôn Ma Thuột

BẢO TRUNG |

Những năm vừa qua, TP.Buôn Ma Thuột nói riêng và tỉnh Đắk Lắk nói chung vốn có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển ngành du lịch. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan đã khiến cho ngành du lịch tại địa phương này dậm chân tại chỗ, phát triển chưa được như kỳ vọng. Sau ảnh hưởng của dịch COVID-19, dù ngành du lịch ở tỉnh đã từng bước phục hồi nhưng vẫn còn đó nhiều vấn đề tồn đọng chưa được giải quyết triệt để...

Doanh thu du lịch xã hội 5 tháng đầu năm ở Quảng Trị ước đạt 546 tỉ đồng

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - 5 tháng đầu năm 2022, tổng lượt khách du lịch đến Quảng Trị tăng cao so với cùng kỳ năm trước với doanh thu du lịch xã hội ước đạt 546 tỉ đồng.