Tấp nập du khách ra Đảo Ngọc mua ngọc trai Phú Quốc

Lục Tùng - Tạ Quang |

Kiên Giang – Trong dịp nghỉ lễ quốc khánh 2.9, du khách đến Đảo Ngọc thường đến tham quan, mua ngọc trai Phú Quốc.

Cùng với chó xoáy, nước mắm và tiêu, ngọc trai Phú Quốc đã tạo ra “bốn đặc sản” nổi tiếng cho Đảo Ngọc (TP. Phú Quốc).

Do điều kiện thời tiết và đặc thù của vùng biển nên Phú Quốc rất thích hợp để ngọc trai phát triển. Và cũng chính đặc trưng này đã tạo cho ngọc trai ở đây có nhiều đặc tính vượt trội về màu sắc, chất lượng... Vì vậy, nhiều du khách có dịp đến Phú Quốc đều tranh thủ tham quan, mua sắm ngọc trai.

Với việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, ngọc trai được nuôi ở Phú Quốc với số lượng lớn và cũng rất đa dạng về màu sắc. Bên cạnh màu trắng ngọc thường thấy, còn có màu vàng chanh kiêu sa, màu đen huyền đầy huyền thoại...

Với kỹ thuật chế tác với sự phối hợp hài hòa với nhiều vật liệu kim loại quý  như vàng, bạch kim... đã tạo cho ngọc trai nơi đây sức sống mới.

Đặc biệt là kỹ năng giao tiếp hiện đại trong thương mại, các cơ sở kinh doanh ngọc trai Phú Quốc không chỉ bán sản phẩm mà còn cung cấp cả câu chuyện mang chiều sâu văn hóa về ngọc trai...

Vì thế kỳ nghỉ lễ quốc khánh 2.9 năm nay, du khách từ các nơi ra Phú Quốc đã tấp nập đến mua sắm ngọc trai.

Dịp lễ quốc khánh 2.9, du khách ra Đảo Ngọc, tấp nập tham quan, mua sắm ngọc trai Phú Quốc.
Dịp lễ quốc khánh 2.9, du khách ra Đảo Ngọc, tấp nập tham quan, mua sắm ngọc trai Phú Quốc.
Với việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật hiện đại kết hợp truyền thống nên ngọc trai Phú Quốc không chỉ được nuôi chủ động mà còn được tạo ra nhiều màu sắc độc đáo.
Với việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật hiện đại kết hợp truyền thống nên ngọc trai Phú Quốc không chỉ được nuôi chủ động mà còn được tạo ra nhiều màu sắc độc đáo.
Đặc biệt là kỹ thuật chế tác, phối hợp với các kim loại quý cũng ngày một tinh xảo hơn... đã tạo cho ngọc trai Phú Quốc sức sống mới.
Đặc biệt là kỹ thuật chế tác, phối hợp với các kim loại quý cũng ngày một tinh xảo hơn... đã tạo cho ngọc trai Phú Quốc sức sống mới.
 
Đặc biệt là với việc không ngừng nâng cao kỹ năng thương mại, các cơ sở không chỉ cung cấp sản phẩm ngọc trai mà còn cung cấp cả câu chuyện của chiều sâu văn hóa về đặc sản vùng biển Phú Quốc.
Đặc biệt là với việc không ngừng nâng cao kỹ năng thương mại, các cơ sở không chỉ cung cấp sản phẩm ngọc trai mà còn cung cấp cả câu chuyện của chiều sâu văn hóa về đặc sản vùng biển Phú Quốc.
 
Hình ảnh về vùng biến rộng lớn của Phú Quốc và vùng nuôi trai lấy ngọc ở Phú Quốc.
Hình ảnh về vùng biến rộng lớn của Phú Quốc và vùng nuôi trai lấy ngọc ở Phú Quốc.
 
Vì vậy không chỉ có người dân trong nước mà còn có cả khách nước ngoài tìm đến với ngọc trai Phú Quốc.
 
Các công đoạn chế tác được thực hiện “công khai” tại các điểm kinh doanh càng tăng sự hấp dẫn và niềm tin cho khách hàng.
Các công đoạn chế tác được thực hiện “công khai” tại các điểm kinh doanh càng tăng sự hấp dẫn và niềm tin cho khách hàng. Tư vấn khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với khả năng kinh tế và “ăn ý” với phong cách, các cơ sở kinh doanh ngọc Trai Phú Quốc như mời gọi du khách sớm quay trở lại.
Lục Tùng - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Biển Phú Quốc rực rỡ sắc màu trong ngày Tết Độc lập

Lục Tùng - Tạ Quang |

Kiên Giang - Các bãi biển ở Phú Quốc (TP.Phú Quốc) rực rỡ sắc màu đón du khách đến nghỉ dưỡng trong dịp Tết độc lập.

Chợ đêm Phú Quốc nhộn nhịp trước thềm lễ Quốc khánh 2.9

Lục Tùng - Tạ Quang |

Kiên Giang – Dòng người từ các nơi đổ về tận hưởng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 đã khiến Chợ đêm Phú Quốc (TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) trở nên nhộn nhịp...

Chợ đêm Phú Quốc tấp nập du khách dịp nghỉ lễ 2.9

TẠ QUANG - LỤC TÙNG |

Kiên Giang - Ngày 1.9 là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2.9, đảo ngọc Phú Quốc (Kiên Giang) tấp nập du khách từ mọi miền đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Biển Phú Quốc rực rỡ sắc màu trong ngày Tết Độc lập

Lục Tùng - Tạ Quang |

Kiên Giang - Các bãi biển ở Phú Quốc (TP.Phú Quốc) rực rỡ sắc màu đón du khách đến nghỉ dưỡng trong dịp Tết độc lập.

Chợ đêm Phú Quốc nhộn nhịp trước thềm lễ Quốc khánh 2.9

Lục Tùng - Tạ Quang |

Kiên Giang – Dòng người từ các nơi đổ về tận hưởng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 đã khiến Chợ đêm Phú Quốc (TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) trở nên nhộn nhịp...

Chợ đêm Phú Quốc tấp nập du khách dịp nghỉ lễ 2.9

TẠ QUANG - LỤC TÙNG |

Kiên Giang - Ngày 1.9 là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2.9, đảo ngọc Phú Quốc (Kiên Giang) tấp nập du khách từ mọi miền đến tham quan, nghỉ dưỡng.