Tập đoàn Dược Bảo Châu bất ngờ báo lỗ nặng

Thanh Giang |

Giải trình cho biến động kinh doanh trong kì, bà Nguyễn Lan Hương - Chủ tịch HĐQT Dược Bảo Châu cho biết, trong những năm qua, sau hậu COVID-19 và khủng hoảng kinh tế vĩ mô trên toàn thế giới, hoạt động của Công ty bị ảnh hưởng lớn do tác động suy thoái của nền kinh tế nói chung và Việt Nam nói riêng, dẫn đến lợi nhuận giảm.

CTCP Tập đoàn Dược Bảo Châu (OTC: DuocBaoChau) vừa công bố báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2023, ghi nhận doanh thu thuần đạt 64 tỉ đồng, giảm 62% so với cùng kì. Sau khi khấu trừ giá vốn gần 60 tỉ đồng, lãi gộp Dược Bảo Châu đưa về còn hơn 4 tỉ đồng, giảm 83%.

Trong kì, doanh thu hoạt động tài chính tại Dược Bảo Châu không đáng kể, trong khi đó, chi phí tài chính tăng mạnh từ 6 tỉ lên 14 tỉ đồng, chi phí bán hàng hơn 6 tỉ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 1 tỉ đồng. Kết quả, Dược Bảo Châu báo lỗ sau thuế gần 18 tỉ đồng, trong khi cùng kì lãi hơn 9 tỉ đồng.

Giải trình cho cho biến động kinh doanh trong kì, bà Nguyễn Lan Hương - Chủ tịch HĐQT Dược Bảo Châu cho biết, trong những năm qua, sau hậu COVID-19 và khủng hoảng kinh tế vĩ mô trên toàn thế giới, hoạt động của Công ty bị ảnh hưởng lớn do tác động suy thoái của nền kinh tế nói chung và Việt Nam nói riêng. Do đó, dẫn đến lợi nhuận giảm.

Giải trình biến động kinh doanh của Dược Bảo Châu. Ảnh: Chụp màn hình.
Giải trình biến động kinh doanh của Dược Bảo Châu. Ảnh: Chụp màn hình.

Tại ngày 30.6.2023, tổng tài sản Tập đoàn Dược Bảo Châu đạt 667 tỉ đồng, giảm nhẹ khoảng 7 tỉ đồng sau 6 tháng. Bao gồm tiền mặt hơn 300 triệu đồng, tiền gửi ngân hàng hơn 80 triệu đồng. Hàng tồn kho công ty gần 160 tỉ đồng, chủ yếu là nguyên liệu vật liệu với 98 tỉ đồng.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của Tập đoàn Dược Bảo Châu còn 260 tỉ đồng, tăng thêm 26 tỉ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, nợ vay tài chính chiếm phần lớn với 220 tỉ đồng. Nợ vay neo cao, cũng là nguyên nhân đẩy chi phí lãi vay công ty lên đến 14 tỉ đồng, bào mòn lợi nhuận doanh nghiệp trong kì báo cáo.

Trước đó, hồi tháng 3.2023, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) thông báo nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Dược Bảo Châu. Thế nhưng, với kết quả kinh doanh kém khả quan trong nửa đầu năm nay, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch niêm yết của Dược Bảo Châu cũng như sự quan tâm của các nhà đầu tư đến doanh nghiệp này.

Tập đoàn Dược Bảo Châu được thành lập ngày 10.12.2014, tiền thân là Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Dược Bảo Châu, có trụ sở chính tại Tổ 12, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Tập đoàn Dược Bảo Châu được biết đến với những sản phẩm được sản xuất từ nguồn nguyên, dược liệu của núi rừng Đông Bắc và Tây Bắc, tiêu biểu là dòng sản phẩm nước giải khát như Nước tăng lực gà trống vàng, Cam sành Hà Giang Cassan, nước uống Táo mèo JYM...

Ngoài ra, Tập đoàn Dược Bảo Châu còn có các sản phẩm hóa mỹ phẩm như Dầu gội đầu Harci, nước tẩy rửa, kem chống nắng...; các sản phẩm thực phẩm chức năng như Nữ xuân thảo, Thông cốt thảo.... và các loại nước giặt bao gồm Nước giặt hương hoa Pháp, Nước giặt Hương ngàn hoa, nước rửa chén chanh sả…

Thanh Giang
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam cao nhất 26,3 điểm

trà my |

Điểm chuẩn của Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam trong 2 năm qua lên đến 26,3 điểm.

KIDO lãi lớn, nợ thuế thu nhập doanh nghiệp “phình to”

Quang Dân |

Kết thúc 6 tháng đầu năm, CTCP Tập đoàn KIDO báo lãi hơn 500 tỉ đồng nhờ doanh thu tài chính tăng “đột biến”, bất chấp doanh thu thuần giảm 31% so với cùng kì. Trong khi đó, nợ thuế nhà nước tại KIDO “phình to”, chiếm phần nhiều là thuế thu nhập doanh nghiệp.

Kiểm toán độc lập nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của Gang thép Thái Nguyên

Thanh Giang |

Tại phần báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ, Công ty Kiểm toán AASC đã đưa ra nhiều ý kiến về tình hình tài chính của Gang thép Thái Nguyên.

Hàng loạt cán bộ, đảng viên tại Thanh Hóa bị kỷ luật

Trần Lâm |

Thanh Hóa - Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Thanh Hóa vừa có thông báo kỷ luật đối với bà Lê Thị Thu Thủy - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Vệ 2 và một số cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng.

Người dân ở Gia Lai khốn đốn vì nhà máy sản xuất phân gây ô nhiễm

THANH TUẤN |

Ngày 18.8, ông Nguyễn Trường Sơn – Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát, xử lý nhà máy sản xuất phân bón gây ô nhiễm trên địa bàn.

Bắc Bộ chuyển mưa rất to từ đêm nay, đề phòng lũ quét, sạt lở đất

MINH HÀ |

Từ đêm 18-19.8, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to trên 150mm.

Bất chấp lệnh cấm, trại lợn tự phát giữa thành phố vẫn xả thải gây ô nhiễm

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Dù lực lượng chức năng nhiều lần yêu cầu chấm dứt hoạt động nhưng trang trại lợn quy mô lớn bên trong Cụm công nghiệp Đầm Hồng vẫn ngang nhiên hoạt động, xả thải gây ảnh hưởng đến nguồn nước.

Những doanh nghiệp có số nợ bảo hiểm xã hội nhiều nhất tại Hà Nội

Hà Anh |

Theo Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội bên cạnh các đơn vị đóng nộp bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) đầy đủ, tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT vẫn còn xảy ra ở một số các đơn vị làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động và ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điểm chuẩn Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam cao nhất 26,3 điểm

trà my |

Điểm chuẩn của Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam trong 2 năm qua lên đến 26,3 điểm.

KIDO lãi lớn, nợ thuế thu nhập doanh nghiệp “phình to”

Quang Dân |

Kết thúc 6 tháng đầu năm, CTCP Tập đoàn KIDO báo lãi hơn 500 tỉ đồng nhờ doanh thu tài chính tăng “đột biến”, bất chấp doanh thu thuần giảm 31% so với cùng kì. Trong khi đó, nợ thuế nhà nước tại KIDO “phình to”, chiếm phần nhiều là thuế thu nhập doanh nghiệp.

Kiểm toán độc lập nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của Gang thép Thái Nguyên

Thanh Giang |

Tại phần báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ, Công ty Kiểm toán AASC đã đưa ra nhiều ý kiến về tình hình tài chính của Gang thép Thái Nguyên.