Tạp chí Forbes tháng 11 cập nhật 7 tỷ phú người Việt Nam

Đức Mạnh |

Tạp chí Forbes số tháng 11 cập nhật danh sách tỉ phú thế giới năm 2022 với 7 gương mặt người Việt Nam. Với số lượng tỉ phú gia tăng, tổng tài sản các tỉ phú Việt Nam năm nay đạt 21,2 tỉ USD, cao nhất từ trước đến nay.

Trong số xuất bản tháng này, Tạp chí Forbes thống kê số liệu tài sản của các tỉ phú đến tháng 3.2022.

Dẫn đầu danh sách tỉ phú tại Việt Nam vẫn là Chủ tịch Vingroup - ông Phạm Nhật Vượng, với tổng tài sản 6,2 tỉ USD, ông Vượng đứng thứ 411 trong danh sách tỉ phú thế giới năm 2022 của Forbes. Tài sản giảm 1,1 tỉ USD so với năm ngoái đã đẩy vị trí của ông tụt lùi 67 bậc trong năm nay.

Cuối năm 2021, ông nằm trong danh sách Anh hùng từ thiện Châu Á khi cùng Vingroup đóng góp hơn 320 triệu đôla Mỹ thực hiện các hoạt động cộng đồng, chung tay cùng chính phủ trong đại dịch COVID-19.

Trong lĩnh vực kinh doanh, Vingroup tiếp tục tái cơ cấu hoạt động. Tại triển lãm Điện tử tiêu dùng (CES) 2022 ở Mỹ, VinFast công bố tầm nhìn trở thành hãng xe điện 100% vào cuối năm 2022. Với mảng bất động sản, năm 2021, Vinhomes đạt hơn 39 nghìn tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, mức cao kỷ lục của công ty này và thị trường chứng khoán.

Nối sau trong danh sách lần lượt là những cái tên quen thuộc: ông Trần Đình Long (3,2 tỉ USD), bà Nguyễn Thị Phương Thảo (3,1 tỉ USD), ông Hồ Hùng Anh (2,3 tỉ USD), ông Nguyễn Đăng Quang (1,9 tỉ USD), ông Trần Bá Dương (1,6 tỉ USD).

 
7 gương mặt tỉ phú người Việt Nam.

Đáng chú ý, nhân vật lần đầu tiên góp mặt trong top này là ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch NovaGroup. Với tài sản 2,9 tỉ USD, chủ tịch NovaGroup đứng thứ 1.053.

Đầu năm 2022, ông Nhơn rút khỏi vị trí Chủ tịch Novaland, công ty bất động sản niêm yết trên sàn chứng khoán, chỉ nắm giữ vị trí Chủ tịch NovaGroup. Đây là tập đoàn tư nhân vừa tái cấu trúc hoạt động với 8 mảng kinh doanh cốt lõi, từ bất động sản, nông nghiệp tới các mảng kinh doanh mới như hàng tiêu dùng, dịch vụ bán lẻ, dịch vụ giải trí, logistics, công nghệ, tài chính…

Hiện tại, công ty đang triển khai nhiều đại dự án nổi bật như Aqua City, Nova World Phan Thiết, Nova World Hồ Tràm… Novaland công bố sở hữu quỹ đất 10.555 ha có thể đáp ứng nhu cầu kinh doanh trong 5 - 7 năm tới.

Novaland (mã chứng khoán NVL) là thành viên chủ chốt của NovaGroup. Niêm yết trên thị trường chứng khoán năm 2016, Novaland hiện là nhà phát triển dự án bất động sản lớn thứ hai tại Việt Nam theo tính toán của Forbes Việt Nam dựa trên nguồn cung sản phẩm ra thị trường giai đoạn 2014 - 2020.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

5 tỉ phú nổi tiếng thế giới không cho con cái thừa kế toàn bộ tài sản

Ý Yên (Theo SCMP) |

Những ông lớn như Bill Gates hay Warren Buffett đều không có kế hoạch cho con cái thừa kế toàn bộ khối tài sản kếch xù, thay vào đó họ dành phần lớn tài sản để làm từ thiện.

Tài sản của tỉ phú Elon Musk tăng vọt sau khi tiếp quản Twitter

Khương Duy |

Giám đốc điều hành (CEO) Tesla Elon Musk ngày 27.10 đã chính thức tiếp quản điều hành mạng xã hội Twitter. Theo Forbes, tài sản của tỉ phú giàu có nhất hành tinh vừa ghi nhận đà tăng ấn tượng.

Tỉ phú Ấn Độ tự hào vì con rể trở thành Thủ tướng Anh

Khánh Minh |

Tỉ phú Ấn Độ N.R. Narayana Murthy chúc mừng con rể Rishi Sunak trở thành Thủ tướng Anh.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

5 tỉ phú nổi tiếng thế giới không cho con cái thừa kế toàn bộ tài sản

Ý Yên (Theo SCMP) |

Những ông lớn như Bill Gates hay Warren Buffett đều không có kế hoạch cho con cái thừa kế toàn bộ khối tài sản kếch xù, thay vào đó họ dành phần lớn tài sản để làm từ thiện.

Tài sản của tỉ phú Elon Musk tăng vọt sau khi tiếp quản Twitter

Khương Duy |

Giám đốc điều hành (CEO) Tesla Elon Musk ngày 27.10 đã chính thức tiếp quản điều hành mạng xã hội Twitter. Theo Forbes, tài sản của tỉ phú giàu có nhất hành tinh vừa ghi nhận đà tăng ấn tượng.

Tỉ phú Ấn Độ tự hào vì con rể trở thành Thủ tướng Anh

Khánh Minh |

Tỉ phú Ấn Độ N.R. Narayana Murthy chúc mừng con rể Rishi Sunak trở thành Thủ tướng Anh.