Tạo cơ chế thúc đẩy các tập đoàn kinh tế tư nhân vươn tầm quốc tế

Cao Nguyên |

Khu vực kinh tế tư nhân tại Việt Nam đang phát triển rất năng động. Để tạo động lực phát triển cho nền kinh tế, ngoài việc Nhà nước có những chính sách khuyến khích, doanh nghiệp kỳ vọng có thêm hỗ trợ thúc đẩy hình thành các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn, vươn tầm quốc tế, dẫn dắt doanh nghiệp nội địa.

Thúc đẩy xây dựng các tập đoàn tư nhân

Sự vươn lên của một số doanh nghiệp tư nhân thành Tập đoàn kinh tế dẫn đầu trong một số lĩnh vực tại Việt Nam những năm gần đây như một tất yếu khách quan, giúp cho khối kinh tế tư nhân chuyển biến mạnh mẽ về “chất” và ngày càng khẳng định vai trò to lớn của mình trong nền kinh tế.

Trao đổi với Lao Động, ông Trần Đại Nghĩa - Giám đốc Cty CP Đầu tư Aloe Food Factory - cho biết, Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 toàn cầu diễn biến phức tạp. Song với nhiều nội dung quan trọng, trong đó các vấn đề liên quan tới kinh tế được đưa ra trong dự thảo văn kiện trình đại hội đã quyết tâm và tiếp tục đẩy mạnh phát triển khu vực kinh tế tư nhân với mục tiêu xóa bỏ mọi rào cản, định kiến, hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo. Đồng thời, khuyến khích hình thành, phát triển những tập đoàn kinh tế tư nhân lớn, có khả năng cạnh tranh trên trường quốc tế là rất đáng tự hào.

Vị giám đốc doanh nghiệp kỳ vọng Đại hội XIII sẽ tạo ra những quyết sách đúng đắn để xử lý những bất cập về thủ tục hành chính, tạo môi trường thông thoáng để nâng tầm, phát huy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Cũng theo ông Nghĩa, những tâm tư, nguyện vọng mà doanh nghiệp gửi gắm tới Đại hội XIII của Đảng không gì khác hơn ngoài mong muốn là đại hội thành công sẽ mở ra một thể chế, cơ chế mở, thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp có cơ hội được cống hiến để phát triển sâu, rộng.

“Chúng tôi kỳ vọng Đại hội XIII sẽ phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng, giải quyết những bất cập, đưa ra những quyết sách đúng đắn, thông thoáng về thể chế để “cởi trói” cho doanh nghiệp. Hạn chế, thậm chí xoá bỏ tư tưởng “hình sự hoá quan hệ kinh tế dân sự” đối với doanh nghiệp, để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, kinh doanh và có cơ hội phát triển mạnh hơn nữa” - ông Nghĩa nói và cho biết, khi đã có sự thông qua chủ trương, cần có một đầu mối trực tiếp triển khai và hỗ trợ doanh nghiệp, tránh những rườm rà không đáng có về mặt thủ tục hành trình.

Cần thêm các chính sách khuyến khích

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFI) - GS Nguyễn Mại - cũng thừa nhận vai trò của doanh nghiệp và doanh nhân trong quá trình xây dựng đất nước.

Ông cho rằng, cùng với việc khuyến khích, tạo thuận lợi để phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ thì cần đẩy nhanh quá trình hình thành nhiều tập đoàn kinh tế. Theo đó, cần có chính sách thúc đẩy, gây dựng một số tập đoàn tư nhân lớn, vươn tầm quốc tế, dẫn dắt doanh nghiệp nội địa.

Theo GS Mại, việc hình thành các tập đoàn kinh tế tư nhân khá đa dạng. Một số đi lên từ bất động sản, số khác khởi nghiệp bằng kinh doanh thương mại, mở các cửa hàng bán buôn, bán lẻ ở trong nước và xuất nhập khẩu. Cũng không ít doanh nghiệp nhờ vào tích lũy vốn từ kinh doanh ở nước ngoài, chuyển về đầu tư trong nước đạt kết quả tăng trưởng rất nhanh.

Ông mong muốn Nhà nước có chính sách khuyến khích phát triển tập đoàn lớn trong nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, công nghiệp, dịch vụ hiện đại, nghiên cứu và phát triển… Đội ngũ này giúp làm hạt nhân trong từng chuỗi cung ứng sản phẩm.

Trong khi đó, ông Lê Viết Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn xây dựng Hòa Bình cho rằng, đại dịch COVID-19 thực sự là một phép thử khiến nhiều người phải nhìn lại. Việt Nam đã khẳng định mình bằng nỗ lực duy trì một nền hòa bình bền vững, sự tiến bộ về văn hóa, khoa học kỹ thuật và công nghệ, sự ổn định về chính trị xã hội và sự phát triển về kinh tế với một tốc độ cao trong nhiều thập niên.

Để xây dựng các tập đoàn tư nhân lớn, theo ông Hải cần có chiến lược kinh doanh dài hạn, tầm nhìn toàn cầu, quản trị hiện đại và minh bạch, nhanh chóng mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Năm 2021: Cắt giảm thủ tục, chi phí để kinh tế tư nhân phát triển

Khánh Vũ |

Ông Đậu Anh Tuấn - Trưởng ban Pháp chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chia sẻ về hỗ trợ để kinh tế tư nhân phát triển.

Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế

Cường Ngô |

Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương cho biết, nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng. Minh chứng là tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2020 đạt 544 tỉ USD, thặng dư cán cân thương mại hơn 19 tỉ USD, thu hút được khoảng 168 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó, kinh tế tư nhân đang trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế.

Kinh tế tư nhân là động lực chính để tăng trưởng GDP bền vững

PHONG NGUYỄN |

Dự thảo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trình Đại hội XIII của Đảng xác định mục tiêu: Đến năm 2030, là nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao, có thể chế quản lý hiện đại, cạnh tranh, hiệu lực, hiệu quả. Phấn đấu đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Theo các chuyên gia, động lực chính để bảo đảm cho sự tăng trưởng bền vững của đất nước trong các năm tiếp theo là nâng cao sức cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân.

Đột phá nhận thức, nâng tầm vai trò kinh tế tư nhân

Minh Bằng |

Kinh tế tư nhân (KTTN) được xác định là một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Dự thảo văn kiện Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII tiếp tục có những đột phá mới trong nhận thức về vai trò của kinh tế tư nhân.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Năm 2021: Cắt giảm thủ tục, chi phí để kinh tế tư nhân phát triển

Khánh Vũ |

Ông Đậu Anh Tuấn - Trưởng ban Pháp chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chia sẻ về hỗ trợ để kinh tế tư nhân phát triển.

Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế

Cường Ngô |

Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương cho biết, nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng. Minh chứng là tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2020 đạt 544 tỉ USD, thặng dư cán cân thương mại hơn 19 tỉ USD, thu hút được khoảng 168 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó, kinh tế tư nhân đang trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế.

Kinh tế tư nhân là động lực chính để tăng trưởng GDP bền vững

PHONG NGUYỄN |

Dự thảo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trình Đại hội XIII của Đảng xác định mục tiêu: Đến năm 2030, là nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao, có thể chế quản lý hiện đại, cạnh tranh, hiệu lực, hiệu quả. Phấn đấu đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Theo các chuyên gia, động lực chính để bảo đảm cho sự tăng trưởng bền vững của đất nước trong các năm tiếp theo là nâng cao sức cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân.

Đột phá nhận thức, nâng tầm vai trò kinh tế tư nhân

Minh Bằng |

Kinh tế tư nhân (KTTN) được xác định là một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Dự thảo văn kiện Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII tiếp tục có những đột phá mới trong nhận thức về vai trò của kinh tế tư nhân.