Tăng cường giám sát việc cho vay margin tại công ty chứng khoán

Hương Nguyễn |

Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết: “Mặc dù dư nợ margin vẫn trong khả năng kiểm soát, tuy nhiên, việc con số này tăng liên tục và dự báo sẽ còn tăng nữa thì cần tăng cường thanh tra, giám sát để đảm bảo việc cho vay margin đúng pháp luật và an toàn bền vững cho dòng tiền trên thị trường chứng khoán”.

Thanh khoản thị trường chứng khoán liên tục phá đỉnh kỉ lục mới. Thị trường ghi dấu ấn với phiên giao dịch tỉ USD. Trong bối cảnh nhà đầu tư ngoại vẫn đang có động thái rút ròng vốn khỏi thị trường, vậy dòng tiền nóng từ đâu? Câu chuyện căng margin tại các công ty chứng khoán là câu chuyện nhiều nhà đầu tư đang lo ngại.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Hồng Sơn – Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - cho biết “Thanh khoản của thị trường chứng khoán Việt Nam liên tiếp lập kỷ lục trong thời gian qua. Đến thời điểm này, có lẽ chúng ta sẽ không còn quá bất ngờ với những phiên thanh khoản “tỉ USD”.

Dòng tiền vào thị trường chứng khoán bằng nhiều kênh khác nhau và chủ yếu đến từ dòng tiền của nhà đầu tư trong nước. Kỳ vọng tăng trưởng kinh tế vĩ mô, công tác phòng chống dịch hiệu quả, mặt bằng lãi suất thấp, nhiều kênh đầu tư kém hấp dẫn hơn,… là những nguyên nhân chính giúp dòng tiền tìm đến với thị trường chứng khoán thời gian qua. Chính vì thế, dòng tiền vào thị trường chứng khoán gia tăng không chỉ đến dòng tiền margin”.

Thị trường chứng khoán thời gian gần đây ghi dấu ấn với phiên giao dịch tỉ USD.  Ảnh TL
Thị trường chứng khoán thời gian gần đây ghi dấu ấn với phiên giao dịch tỉ USD. Ảnh TL

Theo Phó Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, theo thống kê, dư nợ margin đã liên tục tăng trong thời gian qua. Tính tới thời điểm ngày 31.5.2021, dư nợ margin toàn thị trường đã đạt 112,1 nghìn tỉ đồng, tăng 31,2 nghìn tỉ đồng so với cuối năm 2020 và tăng 10,7 nghìn tỉ so với cuối quý I/2021.

Thời gian gần đây, một số công ty chứng khoán đã có dấu hiệu cho vay margin chạm trần (không gấp 2 lần vốn chủ sở hữu). Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng việc thị trường tăng trưởng mạnh nên dư nợ margin tăng cũng là điều dễ lý giải. Nhiều công ty chứng khoán cũng đã chủ động và đang triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ, phát hành tăng vốn để có nguồn phục vụ nhu cầu cho vay thời gian tới.

“Chúng tôi cho rằng, mặc dù dư nợ margin vẫn trong khả năng kiểm soát, tuy nhiên, việc con số này tăng liên tục và dự báo sẽ còn tăng nữa thì đúng là cần tăng cường thanh tra, giám sát để đảm bảo việc cho vay margin là đúng pháp luật, an toàn cho công ty chứng khoán và an toàn bền vững cho dòng tiền trên thị trường chứng khoán” - ông Phạm Hồng Sơn cho biết.

Ngày 28.5.2021, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản gửi các công ty chứng khoán để rà roát, củng cố hoạt động trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Theo đó, cơ quan quản lý yêu cầu các công ty chứng khoán tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch, tăng cường công nghệ thông tin, làm trực tuyến, chủ động phương án kinh doanh để đảm bảo cung cấp dịch vụ thông suốt trong mọi tình huống.

Đặc biệt hơn, tại văn bản này, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã yêu cầu các công ty chứng khoán tuyệt đối “thượng tôn pháp luật”, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật chứng khoán và các quy định pháp luật liên quan.

“Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường giám sát từ xa, kiểm tra, thanh tra trực tiếp, trong đó sẽ bao gồm các công tác huy động vốn, cho vay ký quỹ, cũng như việc đảm bảo an toàn các chỉ tiêu tài chính của các công ty chứng khoán. Trong trường hợp phát hiện hành vi sai phạm, cơ quan quản lý sẽ xử lý nghiêm, đảm bảo tính kỷ cương và kỷ luật thị trường”, ông Phạm Hồng Sơn cho biết.

Hương Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Tiền ồ ạt đổ vào chứng khoán, nhà đầu tư F0 say mê “tất tay”

Hương Nguyễn |

Bất chấp sự cố nghẽn lệnh trên sàn HOSE, dòng tiền vẫn ào ào đổ vào thị trường chứng khoán.

Ông Lê Hải Trà: HOSE trở lại giao dịch chứng khoán bình thường vào ngày mai

Hương Nguyễn |

Thông tin HOSE lặp lại tình trạng "rút phích" gây bức xúc trong cộng đồng nhà đầu tư chứng khoán. "Hệ thống của HOSE sẽ trở lại giao dịch bình thường vào ngày mai" là khẳng định của ông Lê Hải Trà – Tổng Giám đốc Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

Top mã chứng khoán có khối lượng giao dịch kỉ lục

Hương Nguyễn |

Một mã chứng khoán thép có phiên giao dịch với mức thanh khoản kỉ lục trong lịch sử. Dòng ngân hàng tiếp tục “thống lĩnh” bảng xếp hạng khi có tới 6/10 mã chứng khoán của nhóm “cổ phiếu vua” lọt vào danh sách khối lượng giao dịch cao nhất.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Tiền ồ ạt đổ vào chứng khoán, nhà đầu tư F0 say mê “tất tay”

Hương Nguyễn |

Bất chấp sự cố nghẽn lệnh trên sàn HOSE, dòng tiền vẫn ào ào đổ vào thị trường chứng khoán.

Ông Lê Hải Trà: HOSE trở lại giao dịch chứng khoán bình thường vào ngày mai

Hương Nguyễn |

Thông tin HOSE lặp lại tình trạng "rút phích" gây bức xúc trong cộng đồng nhà đầu tư chứng khoán. "Hệ thống của HOSE sẽ trở lại giao dịch bình thường vào ngày mai" là khẳng định của ông Lê Hải Trà – Tổng Giám đốc Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

Top mã chứng khoán có khối lượng giao dịch kỉ lục

Hương Nguyễn |

Một mã chứng khoán thép có phiên giao dịch với mức thanh khoản kỉ lục trong lịch sử. Dòng ngân hàng tiếp tục “thống lĩnh” bảng xếp hạng khi có tới 6/10 mã chứng khoán của nhóm “cổ phiếu vua” lọt vào danh sách khối lượng giao dịch cao nhất.