Tăng cường bảo vệ rừng và quản lý, truy xuất nguồn gốc cây đào

Vũ Long |

Ngành lâm nghiệp yêu cầu các địa phương tăng cường bảo vệ rừng và quản lý, truy xuất nguồn gốc cây đào do người dân trồng.

Ngày 18.1, thông tin tới Báo Lao Động, Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – NNPTNT) cho biết: Tổng cục Lâm nghiệp đã dự thảo văn bản trình Thứ trưởng thường trực Bộ NNPTNT Hà Công Tuấn ký, gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu tăng cường công tác bảo vệ rừng và quản lý, truy xuất nguồn gốc cây đào do người dân trồng nhân dịp Tết Nguyên đán 2021.

Dự thảo văn bản nêu rõ: Thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31.12.2020 của Thủ tướng Chính phủ về Tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021, ngày 6.1.2021 Bộ NNPTNT đã ban hành Văn bản số 50/BNN-TCLN hướng dẫn các địa phương thực hiện Chỉ thị này của Thủ tướng Chính phủ. Bộ NNPTNT tiếp tục nhận được Văn bản số 72/UBND-KT ngày 8.1.2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục khai thác và xác nhận cây đào trồng.

Bộ NNPTNT yêu cầu các địa phương quản lý rừng, truy xuất nguồn gốc cây đào do người dân trồng dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Ảnh minh họa: Minh Nguyễn
Bộ NNPTNT yêu cầu các địa phương quản lý rừng, truy xuất nguồn gốc cây đào do người dân trồng dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Ảnh minh họa: Minh Nguyễn

Bộ NNPTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt chỉ đạo và các giải pháp tại Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31.12.2020 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 50/BNN-TCLN ngày 6.1.2021 của Bộ NNPTNT, tổng hợp báo cáo gửi Bộ NNPTNT trước ngày 31.1.2021.

Việc khai thác cây đào, cây mai và một số cây trồng ngoài diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng tự nhiên do tổ chức, hộ gia đình và cá nhân tự bỏ vốn trồng do chủ rừng quyết định việc khai thác theo quy định của pháp luật.

Đề nghị UBND cấp tỉnh tăng cường chỉ đạo, quản lý tại cơ sở; tuyên truyền, vận động không để lợi dụng chặt, phá cây rừng; tùy theo điều kiện cụ thể địa phương, trong thời gian trước mắt có thể áp dụng biện pháp xác nhận nguồn gốc, xuất xứ phù hợp, nhưng không tạo thêm thủ tục hành chính, ánh tắc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hợp pháp.

Bộ NNPTNT sẽ phối hợp với các địa phương tiếp tục nghiên cứu cơ chế, chính sách đảm bảo khả thi đúng pháp luật, phù hợp với thực tiễn để áp dụng thống nhất trong cả nước.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Tỉnh Sơn La đề xuất được truy xuất nguồn gốc cây đào

Minh Nguyễn |

UBND tỉnh Sơn La vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình trồng, khai thác và đề nghị thực hiện truy xuất nguồn gốc cây đào rừng trên địa bàn tỉnh.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng lý giải về chỉ đạo "cấm chặt đào rừng chơi tết"

Vương Trần |

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, việc cấm chặt đào rừng ở đây được hiểu là cấm chặt đào rừng ở rừng tự nhiên, còn người dân tự trồng đào rừng thì khuyến khích người dân phát triển kinh tế, chúng ta không cấm việc này.

Sơn La thống kê diện tích trồng đào sau chỉ đạo cấm chặt đào rừng

Minh Nguyễn |

Liên quan đến việc cấm chặt, kinh doanh đào rừng của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương ở tỉnh Sơn La đã triển khai thống kê diện tích đào mà người dân đã trồng để phân biệt đâu là đào rừng, đào người dân trồng.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Tỉnh Sơn La đề xuất được truy xuất nguồn gốc cây đào

Minh Nguyễn |

UBND tỉnh Sơn La vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình trồng, khai thác và đề nghị thực hiện truy xuất nguồn gốc cây đào rừng trên địa bàn tỉnh.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng lý giải về chỉ đạo "cấm chặt đào rừng chơi tết"

Vương Trần |

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, việc cấm chặt đào rừng ở đây được hiểu là cấm chặt đào rừng ở rừng tự nhiên, còn người dân tự trồng đào rừng thì khuyến khích người dân phát triển kinh tế, chúng ta không cấm việc này.

Sơn La thống kê diện tích trồng đào sau chỉ đạo cấm chặt đào rừng

Minh Nguyễn |

Liên quan đến việc cấm chặt, kinh doanh đào rừng của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương ở tỉnh Sơn La đã triển khai thống kê diện tích đào mà người dân đã trồng để phân biệt đâu là đào rừng, đào người dân trồng.