Liên quan đến vụ án chuyến bay giải cứu, thông tin bị cáo Đào Minh Dương - Chủ tịch CTCP Vijasun (Công ty Vijasun) cho rằng mình bị ép đưa tiền khi xin cấp phép để thực hiện các chuyến bay giải cứu, mỗi chuyến 150 triệu đồng là chi tiết nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.
Được biết, trong số gần 20 doanh nghiệp tham gia thực hiện các chuyến bay giải cứu trong vụ án lần này, Công ty Vijasun có vốn điều lệ nằm top đầu. Công ty có đăng ký kinh doanh chính là Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt).
Công ty Vijasun được thành lập ngày 16.9.2008, trụ sở chính tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Cập nhật tại ngày 24.9.2018, vốn điều lệ Vijasun đạt 135 tỉ đồng. Trong đó, bị cáo Đào Minh Dương (SN 1971) sở hữu đến 99,98% cổ phần. Ông Dương đồng thời đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty.
Ngoài ra, bị cáo Đào Minh Dương còn là người tham gia điều hành nhiều doanh nghiệp khác có vốn điều lệ lên đến hàng chục tỉ đồng.
Theo đó, vào ngày 6.8.2020, ông Đào Minh Dương đã chi 2,5 tỉ đồng (tương ứng 25% vốn điều lệ) để thành lập CTCP Dịch vụ vận tải Iron Men. Thời điểm ban đầu thành lập, CTCP Dịch vụ vận tải Iron Men có vốn điều lệ 10 tỉ đồng, địa chỉ tại Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM. Doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.
Ông Dương đồng thời đảm nhiệm chức danh Tổng giám đốc tại CTCP Dịch vụ vận tải Iron Men.
Như vậy, chỉ tính riêng hai doanh nghiệp là CTCP Vijasun và CTCP Dịch vụ vận tải Iron Men, số tiền bị cáo Đào Minh Dương đã chi ra để nắm giữ cổ phần là khoảng 137 tỉ đồng.
Bên cạnh đó, ông Đào Minh Dương còn được công bố là Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật CTCP Bảo Minh AAA Việt Nam. Cập nhật tại ngày 20.1.2020, vốn điều lệ công ty này đạt 20 tỉ đồng.
CTCP Bảo Minh AAA Việt Nam có địa chỉ trụ sở chính tại Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội. Đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là dịch vụ ăn uống khác (cung cấp suất ăn theo hợp đồng).
Thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy, ông Đào Minh Dương còn là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp khác là Công ty TNHH Vận tải Dương Việt Nhật.
Trước đó, như Lao Động đã thông tin, theo cáo buộc, thông qua các mối quan hệ, từ tháng 10.2021 - 1.2022, Dương đã gặp, đặt vấn đề và đưa hối lộ hơn 3,5 tỉ đồng cho 3 cá nhân có thẩm quyền để xin cấp phép các chuyến bay cho Công ty.
Trong đó, Dương đưa cho Phạm Trung Kiên - cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế 2 lần tổng cộng 1,2 tỉ đồng; Vũ Anh Tuấn - cựu cán bộ Cục Xuất nhập cảnh, Bộ Công an 4 lần, tổng cộng 1,6 tỉ đồng; Vũ Ngọc Minh - cựu đại sứ Việt Nam tại Angola 864 triệu đồng.