Tài chính thông minh: Muốn nghỉ hưu sớm, đừng bỏ qua lưu ý sau

Đức Mạnh |

Tuổi thọ trung bình của người dân hiện nay vào khoảng trên 70 tuổi, có người sống lâu hơn. Để quản lý tài chính thông minh, mỗi người nên lập kế hoạch nghỉ hưu sớm nhất có thể, có thu nhập là có thể bắt đầu.

Nghỉ hưu có tốn kém không?

Chia sẻ trong chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn), TS Trịnh Thị Phan Lan - Giảng viên khoa Tài chính Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội - cho biết, lập kế hoạch nghỉ hưu sớm sẽ giúp chúng ta có thêm thời gian chuẩn bị và sẵn sàng cho những biến cố có thể xảy ra.

"Kế hoạch sẽ tùy thuộc vào độ tuổi của người đó hiện tại. Tuy nhiên, một gợi ý chung là bạn có thể áp dụng quy tắc 4%. Với quy tắc này, trước tiên chúng ta cần dự trù số tiền chi tiêu hàng năm", chuyên gia nói.

Theo chuyên gia tài chính cá nhân, nhu cầu tài chính khi về hưu của một người bằng khoảng 60 - 80% số tiền mà họ chi dùng khi còn trẻ. Giả sử hiện nay số tiền chi tiêu là 10 triệu đồng, khi về già bạn sẽ cần 6 - 8 triệu đồng/tháng. Ví dụ lấy trung bình 7 triệu đồng, tức là 84 triệu đồng/năm. Con số này chia cho 4% thì bạn sẽ cần tối thiểu cần 2,1 tỉ đồng cho tuổi già.

 
Mức tiết kiệm tương ứng với độ tuổi chuẩn bị nghỉ hưu.

Bắt đầu tiết kiệm ngay từ hôm nay

Bà Phan Lan tư vấn: "Số tiền cần tiết kiệm bao giờ cũng được ưu tiên trước, các khoản chi tiêu sẽ được cân đối dựa trên phần tiền đã tiết kiệm. Nếu tài chính quá thấp, phần tiết kiệm quá lớn khiến cho chi tiêu không đảm bảo thì bạn cần kéo dài thời gian chuẩn bị hơn so với kế hoạch để cân bằng cuộc sống.

Từ khoản tiết kiệm này, bạn có thể trích một phần mua bảo hiểm hưu trí từ các công ty bảo hiểm, kết hợp với bảo hiểm xã hội của Nhà nước nếu bạn có đóng bảo hiểm".

Phần còn lại mang đi đầu tư và nên chia theo tỉ lệ. Một phần sẽ dành cho đầu tư an toàn như gửi ngân hàng, mua trái phiếu, cổ phiếu. Phần khác để đầu tư mạo hiểm như chứng khoán ngắn hạn.

Bạn cũng có thể tiếp tục làm việc để có thêm thu nhập cho kế hoạch. Tuy nhiên, lúc này làm việc mang tính chất thoải mái và cống hiến. Bạn đi làm để không cảm thấy buồn chán khi nghỉ hưu và chỉ chọn công việc, thời gian hợp lý.

Độc giả/khán giả có thể xem video Tài chính thông minh tại đường link sau.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan tới quản lý tài chính cá nhân và đầu tư, đừng ngần ngại gửi câu hỏi tới các chuyên gia của chương trình Tài chính thông minh bằng cách bình luận ngay dưới bài viết!

Chương trình Tài chính thông minh được phối hợp thực hiện bởi Báo Lao Động và viện Friedrich Naumann Việt Nam (FNF). Chuỗi video được phát sóng vào 19h tối thứ Năm hàng tuần với sự tham gia của các chuyên gia đến từ nhiều trường đại học, tổ chức tài chính uy tín… cùng chia sẻ những kiến thức, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân và đầu tư tới độc giả/khán giả!

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Tài chính thông minh: Nghỉ hưu vẫn dư giả như đi làm, bằng cách nào?

Nhóm PV |

Trong số 21 của chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn), TS Trịnh Thị Phan Lan sẽ cùng độc giả/khán giả xác định độ tuổi và lên kế hoạch chi tiết cho kỳ nghỉ hưu. Từ đó hướng tới tuổi già tự chủ về tài chính và sống theo cách của riêng mình.

Tài chính thông minh: Nên dành 8% thu nhập hàng tháng cho bảo hiểm

Đức Mạnh |

Nên dành bao nhiêu tiền cho bảo hiểm? Theo chuyên gia quản lý tài chính thông minh, đây là câu hỏi rất quan trọng mà các nhân viên tư vấn bảo hiểm không biết hoặc không nói cho bạn biết. Vì thế mà họ thường bán cho khách hàng những hợp đồng có giá trị cao hơn khả năng chi trả của khách.

Tài chính thông minh: Có nên tiếc tiền mua bảo hiểm?

Nhóm PV |

Trong chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn) số 20, TS Trịnh Thị Phan Lan sẽ bật mí cách phối hợp bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm hưu trí. Đồng thời, chuyên gia sẽ trả lời câu hỏi độ tuổi nào cần mua và nên dành bao nhiêu tiền cho bảo hiểm.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tài chính thông minh: Nghỉ hưu vẫn dư giả như đi làm, bằng cách nào?

Nhóm PV |

Trong số 21 của chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn), TS Trịnh Thị Phan Lan sẽ cùng độc giả/khán giả xác định độ tuổi và lên kế hoạch chi tiết cho kỳ nghỉ hưu. Từ đó hướng tới tuổi già tự chủ về tài chính và sống theo cách của riêng mình.

Tài chính thông minh: Nên dành 8% thu nhập hàng tháng cho bảo hiểm

Đức Mạnh |

Nên dành bao nhiêu tiền cho bảo hiểm? Theo chuyên gia quản lý tài chính thông minh, đây là câu hỏi rất quan trọng mà các nhân viên tư vấn bảo hiểm không biết hoặc không nói cho bạn biết. Vì thế mà họ thường bán cho khách hàng những hợp đồng có giá trị cao hơn khả năng chi trả của khách.

Tài chính thông minh: Có nên tiếc tiền mua bảo hiểm?

Nhóm PV |

Trong chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn) số 20, TS Trịnh Thị Phan Lan sẽ bật mí cách phối hợp bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm hưu trí. Đồng thời, chuyên gia sẽ trả lời câu hỏi độ tuổi nào cần mua và nên dành bao nhiêu tiền cho bảo hiểm.