Tài chính thông minh: Làm sao để vay vốn lưu động lãi suất chỉ từ 6%/năm?

Đức Mạnh |

Chia sẻ trong chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn), bà Trần Thị Mai Hân - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT chỉ ra 4 ưu điểm của gói vay tài trợ vốn lưu động của ngân hàng là lãi suất, phí trả nợ trước hạn, thời gian sử dụng và mục đích khoản vay.

Trong kinh doanh, để bổ sung vốn lưu động (dòng vốn xoay vòng liên tục để nhập, bán, thu tiền hàng), chủ doanh nghiệp thường dùng hai cách là gọi thêm vốn (mời đối tác hoặc bán tài sản) hoặc vay nóng bên ngoài (đối với một số ngành kinh doanh có vòng quay đủ nhanh).

Mỗi cách đều có những ưu nhược khác nhau, nhưng điểm chung là chi phí vốn khá cao đến rất cao. Trong chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn), bà Trần Thị Mai Hân - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - chia sẻ một cách tối ưu hơn là gói vay tài trợ vốn lưu động của ngân hàng áp dụng cho khối doanh nghiệp vừa và nhỏ, kể cả doanh nghiệp siêu vi mô (doanh thu/năm nhỏ hơn 20 tỉ đồng).

 
Bà Trần Thị Mai Hân - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - trong chương trình tài chính thông minh (laodong.vn). Ảnh: Đức Mạnh

Vay ngắn hạn với lãi suất chưa đến 9%/năm

Theo bà Trần Thị Mai Hân, đây là gói vay vốn ngắn hạn nên thời hạn vay sẽ nhỏ hơn 12 tháng, thường là kỳ hạn 3 đến 6 tháng. Có 4 ưu điểm có thể kể ra như:

Một là lãi suất. Do kỳ hạn ngắn nên lãi suất sẽ thấp hơn so với vay mua nhà đất hay tài sản và tất nhiên thấp hơn nhiều so với việc vay nóng. Bỏ qua giai đoạn siết room tín dụng và lãi suất tăng nóng như trong quý IV/2022, kỳ hạn 6 tháng ở các ngân hàng tư nhân thường sẽ dao động từ 7 - 9%/năm, ở nhóm quốc doanh là từ 6 - 8%/năm.

Hai là phí trả nợ trước hạn. Hầu hết không có. Khi nào thu tiền về, doanh nghiệp có thể cắt nợ.

Ba là thời hạn sử dụng. Trong thời gian hiệu lực của hợp đồng, doanh nghiệp hoàn toàn có thể chủ động vay dưới hạn mức tín dụng được cấp.

Bốn là mục đích khoản vay, nhằm nhập hàng tồn kho, thanh toán lương nhân viên, thanh toán tất cả các loại phí hoạt động có hóa đơn (điện, nước, logistics, kho bãi, thuê văn phòng…).

Về điều kiện cho vay từ phía ngân hàng, người vay cần lưu ý 2 điều sau. Thứ nhất, tình hình hoạt động kinh doanh hiệu quả, tiềm năng phát triển ổn định đi kèm lợi nhuận trên báo cáo tài chính được thể hiện rõ ràng. Thứ hai, chủ doanh nghiệp cần có tài sản thế chấp thường là bất động sản đã có tính pháp lý rõ ràng và hoàn chỉnh.

Tối ưu hiệu suất đầu tư, gia tăng sức khoẻ dòng tiền

Chuyên gia tài chính chỉ ra 2 lợi ích kinh tế rất rõ ràng mà các chủ doanh nghiệp nên sớm chuẩn bị cho mình một khoản vay vốn lưu động trong quá trình kinh doanh.

Đầu tiên là chi phí cơ hội và hiệu suất đầu tư. Thử giả định, nếu ngân hàng cho bạn vay để nhập hàng tồn kho với lãi suất chỉ 7%/năm, thời gian vay 6 tháng. Số vốn tương ứng với tồn kho đó bạn có thể dùng cho những việc với hiệu suất đầu tư cao hơn 7%/năm như đầu tư bất động sản, mua trái phiếu, đầu tư chứng khoán hoặc dùng để mở rộng kinh doanh.

Tiếp theo là gia tăng sức khỏe của dòng tiền cho doanh nghiệp.

Bà Hân đưa ra ví dụ: "Trong mùa dịch COVID-19, nếu một doanh nghiệp bị mất 30 - 50% doanh thu nhưng do chủ doanh nghiệp đã nhập tồn kho trước đó bằng cách vay lưu động. Khi đó họ sẽ có thêm 6 tháng cho dòng tiền “dưỡng sức” trước khi phải bung vốn ra để trả cho ngân hàng. Nếu không có sự tiếp sức này, toàn bộ vốn của họ sẽ chôn hết vào tồn kho và không thể làm gì khác hơn".

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan tới quản lý tài chính cá nhân và đầu tư, đừng ngần ngại gửi câu hỏi tới các chuyên gia của chương trình Tài chính thông minh bằng cách bình luận ngay dưới bài viết!

Chương trình Tài chính thông minh được phối hợp thực hiện bởi Báo Lao Động và CTCP FIDT - Đầu tư và quản lý gia sản. Chuỗi video được phát sóng vào 19h tối thứ năm hàng tuần với sự tham gia của các chuyên gia tài chính uy tín hàng đầu cùng chia sẻ những kiến thức, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân và đầu tư tới độc giả/khán giả!

Xem thêm các tin bài của chương trình Tài chính thông minh tại đây.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Gói tín dụng nhà ở 120.000 tỉ: Ai được hỗ trợ, lãi suất bao nhiêu?

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Mức lãi suất thấp theo gói tín dụng 120.000 tỉ đồng, dự kiến thấp hơn 1,5-2% so với mức vay thông thường của ngân hàng. Trong đó, gói tín dụng 120.000 tỉ đồng chủ yếu tập trung nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trong các khu công nghiệp, tổ chức kinh tế.

Tài chính thông minh: Phương án xoay vốn lưu động lãi thấp, sinh lời tối ưu

Nhóm PV |

Để xoay vốn lưu động, chủ doanh nghiệp thường gọi thêm vốn hoặc vay nóng từ bên ngoài. Tuy nhiên điểm chung của hai cách này là chi phí vốn cao và thu hẹp khả năng sinh lời. Vậy còn cách nào để bổ sung vốn lưu động hiệu quả, chuyên gia từ CTCP FIDT sẽ tiết lộ trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) hôm nay.

Tài chính thông minh: Chặn đứng “vòi bạch tuộc” của tín dụng đen

Nhóm PV |

Lợi dụng nhu cầu cấp bách và thiếu kiến thức tài chính cơ bản, "vòi bạch tuộc" của tín dụng đen len lỏi vào cuộc sống đời thường, nhất là công nhân lao động. Vậy làm sao để tránh xa vòng xoáy vay nóng lãi nặng này, ông Bùi Ngọc Quang Phục - chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ chia sẻ chi tiết trong số Tài chính thông minh hôm nay.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Lý do dự án đường ven sông 3.960 tỉ đồng ở Đồng Nai phải thi công "da beo"

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Dự án xây dựng đường ven sông Cái là dự án trọng điểm của tỉnh Đồng Nai có tổng mức đầu tư 3.960 tỉ đồng được kỳ vọng sẽ tạo thêm trục giao thông mới ở khu vực trung tâm TP Biên Hòa và cải tạo cảnh quan đô thị ven sông. Tuy nhiên, đến nay dự án đang gặp nhiều vướng mắc đặc biệt là về mặt bằng để thi công ưu tiên 5 cây cầu mới trong dự án.

Dự án cầu Thủ Thiêm 4 hơn 6.000 tỉ đồng sắp xây trên sông Sài Gòn có gì?

Phương Anh |

Dự án cầu Thủ Thiêm 4 qua sông Sài Gòn, nối quận 7 và TP Thủ Đức (TP.HCM) được đề xuất đầu tư theo phương thức PPP với tổng mức đầu tư dự kiến trên 6.000 tỉ đồng.

Làm rõ thông tin "các trường học tại huyện Thạch Hà phải nộp nhiều khoản tiền bất thường"

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - UBND huyện Thạch Hà vừa chỉ đạo thành lập Tổ kiểm tra, xác minh thông tin “các trường học ở Thạch Hà chuyển nộp các khoản tiền bất thường”.

Ông Thích Minh Tuệ nhận thẻ căn cước công dân tại Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngày 10.6, ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ) đã đến cơ quan Công an tỉnh Gia Lai để nhận căn cước công dân.

Gói tín dụng nhà ở 120.000 tỉ: Ai được hỗ trợ, lãi suất bao nhiêu?

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Mức lãi suất thấp theo gói tín dụng 120.000 tỉ đồng, dự kiến thấp hơn 1,5-2% so với mức vay thông thường của ngân hàng. Trong đó, gói tín dụng 120.000 tỉ đồng chủ yếu tập trung nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trong các khu công nghiệp, tổ chức kinh tế.

Tài chính thông minh: Phương án xoay vốn lưu động lãi thấp, sinh lời tối ưu

Nhóm PV |

Để xoay vốn lưu động, chủ doanh nghiệp thường gọi thêm vốn hoặc vay nóng từ bên ngoài. Tuy nhiên điểm chung của hai cách này là chi phí vốn cao và thu hẹp khả năng sinh lời. Vậy còn cách nào để bổ sung vốn lưu động hiệu quả, chuyên gia từ CTCP FIDT sẽ tiết lộ trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) hôm nay.

Tài chính thông minh: Chặn đứng “vòi bạch tuộc” của tín dụng đen

Nhóm PV |

Lợi dụng nhu cầu cấp bách và thiếu kiến thức tài chính cơ bản, "vòi bạch tuộc" của tín dụng đen len lỏi vào cuộc sống đời thường, nhất là công nhân lao động. Vậy làm sao để tránh xa vòng xoáy vay nóng lãi nặng này, ông Bùi Ngọc Quang Phục - chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ chia sẻ chi tiết trong số Tài chính thông minh hôm nay.