Tài chính thông minh: Lá chắn rủi ro nhờ kết hợp 3 loại bảo hiểm

Đức Mạnh |

Quản lý tài chính thông minh bao gồm kiếm tiền, tiết kiệm, chi tiêu và đầu tư. Vậy bảo hiểm - lá chắn vô cùng quan trọng bảo vệ trước những rủi ro nằm ở bước nào?

Bảo hiểm trước khi tích sản

Dựa theo Tháp nhu cầu của Maslow, một số chuyên gia cũng chia quản lý tài chính cá nhân thành tháp 5 tầng như sau:

Một là quản lý tiền. Tầng này tập trung vào chi phí hàng ngày, giảm nợ và lập ngân sách ổn định.

Hai là tầng an toàn sẽ tập trung vào phòng ngừa trước những rủi ro biến cố. Bạn cần đẩy mạnh tiết kiệm và chuẩn bị bảo hiểm đầy đủ, cả về sức khỏe và cuộc sống.

Ba là tích lũy tài sản. Tại tầng này, bạn tập trung vào danh mục đầu tư, quỹ hưu trí và tận dụng các lợi ích và miễn thuế một cách hiệu quả.

Bốn là duy trì sự giàu có. Bạn sẽ tận hưởng sự độc lập về tài chính bằng cách sử dụng quỹ hưu trí và tận dụng tối đa thu nhập từ lương hưu.

Năm là để lại di sản. Bạn sẽ tập trung vào lập kế hoạch để lại tài sản cho người kế thừa cũng như các hoạt động từ thiện.

Nhìn vào tháp quản lý tài chính thông minh này, có thể thấy bảo hiểm nằm ở bước thứ hai, trước khi tích lũy tài sản.

 
TS Trịnh Thị Phan Lan chia sẻ về bảo hiểm trong chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn). Ảnh: Đức Mạnh

Lá chắn toàn diện từ 3 loại bảo hiểm

Theo TS Trịnh Thị Phan Lan - Giảng viên khoa Tài chính Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, mỗi người nên cố gắng có đủ 3 loại bảo hiểm sau trong quản lý tài chính cá nhân.

Bảo hiểm y tế và bảo hiểm hưu trí sẽ bảo vệ cho chính người mua, còn bảo hiểm nhân thọ sẽ bảo vệ cho người thân của người được bảo hiểm. Ví dụ mẹ là người được bảo hiểm còn con là người thụ hưởng trong hợp đồng nhân thọ.

Bởi vậy, khi một người còn sống, họ cần bảo hiểm y tế để được hỗ trợ tốt hơn khi thăm khám tại bệnh viện và bảo hiểm hưu trí để có hỗ trợ tốt hơn cho tuổi già. Trong trường hợp xấu nhất là tử vong thì bảo hiểm nhân thọ sẽ thay họ chu cấp một phần hoặc toàn bộ tài chính cần thiết cho người thân của họ, tùy thuộc vào giá trị hợp đồng bảo hiểm.

Để hiểu rõ hơn về cách phối hợp giữa 3 loại bảo hiểm này, độc giả/khán giả hãy đón xem số 20 của chương trình Tài chính thông minh. TS Trịnh Thị Phan Lan sẽ trả lời thắc mắc độ tuổi nào cần mua và nên dành bao nhiêu tiền cho bảo hiểm.

Số 20 với chủ đề "Có nên tiếc tiền mua bảo hiểm?" sẽ được phát sóng trên laodong.vn vào 19h ngày hôm nay 23.6. Chương trình Tài chính thông minh được phối hợp thực hiện bởi Báo Lao Động và viện Friedrich Naumann Việt Nam (FNF).

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan tới quản lý tài chính cá nhân và đầu tư, đừng ngần ngại gửi câu hỏi tới các chuyên gia của chương trình Tài chính thông minh bằng cách bình luận ngay dưới bài viết!

Chương trình Tài chính thông minh được phối hợp thực hiện bởi Báo Lao Động và viện Friedrich Naumann Việt Nam (FNF). Chuỗi video được phát sóng vào 19h tối thứ Năm hàng tuần với sự tham gia của các chuyên gia đến từ nhiều trường đại học, tổ chức tài chính uy tín… cùng chia sẻ những kiến thức, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân và đầu tư tới độc giả/khán giả!

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Tài chính thông minh: Bí mật để tiền đẻ ra tiền

Nhóm PV |

Trong số 19 của chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn), GS TS Andreas Stoffers sẽ chia sẻ cách tìm ra kênh đầu tư phù hợp, đồng thời tiết kiệm và đầu tư như nào mới tận dụng được tối đa sức mạnh của lãi suất kép.

Tài chính thông minh: Bí quyết là "con nợ thông minh" khi vay tiền mua nhà

Nhóm PV |

Trong số 18 của chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn), TS Trịnh Thị Phan Lan sẽ trả lời thắc mắc về khi nào nên vay nợ mua nhà và những lưu ý khi vay thế chấp.

Tài chính thông minh: Ký hợp đồng bảo hiểm như nào để không bị thiệt?

Nhóm PV |

Hiện nay, bảo hiểm nhân thọ càng ngày càng được mọi người lựa chọn sử dụng nhiều. Trong số 14 của chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn), luật sư Nguyễn Thanh Hà sẽ chỉ ra những tranh chấp thường gặp về bảo hiểm và các lưu ý khi ký kết hợp đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tài chính thông minh: Bí mật để tiền đẻ ra tiền

Nhóm PV |

Trong số 19 của chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn), GS TS Andreas Stoffers sẽ chia sẻ cách tìm ra kênh đầu tư phù hợp, đồng thời tiết kiệm và đầu tư như nào mới tận dụng được tối đa sức mạnh của lãi suất kép.

Tài chính thông minh: Bí quyết là "con nợ thông minh" khi vay tiền mua nhà

Nhóm PV |

Trong số 18 của chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn), TS Trịnh Thị Phan Lan sẽ trả lời thắc mắc về khi nào nên vay nợ mua nhà và những lưu ý khi vay thế chấp.

Tài chính thông minh: Ký hợp đồng bảo hiểm như nào để không bị thiệt?

Nhóm PV |

Hiện nay, bảo hiểm nhân thọ càng ngày càng được mọi người lựa chọn sử dụng nhiều. Trong số 14 của chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn), luật sư Nguyễn Thanh Hà sẽ chỉ ra những tranh chấp thường gặp về bảo hiểm và các lưu ý khi ký kết hợp đồng.