Tài chính thông minh: Không nên vay quá 30% thu nhập để tránh bị nợ vùi đầu

Đức Mạnh |

Chia sẻ trong chương trình Tài chính thông minh số 4, Ths Phạm Thế Thành khuyên mỗi cá nhân chỉ nên vay khi hiểu rõ tình hình tài chính và lên kế hoạch trả nợ rõ ràng. Ngoài ra người đi mượn tiền cũng đừng quên lựa chọn tổ chức uy tín, cân nhắc lãi suất, phí, điều khoản vay...

Trong chương trình Tài chính thông minh, Ths Phạm Thế Thành - giảng viên Khoa Tài chính ngân hàng, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng có rất nhiều mục đích của việc vay vốn như vay để đầu tư, để khởi sự, mở rộng kinh doanh, để tiêu dùng hay sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp….

"Dù với mục đích nào, việc vay vốn chỉ nên được thực hiện sau khi đã nghiêm túc cân nhắc tình hình tài chính của bản thân và lên kế hoạch trả nợ rõ ràng cũng như tham khảo những giải pháp khác", Ths Phạm Thế Thành nói.

Cụ thể, một người cần tối ưu hóa thu - chi của bản thân trước bằng việc ghi chép và đánh giá các khoản thu chi của mình trong khoảng 2 tháng. Sau đó tự đặt những câu hỏi: Khoản chi tiêu nào có thể cắt giảm? Khoản thu nhập nào đáng lý ra có thể cao hơn? Mình cần bao nhiêu tiền cho các mục tiêu tài chính tiếp theo?

Bên cạnh đó cũng cần tiết kiệm để đầu tư, xây dựng quỹ dự phòng rủi ro cá nhân. Hàng tháng, mỗi cá nhân nên lập kế hoạch, dành riêng một khoản thu nhập cho việc đầu tư hay phòng trường hợp khẩn cấp. Cách làm “trong an thì phải lo nguy” này giúp cho mỗi người thêm chủ động trước các biến động trong cuộc sống.

Thu Phạm Thế Thành chia sẻ về phương pháp quản lý nợ trong chương trình Tài chính thông minh của Báo Lao động.
Ths Phạm Thế Thành chia sẻ về phương pháp quản lý nợ trong chương trình Tài chính thông minh của Báo Lao Động.

Về câu hỏi nên vay bao nhiêu là hợp lý, chuyên gia tài chính cá nhân cho biết có rất nhiều nguyên tắc tùy thuộc vào mức thu nhập và hoàn cảnh của mỗi người. Tác giả Elizabeth Warren trong cuốn sách “All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan” (Kế hoạch tài chính trọn đời) từng đưa ra nguyên tắc 50/20/30.

Theo đó, 50% thu nhập để chi tiêu cho những nhu cầu thiết yếu, 20% dùng để tiết kiệm và 30% sử dụng cho các mục đích khác. Với cách quản lý tài chính thông minh này, để đảm bảo đời sống hàng ngày và dự phòng bản thân trước rủi ro, mỗi người chỉ nên vay trong phạm vi sao cho nghĩa vụ nợ tại mỗi kỳ trả nợ (bao gồm cả gốc và lãi) tương đương hoặc không vượt quá 30% thu nhập.

Xét ví dụ một cá nhân có thu nhập 20 triệu đồng/tháng. Theo nguyên tắc 50/20/30, người này hàng tháng dành 10 triệu đồng cho nhu cầu thiết yếu, 4 triệu đồng cho tiết kiệm, còn lại 6 triệu đồng chi tiêu tự do, bao gồm việc trả nợ và cá nhân đó nên lựa chọn khoản vay sao cho nghĩa vụ nợ hàng tháng (cả gốc và lãi) không vượt quá 6 triệu đồng.

Các công cụ để tính toán khoản này được cung cấp trên website của các tổ chức tín dụng và khá dễ sử dụng. Mỗi người có thể nhập số tiền vay, kỳ hạn trả nợ, lãi suất để tính toán được khoản phải trả hàng tháng.

Trong ví dụ đang xét, nếu khoản phải trả hàng tháng vượt quá 6 triệu đồng, cá nhân trên sẽ phải cắt giảm khoản tiết kiệm hay các nhu cầu thiết yếu để trả nợ, chưa kể tới các khoản phát sinh khác.

Để quản lý tài chính thông minh, Ths Phạm Thế Thành đưa ra 3 lưu ý quan trọng khi đi vay, cụ thể như sau:

Thứ nhất là lựa chọn tổ chức cho vay uy tín.

Thứ hai là cân nhắc lãi suất, phí và các điều khoản vay.

Thứ ba là cân nhắc những nguồn thu trong tương lai của bản thân sẽ giúp quản lý tài chính thông minh, kiểm soát tốt mọi khoản nợ.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Tài chính thông minh: Đừng để nợ "đè"

Hải Linh |

Trong chương trình Tài chính thông minh số 4, Ths Phạm Thế Thành, Giảng viên khoa Tài chính ngân hàng, ĐH Kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ giúp khán giả của báo Lao Động trả lời các câu hỏi: Nên vay nợ bao nhiêu là hợp lý? Làm gì để không rơi vào bẫy nợ? Cách tối ưu các khoản vay.

Tài chính thông minh: Vì sao lương chục triệu không tiết kiệm nổi một đồng?

Đức Mạnh |

Thống kê chỉ ra tại nền kinh tế số một thế giới, 69% người dân không có nổi số tiền tiết kiệm 1.000 USD. Theo các chuyên gia tài chính cá nhân tại chương trình Tài chính thông minh, có 10 lý do chính khiến nhiều người lương hàng chục triệu/tháng vẫn không tiết kiệm nổi một đồng.

8 mẹo quản lý tài chính thông minh các tỉ phú ước được biết khi ở tuổi 20

Đức Mạnh |

Những tỉ phú giàu có trên thế giới như Warren Buffett, Oprah Winfrey, Bill Gates… đều là những “bậc thầy” trong quản lý tài chính cá nhân. Dưới đây là 8 mẹo quản lý tài chính cá nhân họ ước mình đã được biết khi ở tuổi 20 để kiểm soát tiền bạc tốt hơn, được các chuyên gia của chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn) chia sẻ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Tài chính thông minh: Đừng để nợ "đè"

Hải Linh |

Trong chương trình Tài chính thông minh số 4, Ths Phạm Thế Thành, Giảng viên khoa Tài chính ngân hàng, ĐH Kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ giúp khán giả của báo Lao Động trả lời các câu hỏi: Nên vay nợ bao nhiêu là hợp lý? Làm gì để không rơi vào bẫy nợ? Cách tối ưu các khoản vay.

Tài chính thông minh: Vì sao lương chục triệu không tiết kiệm nổi một đồng?

Đức Mạnh |

Thống kê chỉ ra tại nền kinh tế số một thế giới, 69% người dân không có nổi số tiền tiết kiệm 1.000 USD. Theo các chuyên gia tài chính cá nhân tại chương trình Tài chính thông minh, có 10 lý do chính khiến nhiều người lương hàng chục triệu/tháng vẫn không tiết kiệm nổi một đồng.

8 mẹo quản lý tài chính thông minh các tỉ phú ước được biết khi ở tuổi 20

Đức Mạnh |

Những tỉ phú giàu có trên thế giới như Warren Buffett, Oprah Winfrey, Bill Gates… đều là những “bậc thầy” trong quản lý tài chính cá nhân. Dưới đây là 8 mẹo quản lý tài chính cá nhân họ ước mình đã được biết khi ở tuổi 20 để kiểm soát tiền bạc tốt hơn, được các chuyên gia của chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn) chia sẻ.