Tài chính thông minh: Bị áp lực đe doạ, người thân có phải trả thay con nợ?

Đức Mạnh |

Chia sẻ trong chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn), luật sư Nguyễn Hữu Toại - Giám đốc Công ty luật Hừng Đông cho biết hành vi khủng bố về thể chất và tinh thần khi đòi nợ là hết sức nguy hiểm và bất hợp pháp. Tuỳ theo mức độ mà có thể bị phạt từ hàng chục triệu đồng đến xử lý hình sự.

Gọi điện đòi nợ đến cả vợ giám đốc

Anh Phan Anh (quận Long Biên, Hà Nội) vừa qua liên tục nhận được các tin nhắn không mấy dễ chịu từ một số điện thoại lạ. Đối tượng này yêu cầu anh "nhắc nhở và bố thí" cho anh P.D.T trả nợ gấp nếu không muốn bị phiền phức. Không những thông tin của người vay nợ mà số điện thoại và năm sinh của bố và mẹ cũng được ghi rõ.

Theo chia sẻ, anh Phan Anh là Phó Giám đốc và anh P.D.T là công nhân tại nhà máy của anh. Anh T thiếu tiền trả nợ cá độ bóng đá nên đã túng quẫn vay nóng 50 triệu đồng từ một công ty tín dụng đen trôi nổi. Giấu vợ để vay và thiếu tiền trả đã khiến anh bị các đối tượng này tung tin đến khắp mọi số điện thoại trong danh bạ đã cung cấp cho chúng.

 
Tin nhắn các đối tượng cho vay tín dụng đen gửi tới người thân của con nợ. Ảnh: Đức Mạnh

Không riêng anh Phan Anh, chị Anh Thư là vợ của Giám đốc nhà máy nơi anh T làm việc thậm chí còn bị gọi điện làm phiền. Chị cho biết: "Tôi đã ghi âm toàn bộ cuộc gọi để làm bằng chứng báo công an. Dù tôi nói như vậy nhưng các đối tượng này vẫn không buông tha mà vẫn gọi điện quấy rầy".

Hành vi nguy hiểm và bất hợp pháp

Trong chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn), luật sư Nguyễn Hữu Toại - Giám đốc Công ty luật Hừng Đông - cho biết, theo quy định của Luật Dân sự, hợp đồng vay là thỏa thuận giữa người vay và người cho vay. Nếu họ đủ điều kiện, tức đủ 18 tuổi trở lên thì phải tự trả khoản vay của mình. Bố mẹ, người thân không có nghĩa vụ phải trả thay. Nếu là trường hợp nhờ vả, giúp đỡ thì họ có quyền chọn hoặc từ chối.

Luật sư Nguyễn Hữu Toại - Giám đốc Công ty luật Hừng Đông trong chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn).
Luật sư Nguyễn Hữu Toại - Giám đốc Công ty luật Hừng Đông trong chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn).

Về phía người vay nợ, ông Toại cho hay nếu bị khủng bố về mặt thể chất và tinh thần thì cần phải liên hệ tới các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi của mình. Nếu bị bôi nhọ trên không gian mạng, người vay cần gửi đơn đến Sở Thông tin Truyền thông hoặc Bộ Thông tin Truyền thông để tìm giải pháp.

Với những trường hợp bị đánh đập thì người vay cần làm đơn tố giác đến cơ quan điều tra để tiến hành điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo đó, hành vi vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác trên không gian mạng có thể bị xử phạt từ 10.000.000 - 20.000.000 đồng. Hành vi tiết lộ bí mật đời tư, thông tin sai sự thật của người khác thì tùy mức độ có thể bị xử phạt hành chính từ 20.000.000 - 30.000.000 đồng. Nếu đủ yếu tố cấu thành hình sự thì có thể bị xử phạt theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, nếu người cho vay với lãi suất cao hơn 5 lần trở lên và thu lợi bất chính từ 30.000.000 - 100.000.000 đồng thì có thể bị xử lý hình sự.

Luật sư nhấn mạnh: "Đây là hành vi hết sức nguy hiểm và bất hợp pháp. Đặc biệt là dịch vụ kinh doanh đòi nợ hiện tại bị cấm tại Việt Nam".

Xem thêm các tin bài trong chương trình Tài chính thông minh TẠI ĐÂY.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Tài chính thông minh: Tránh bẫy tín dụng đen mùa World Cup

Nhóm PV |

Một tháng ăn ngủ cùng World Cup là thời điểm không ít người, đặc biệt là công nhân bị cuốn vào vòng xoáy cá độ. Lãi thì không nói nhưng lỗ lại tìm đến tín dụng đen để vay nóng. Cuộc sống vốn khó khăn nay càng cùng cực trước áp lực cơm áo gạo tiền và lãi vay nợ. Trong chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn), luật sư Nguyễn Hữu Toại – Giám đốc Công ty Luật Hừng Đông sẽ giúp độc giả cảnh tỉnh trước cạm bẫy tín dụng.

Tài chính thông minh: Con đường đến tự do tài chính

Nhóm PV |

Tự do tài chính là khao khát của rất nhiều người nhưng lại không dễ dàng để thực hiện. Trở lại với số 22 của chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn), GS.TS Andreas Stoffers sẽ chia sẻ về từng nấc thang trên chặng đường này cũng như làm thế nào để chinh phục nó.

Tài chính thông minh: "Hoãn sung sướng" khi quẹt thẻ tín dụng

Nhóm PV |

Trong số 13 của chương trình Tài chính thông minh, Ths Phạm Thế Thành sẽ chia sẻ những lưu ý khi sử dụng thẻ tín dụng để vừa tận dụng tối đa ưu điểm của thẻ mà không bị cuốn vào vòng xoáy nợ nần.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tài chính thông minh: Tránh bẫy tín dụng đen mùa World Cup

Nhóm PV |

Một tháng ăn ngủ cùng World Cup là thời điểm không ít người, đặc biệt là công nhân bị cuốn vào vòng xoáy cá độ. Lãi thì không nói nhưng lỗ lại tìm đến tín dụng đen để vay nóng. Cuộc sống vốn khó khăn nay càng cùng cực trước áp lực cơm áo gạo tiền và lãi vay nợ. Trong chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn), luật sư Nguyễn Hữu Toại – Giám đốc Công ty Luật Hừng Đông sẽ giúp độc giả cảnh tỉnh trước cạm bẫy tín dụng.

Tài chính thông minh: Con đường đến tự do tài chính

Nhóm PV |

Tự do tài chính là khao khát của rất nhiều người nhưng lại không dễ dàng để thực hiện. Trở lại với số 22 của chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn), GS.TS Andreas Stoffers sẽ chia sẻ về từng nấc thang trên chặng đường này cũng như làm thế nào để chinh phục nó.

Tài chính thông minh: "Hoãn sung sướng" khi quẹt thẻ tín dụng

Nhóm PV |

Trong số 13 của chương trình Tài chính thông minh, Ths Phạm Thế Thành sẽ chia sẻ những lưu ý khi sử dụng thẻ tín dụng để vừa tận dụng tối đa ưu điểm của thẻ mà không bị cuốn vào vòng xoáy nợ nần.