"Tắc" 1,2km đầu, đường ven biển Hạ Long – Cẩm Phả nguy cơ chậm tiến độ

Nguyễn Hùng |

Dự án giao thông trọng điểm đường ven biển Hạ Long - Cẩm Phả dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2021 nhưng đến nay, 1,2km đoạn đầu tuyến vẫn chưa thi công được do chính quyền địa phương chưa thể bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công.

Dự án đường ven biển kết nối TP.Hạ Long với TP. Cẩm Phả, có tổng mức đầu tư 2.290 tỉ đồng, dài 18,6km, quy mô 6 làn xe, được khởi công xây dựng vào tháng 9.2019, dự kiến hoàn thành vào tháng 12.2021.

Đến nay, hầu hết các phần việc khó, trong đó có đường hầm xuyên núi dài 235m, đã cơ bản đúng, thậm chí vượt tiến độ. Nhiều đoạn trên tuyến đường này đã thông xe.

Tuy nhiên, đoạn đầu tuyến dài khoảng 1,2km thuộc TP.Hạ Long –nơi tiếp giáp với tuyến đường ven biển Trần Quốc Nghiễn của Hạ Long – vẫn án binh bất động.

Đoạn đầu của Dự án vẫn chưa thể thi công được do chưa có mặt bằng. Đoạn này nằm trên phần đất của Công ty tuyển than Hòn Gai. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đoạn đầu của Dự án vẫn chưa thể thi công được do chưa có mặt bằng. Đoạn này nằm trên phần đất của Công ty tuyển than Hòn Gai. Ảnh: Nguyễn Hùng

Theo ông Vũ Văn Khánh – Giám đốc ​Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh, đơn vị được giao làm chủ đầu tư Dự án đường ven biển Hạ Long – Cẩm Phả, đoạn đầu tuyến thuộc đất của Nhà máy sàng tuyển than, Công ty tuyển than Hòn Gai.

Nhà máy này đã dừng hoạt động từ 2019 để bảo vệ môi trường, cảnh quan và việc quản lý toàn bộ diện tích đất, tài sản trên đất thuộc về Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Trao đổi với Lao Động, đại diện Công ty tuyển than Hòn Gai thông tin, tổng diện tích của Nhà máy sàng tuyển than Hòn Gai là 38ha, trước đó đã được quy hoạch làm khu đô thị Núi Hạm. Sau này, khi làm Dự án đường ven biển Hạ Long – Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh chỉ lập dự án thu hồi, đền bù cho phần lấy ra làm đường là 3,4ha.

Chưa kể các yêu cầu về thủ tục khi thay đổi quy hoạch, hiện một số tài sản, trang thiết bị của Nhà máy sàng tuyển than cũ vẫn nằm ở khu vực 3,4 ha này.

“Hiện, chúng tôi chỉ được giao nhiệm vụ hỗ trợ, cung cấp các thông tin về Nhà máy cho các cơ quan chức năng để giải phóng mặt bằng. Mọi quyết định khác không thuộc thẩm quyền của công ty, mà của Tập đoàn Than –Khoáng sản Việt Nam và Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp” – đại diện Công ty tuyển than Hòn Gai cho biết.

Nhiều đoạn thuộc Dự án đã cơ bản hoàn thiện. Ảnh: Nguyễn Hùng
Nhiều đoạn thuộc Dự án đã cơ bản hoàn thiện. Ảnh: Nguyễn Hùng

Trong khi đó, đại diện một số đơn vị liên quan cho rằng, dù ở phương án nào: lấy cả 38ha hay chỉ 3,4 ha thì vẫn phải xây dựng lại quy hoạch, rồi kêu gọi đầu tư, đấu thầu…, mà quy trình này sẽ mất không ít thời gian.

Trả lời báo Lao Động, ông Nguyễn Hữu Nhã – Phó Chủ tịch UBND TP.Hạ Long – cho biết, vẫn đang tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị liên quan để giao mặt bằng sạch cho nhà thầu.

Trong khi đó, ông Trần Văn Tiệp – Giám đốc Công ty CP đầu tư Thịnh Phát, nhà thầu thi công đoạn đường này – cho biết, nếu TP.Hạ Long giao mặt bằng sạch cho công ty trước 30.8.2021 thì mới đảm bảo thi công xong trước 31.12.2021.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Hơn 100.000 người dân ở các phường trung tâm Hạ Long được tiêm mũi 1

Nguyễn Hùng |

Khoảng 100.000 liều vaccine phòng COVID-19 sẽ được tiêm cho người dân ở các phường có mật độ dân cư cao ở TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh từ ngày 7-10.9. Đây là đợt tiêm chủng diện rộng cho người dân đầu tiên trên địa bàn TP.Hạ Long.

Thông kỹ thuật nhánh thứ 2 hầm xuyên núi đường ven biển Hạ Long - Cẩm Phả

Trần Ngọc Duy |

Ngày 23.7, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn đã bấm nút điều khiển, chính thức phá thông nhánh trái - nhánh thứ 2 và cuối cùng của đường hầm xuyên núi thuộc dự án Đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả.

Vụ sạt lở đất 3 người chết ở Hạ Long: Phải cấm đặt lán dưới chân đồi, bờ kè

Nguyễn Hùng |

Những vụ sạt lở đất gây chết người ở Hạ Long những năm qua đều lặp lại một kịch bản: lán trại tạm của các nhóm thợ xây, lao động tự do đều nằm ngay dưới các chân đồi, bờ kè và bị đất, đá từ đồi, bờ kè đổ sập xuống sau những trận mưa lớn.

3 thợ xây bị bờ kè vùi tử vong trong đêm mưa như trút ở Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Chỉ có 1 người trong nhóm 4 thợ xây quê Thái Bình thoát chết trong vụ sạt lở bờ kè do mưa lớn ở phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Lán của nhóm thợ nằm dưới chân bờ kè đã bị khối đất đá từ trên cao vùi lấp hoàn toàn. Đây không phải là vụ đất đá sạt lở đất đá gây chết người đầu tiên ở Hạ Long.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Hơn 100.000 người dân ở các phường trung tâm Hạ Long được tiêm mũi 1

Nguyễn Hùng |

Khoảng 100.000 liều vaccine phòng COVID-19 sẽ được tiêm cho người dân ở các phường có mật độ dân cư cao ở TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh từ ngày 7-10.9. Đây là đợt tiêm chủng diện rộng cho người dân đầu tiên trên địa bàn TP.Hạ Long.

Thông kỹ thuật nhánh thứ 2 hầm xuyên núi đường ven biển Hạ Long - Cẩm Phả

Trần Ngọc Duy |

Ngày 23.7, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn đã bấm nút điều khiển, chính thức phá thông nhánh trái - nhánh thứ 2 và cuối cùng của đường hầm xuyên núi thuộc dự án Đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả.

Vụ sạt lở đất 3 người chết ở Hạ Long: Phải cấm đặt lán dưới chân đồi, bờ kè

Nguyễn Hùng |

Những vụ sạt lở đất gây chết người ở Hạ Long những năm qua đều lặp lại một kịch bản: lán trại tạm của các nhóm thợ xây, lao động tự do đều nằm ngay dưới các chân đồi, bờ kè và bị đất, đá từ đồi, bờ kè đổ sập xuống sau những trận mưa lớn.

3 thợ xây bị bờ kè vùi tử vong trong đêm mưa như trút ở Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Chỉ có 1 người trong nhóm 4 thợ xây quê Thái Bình thoát chết trong vụ sạt lở bờ kè do mưa lớn ở phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Lán của nhóm thợ nằm dưới chân bờ kè đã bị khối đất đá từ trên cao vùi lấp hoàn toàn. Đây không phải là vụ đất đá sạt lở đất đá gây chết người đầu tiên ở Hạ Long.