Thời điểm “hốt bạc”
Những ngày cận Tết, hầu hết các spa chăm sóc, làm đẹp cho thú cưng luôn trong tình trạng đông đúc, thậm chí có nơi khách hàng còn phải đăng ký trước để được xếp lịch.
Anh Dương Hữu Nghĩa - chủ cửa hàng thú cưng Zin Zin (TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) - cho biết, đối với những người làm nghề chăm sóc thú cưng, dịp cận Tết được xem là thời điểm “hốt bạc”, bởi nhu cầu sửa soạn cho thú cưng chơi Tết tăng rất cao.
“Nếu như ngày thường cửa hàng chúng tôi chỉ mở cửa đến 17h thì mùa Tết này luôn phải làm việc hết công suất, trung bình khoảng 22h mới xong việc. Dù có đến 10 nhân viên làm việc không ngừng nghỉ nhưng lúc nào cũng trong tình trạng quá tải”, anh Nghĩa nói.
Cửa hàng của anh Nghĩa cung cấp đa dạng các dịch vụ cho thú cưng như: tắm, cắt tỉa, nhuộm lông, tạo kiểu... Trong đó, chủ yếu khách hàng ưu tiên lựa chọn combo cắt, tỉa cho thú cưng của mình, hoặc nhuộm 2 tai và nhuộm 4 chân. Các dịch vụ sẽ có giá dao động từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng.
Anh Nghĩa cho biết thêm, không chỉ việc chăm sóc thú cưng đắt khách, trang phục Tết dành cho chó, mèo với đủ kiểu dáng, màu sắc cũng được ưa chuộng. Khách hàng sẵn sàng chi vài trăm nghìn đồng để thú cưng có những trang phục đẹp đi dạo phố hoặc đi chúc Tết cùng gia đình.
Tương tự, cửa hàng Bắp Nù chuyên chăm sóc thú cưng của chị Trần Thị Bảo Trân (37 tuổi, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) cũng kín lịch. Để kịp làm đẹp cho các “thượng đế 4 chân”, vợ chồng chị Trân phải làm từ 9h cho đến tận 0h đêm mới xong công việc.
“Hầu hết khách đến đây đều đặt combo cho thú cưng với giá trọn gói trên 1 triệu đồng. Mỗi chú chó được chăm sóc từ A tới Z trong thời gian khoảng 3 tiếng đồng hồ. Vậy nên, mỗi ngày tôi chỉ dám nhận từ 5 - 6 chú chó để làm đẹp, đảm bảo chất lượng”, chị Nhi cho hay.
Khách sạn “cháy phòng”
Bên cạnh dịch vụ làm đẹp, dịch vụ lưu trú cho thú cưng vào dịp Tết cũng đang đắt khách, do nhiều gia đình về quê, đi du lịch dài ngày mà không thể mang chó, mèo đi theo.
Điển hình, cửa hàng chăm sóc và lưu trú thú cưng KaKa của anh Nguyễn Hoàng Khang (36 tuổi, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) thời điểm này khá đông khách. Số lượng chó, mèo tăng gấp đôi, gấp ba lần so với ngày thường, bình quân nơi đây phục vụ từ 15 - 20 thú cưng mỗi ngày.
Anh Khang đầu tư khu nghỉ dưỡng dành cho thú cưng với diện tích khoảng 1.000m2, cùng những trang thiết bị hiện đại, đầy đủ tiện nghi. Thiết kế với 18 phòng khách sạn lưu trú, khu spa làm đẹp, khuôn viên hồ bơi rộng rãi và khu vườn nhiệt đới cho thú cưng thoải mái vui chơi. Nhờ đó, lượng khách đến đây chi tiền sử dụng dịch vụ cho thú cưng ngày càng nhiều.
Tại khách sạn sang chảnh cho thú cưng của chị Nguyễn Thị Tuyết Nhi (23 tuổi, quận Cái Răng, TP Cần Thơ), có 20 phòng nghỉ dành cho mèo được làm bằng loại gỗ tốt, gồm phòng đơn và phòng đôi. Mỗi phòng có đầy đủ nhà vệ sinh, nước uống, thức ăn, đồ chơi… để mèo được thoải mái.
Chị Nhi chia sẻ, còn khoảng 2 tuần nữa mới Tết Nguyên đán nhưng hiện nhiều khách quen của chị đã đặt phòng trước để gửi thú cưng vào dịp Tết. Do nhu cầu khách tăng cao nên 20 phòng vẫn không đủ để đáp ứng. Thông thường, mỗi tháng chị Nhi kiếm được khoảng 20 triệu đồng, nhưng riêng tháng Tết có thể tăng gấp đôi.