Sốt quà tặng 8.3 mạ vàng 24k giá chục triệu khiến chị em mê mẩn

Tào Đạt |

Nhiều loại hoa hồng và chocolate mạ vàng đang tạo ra cơn sốt trên thị trường quà tặng dịp Quốc tế phụ nữ 8.3.

Chị Ngô Thị Nga, quản lý một cửa hàng quà tặng mạ vàng tại Q.Đống Đa cho biết từ đầu tháng 3, số lượng khách đến cửa hàng của chị đặt các đơn hàng để làm quà tặng dịp 8.3 bắt đầu tăng cao. Năm nay, khách hàng đã quen thuộc hơn với món quà sang trọng và độc đáo này nên chủ động hỏi rất sớm.

Trao đổi với chúng tôi, chị Nga cho biết, mỗi bông hoa hồng mạ vàng 24K tại cửa hàng này có giá 2-2,5 triệu đồng/bông. Các loại hoa cài áo sẽ có giá 1,5 triệu đồng/bông. Theo chị, loại mặt hàng này nhà chị bán chạy nhất, đặc biệt các khách hàng là nam giới tìm mua rất đông để làm quà tặng cho người phụ nữ của mình.

Hoa hồng mạ vàng được nhiều nam giới tìm mua làm quà. Ảnh: Ngô Thị Nga (Người bán)
Hoa hồng mạ vàng được nhiều nam giới tìm mua làm quà, giá mỗi hộp 2,5 triệu đồng. Ảnh: Người bán cung cấp

So với năm ngoái, giá của hoa hồng mạ vàng khá ổn định. Theo chị Nga, đây cũng là lý do nhiều khách hàng tìm đến quà tặng cao cấp này trong năm nay.

Thích thú với món quà vừa mua tặng vợ, anh Nguyễn Quang (Q. Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: “Mọi năm chọn hoa tươi tặng vợ rồi, năm nay tôi đổi sang chọn hoa hồng mạ vàng".

Tuy nhiên, cũng như mọi năm, các loại hoa hồng mạ vàng nguyên chất với giá bán tiền triệu chỉ dành cho một số đối tượng khách hàng nhất định. Trên thị trường, hiện có loại hoa hồng mạ vàng có nguồn gốc Trung Quốc với mức giá chỉ vài trăm nghìn đồng.

Loại hồng mạ vàng này được đúc bằng đồng nguyên chất và được mạ vàng 24K. Ảnh: Ngô Thị Nga (Người bán)
Loại hồng mạ vàng này được đúc bằng đồng nguyên chất và được mạ vàng 24K. Ảnh: Người bán cung cấp

“Nếu muốn mua hoa hồng mạ vàng thật, khách hàng hãy đến các cửa hàng có uy tín và thương hiệu. Không mua hoa hồng trôi nổi trên thị trường để tránh mua hoa hồng mạ vàng giả”, chị Hương, một chủ cửa hàng khác tại phố Thái Hà cho hay.

Tìm hiểu thêm, loại hồng mạ vàng này được đúc từ đồng nguyên chất và phải trải qua nhiều công đoạn chế tác khác nhau để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh như thiết kế 3D, tạo khuôn, đúc đồng sau đó mạ vàng lên sản phẩm.

Mỗi viên sô-cô-la có giá lên tới 1,2 triệu đồng. Ảnh: Hà Thu Nguyệt (Người bán)
Mỗi viên chocolate có giá lên tới 1,2 triệu đồng. Ảnh: Người bán cung cấp

Ngoài hoa hồng mạ vàng, chocolate mạ vàng cũng rất được quan tâm và lựa chọn nhiều trong năm nay. Theo chị Hà Thu Nguyệt, một tiểu thương kinh doanh chocolate cho biết, loại này có thể ăn được dù lớp mạ vàng phía trên là vàng thật.

"Đây là vàng 24k được phép sử dụng trong thực phẩm và được mạ một lớp rất mỏng nên rất an toàn với sức khỏe con người. Giá của loại chocolate này dao động khoảng 1,2 triệu đồng/viên, nếu khách mua cả hộp 10 viên thì giá sẽ hơn chục triều đồng.

Mỗi hộp có một viên dày khoảng 3cm, với nhiều vị khác nhau như matcha, chanh leo, quế, bạc hà,... khách hàng có thể bảo quản ở nhiệt độ dưới 25 độ C" - chị Nguyệt nói thêm.

Tào Đạt
TIN LIÊN QUAN

Ngưỡng mộ với cách kiếm tiền của Jeff Bezos - người giàu nhất thế giới

P.Minh (theo BI) |

Theo thống kê mới nhất của tạp chí danh tiếng Fobes (Mỹ), người giàu nhất thế giới năm nay vẫn là Jeff Bezos - ông chủ tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất hành tinh Amazon, với tài sản ước tính 131 tỉ USD. Vậy ông kiếm tiền bằng cách nào và tiêu chúng ra sao?

Không sợ lỗi thời, hoa hồng tiền triệu/bó vẫn không đủ bán

Tào Đạt |

Dịp 8.3 đang cận kề, nhiều người cho rằng tặng hoa hồng cho người phụ nữ mình yêu thương là lỗi thời. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, các cửa hàng chuyên nhập hoa ngoại vẫn rất hút khách dù giá tăng 30-40% ngày thường.

Vì sao cổ phiếu Yeah1 trắng bên mua, bốc hơi nghìn tỉ đồng?

Đ.P |

Cổ phiếu YEG của CTCP Tập đoàn Yeah1 (YEG) ông trùm Nguyễn Ảnh Nhượng Tống giảm sàn phiên thứ 2 liên tiếp liên quan tới sự cố với YouTube.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Ngưỡng mộ với cách kiếm tiền của Jeff Bezos - người giàu nhất thế giới

P.Minh (theo BI) |

Theo thống kê mới nhất của tạp chí danh tiếng Fobes (Mỹ), người giàu nhất thế giới năm nay vẫn là Jeff Bezos - ông chủ tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất hành tinh Amazon, với tài sản ước tính 131 tỉ USD. Vậy ông kiếm tiền bằng cách nào và tiêu chúng ra sao?

Không sợ lỗi thời, hoa hồng tiền triệu/bó vẫn không đủ bán

Tào Đạt |

Dịp 8.3 đang cận kề, nhiều người cho rằng tặng hoa hồng cho người phụ nữ mình yêu thương là lỗi thời. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, các cửa hàng chuyên nhập hoa ngoại vẫn rất hút khách dù giá tăng 30-40% ngày thường.

Vì sao cổ phiếu Yeah1 trắng bên mua, bốc hơi nghìn tỉ đồng?

Đ.P |

Cổ phiếu YEG của CTCP Tập đoàn Yeah1 (YEG) ông trùm Nguyễn Ảnh Nhượng Tống giảm sàn phiên thứ 2 liên tiếp liên quan tới sự cố với YouTube.