Sơn La sẵn sàng cho Festival trái cây và đối thoại với Thủ tướng chính phủ

Khánh Linh |

Sơn La - Công tác chuẩn bị cho chuỗi sự kiện Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam và Festival trái cây, sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại Sơn La đã hoàn tất, sẵn sàng cho lễ khai mạc diễn ra vào tối 28.5.

Chiều 27.5, có mặt tại Quảng trường Tây Bắc (TP.Sơn La, tỉnh Sơn La) - địa điểm diễn ra chuỗi sự kiện Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022, theo ghi nhận của PV, mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn tất, sẵn sàng cho lễ khai mạc diễn ra vào tối mai (28.5).

Theo thông tin từ Ban tổ chức, quy mô Festival dự kiến khoảng 500 gian hàng chia thành các khu vực: “Nông sản Việt và sản phẩm OCOP - vươn ra Thế giới”; Triển lãm “Thành tựu phát triển nông nghiệp Việt Nam”; Triển lãm “Thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và tiềm năng phát triển của tỉnh Sơn La”...

Festival trái cây và sản phẩm OCOP lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Sơn La và là Festival có quy mô toàn quốc, lớn nhất từ trước đến nay, được đông đảo các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia. Mỗi tỉnh, thành phố sẽ tham gia 1 - 2 gian hàng, trưng bày các sản phẩm trái cây đặc hữu và sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương.

Hiện nay, đã có hơn 1.300 sản phẩm là đặc sản vùng miền như các loại trái cây tươi, sản phẩm chế biến, sản phẩm OCOP đã được giới thiệu tại các gian hàng số để sẵn sàng phục vụ các yêu cầu mua sắm của người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Quảng trường Tây Bắc (TP.Sơn La) - nơi diễn ra sự kiện
Quảng trường Tây Bắc (TP.Sơn La) - nơi diễn ra sự kiện Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022.

Trong nửa đầu tháng 5, sàn thương mại điện tử Postmart cũng đã hỗ trợ tiêu thụ hơn 100 tấn mận Sơn La giúp bà con nông dân đưa trái mận đến với tay người tiêu dùng trên cả nước.

Về phía tỉnh Sơn La, chuẩn bị cho Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022, tỉnh đã lựa chọn được hơn 200 mặt hàng nông, lâm, thủy sản tiêu biểu của 12 huyện, thành phố tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm. Trong đó, có gần 60 sản phẩm OCOP, các sản phẩm OCOP.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2022 với chủ đề “Tiếp sức, hỗ trợ nông dân, thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững” được tổ chức tại tỉnh Sơn La.

Hội nghị sẽ diễn ra vào buổi sáng ngày 29.5 trực tiếp tại tỉnh Sơn La, cùng 62 điểm cầu trên cả nước, trong đó có 300 nông dân tiêu biểu đại diện cho 12 triệu hội viên nông dân cả nước.

Theo tìm hiểu được biết, đến nay, đã có hơn 1.600 câu hỏi, đề xuất, kiến nghị được gửi tới Thủ tướng Chính phủ. Nội dung các câu hỏi, đề xuất, kiến nghị tới Thủ tướng lần này tập trung vào một số nội dung chính, như: Tình hình giá cả vật tư nông nghiệp như phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đang tác động nặng nề đến sản xuất nông nghiệp.

Đến chiều 27.5, mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn tất.
Đến chiều 27.5, mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn tất.

Bên cạnh đó, các vấn đề liên quan đến bất cập trong quản lý, sử dụng đất đai và nhiều ý kiến kiến nghị cần sớm sửa đổi Luật Đất đai; vấn đề về thúc đẩy liên kết, hợp tác, phát huy tốt hơn nữa vai trò của các HTX nông nghiệp; vấn đề khó khăn về nguồn vốn cho sản xuất nông nghiệp... cũng được chuẩn bị trong hội nghị.

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ sẽ trực tiếp đối thoại và trao đổi với đại diện 300 nông dân Việt Nam tiêu biểu và đại diện Hội Nông dân các cấp. Bên cạnh đó, điểm mới của hội nghị năm nay, đó là Thủ tướng cũng sẽ đối thoại, trao đổi với các HTX, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; các chuyên gia, nhà khoa học.

Sơn La kỳ vọng qua chuỗi sự kiện là cơ hội để quảng bá con người và những sản phẩm đặc trưng, độc đáo của tỉnh. Đồng thời là dịp để kết nối giữa Sơn La và các tỉnh trong việc tiêu thụ các sản phẩm nông sản, thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Công an giúp bé trai 5 tuổi đi lạc ở Sơn La về với gia đình

Cao Thiên |

Sơn La - Ngày 26.5, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Mộc Châu vừa tìm thấy người thân cho cháu bé đi lạc trên địa bàn.

Đảm bảo an ninh tuyệt đối chuỗi sự kiện Festival trái cây tại Sơn La

Hiếu Thiên |

Sơn La - Để đảm bảo an toàn cho chuỗi sự kiện Festival trái cây tại Sơn La, lực lượng công an đã mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự.

Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam sẽ tổ chức tại Sơn La

Khánh Linh |

Sơn La - Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 sẽ bắt đầu từ ngày 28.5 tại Sơn La.

Chạy 42 km mỗi ngày trong cả năm nhưng từ chối nhận kỷ lục

Minh Anh |

“Tôi không cần kỷ lục, kỷ lục sẽ chỉ là của riêng tôi nhưng mục đích của tôi là muốn gây quỹ từ thiện và truyền cảm hứng vận động cho người khác. Đó mới là điều quan trọng", McKee chia sẻ.

Bên trong thế giới freelancer: Không phải ai cũng có thu nhập hấp dẫn

HẠNH DUY |

Không bị gò bó địa điểm, thời gian, không gian làm việc, freelancer có thể chủ động trong công việc của mình. Tuy nhiên, mức thu nhập của mỗi freelancer lại không giống nhau.

Chật vật xin việc khi doanh nghiệp ít tuyển lao động

ANH THƯ - LƯƠNG HẠNH |

Trên tay là bộ hồ sơ xin việc quen thuộc, chị Lương Ngọc Diễm (SN 2003, ở Quảng Hoà, Cao Bằng) đi lòng vòng trong Khu công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh) để tìm công ty có nhu cầu tuyển người lao động.

Trung Quốc mở cửa trở lại và áp lực lạm phát toàn cầu

Ngọc Vân |

Trung Quốc - Công xưởng lớn nhất thế giới và quốc gia đông dân nhất - đã mở cửa trở lại sau 3 năm đại dịch, dẫn đến lo ngại gây thêm áp lực lạm phát toàn cầu.

Khiếp vía ở những con đường nườm nượp xe container và xe khách

Đinh Trọng |

Bình Dương - Hằng ngày trên Quốc Lộ 13, đường Mỹ Phước Tân Vạn và ĐT 743 nườm nượp dòng xe khách, xe container vận chuyển hàng hóa lưu thông. Những phương tiện chạy ẩu, vi phạm quy định đã gây ra nguy hiểm cho người dân đi xe máy. Nhiều vụ tai nạn chết người đã xảy ra.

Công an giúp bé trai 5 tuổi đi lạc ở Sơn La về với gia đình

Cao Thiên |

Sơn La - Ngày 26.5, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Mộc Châu vừa tìm thấy người thân cho cháu bé đi lạc trên địa bàn.

Đảm bảo an ninh tuyệt đối chuỗi sự kiện Festival trái cây tại Sơn La

Hiếu Thiên |

Sơn La - Để đảm bảo an toàn cho chuỗi sự kiện Festival trái cây tại Sơn La, lực lượng công an đã mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự.

Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam sẽ tổ chức tại Sơn La

Khánh Linh |

Sơn La - Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 sẽ bắt đầu từ ngày 28.5 tại Sơn La.