Sôi động cảnh mua, bán ở chợ gia cầm lớn nhất miền Bắc ngày cận Tết

Phạm Đông - Lan Nhi |

Những ngày cận Tết Nguyên đán, không khí giao dịch, mua bán tại chợ đầu mối gia cầm lớn nhất miền Bắc càng trở nên sôi động hơn. Do giá cả tăng mạnh nên nhiều tiểu thương phải tranh nhau thì mới mua đủ số lượng hàng như mong muốn.

Ghi nhận của Lao Động tại chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ (xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội) những ngày cận Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, do chợ hoạt động từ 2-3h sáng đến 21h đêm nên không khí ở đây vô cùng náo nhiệt. Do nhu cầu tiêu thụ gia cầm dịp Tết tăng nên nguồn hàng tại đây lúc nào cũng rơi vào tình trạng khan hiếm.

Vào dịp cuối năm, nhiều tiểu thương tại các vùng lân cận Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình... phải “mai phục” tại chợ từ rất sớm thì mới có cơ hội mua đủ lượng hàng cung ứng cho dịp Tết sắp tới.

Không khí mua bán tập nập tại chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ những ngày cận Tết. Ảnh: Lan Nhi.
Không khí mua bán tập nập tại chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ những ngày cận Tết. Ảnh: Lan Nhi.

Theo chia sẻ của các tiểu thương, cận Tết giá cả các loại gia cầm tại chợ cũng tăng hơn so với ngày trước đó. Cụ thể, giá gà, vịt đã tăng từ 20 - 30% so với thời điểm ở những tháng trước đó. Loại gà, vịt có mức bán cao nhất tại thời điểm này là giống gà thịt Sơn Tây, gà Đông Tảo (110.000 đồng/kg), xếp sau là loại gà Đa, gà Đông Dư (80.000 đồng/kg), gà công nghiệp (53.000 đồng/kg), vịt bầu (45.000 đồng/kg), vịt super (42.000 đồng/kg)...

Càng vào dịp cuối năm, chợ gia cầm Hà Vỹ càng nhộn nhịp.
Càng vào dịp cuối năm, chợ gia cầm Hà Vỹ càng nhộn nhịp. Ảnh: Lan Nhi

Chị Nguyễn Thị Bình (sinh năm 1984, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín) chia sẻ: Do giá thịt lợn đắt đỏ vào dịp cận Tết nên nhiều người tiêu dùng đã chuyển sang các mặt hàng gà, vịt để phù hợp với thu nhập của gia đình.

Theo các tiểu thương, khu chợ đầu mối gia cầm lớn nhất miền Bắc nhộn nhịp nhất từ 22 tháng Chạp trở đi. Hiện tại trung bình mỗi ngày gia đình chị Bình xuất khoảng 1 - 2 tấn gà, nhiều hôm khách đặt trước, gia đình chị còn không có hàng để giao.

Loại gà Đông Tảo, gà Sơn Tây có mức giá cao nhất tại chợ ở thời điểm hiện tại.
Loại gà Đông Tảo, gà Sơn Tây có mức giá cao nhất tại chợ ở thời điểm hiện tại.
Loại gà Đông Tảo, gà Sơn Tây có mức giá cao nhất tại chợ ở thời điểm hiện tại. Ảnh: Lan Nhi

Tiếp đó, anh Bùi Văn Cảnh (sinh năm 1985, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) cho hay, nhiều tiểu thương đến chợ Hà Vỹ muộn, chậm chân không mua được hàng phải ra về tay trắng. Hiện tại giá gia cầm, thủy cầm đã tăng lên khoảng 20 giá so với tháng trước.

"Nguồn cung gia cầm dịp cận Tết sụt giảm mạnh có thể do người nuôi ngừng tạo đàn sau một thời gian dài giá gà, vịt xuống thấp hoặc do những nguyên nhân khác. Do vậy các trang trại đang có xu hướng tái đàn lợn thay vì chuyển sang nuôi gia cầm” - anh Bùi Văn Cảnh nói.

Những ngày giáp Tết sức mua sẽ tăng mạnh hơn dịp bình thường.
Những ngày giáp Tết sức mua sẽ tăng mạnh hơn dịp bình thường.
Những ngày giáp Tết sức mua sẽ tăng mạnh hơn dịp bình thường. Ảnh: Lan Nhi

Trao đổi với Lao Động, ông Lê Hùng Quang - Phó ban quản lý chợ Hà Vỹ cho biết, những ngày cận Tết, chợ đầu mối gia cầm mỗi ngày nhập khoảng 50 tấn gà, 25 tấn vịt, ngan, cao gấp 1.5 lần so với số lượng của tháng trước đó.

Công tác kiểm dịch, sát trùng được tiến hành 24/24 tại chợ gia cầm Hà Vỹ. Ảnh: Lan Nhi
Công tác kiểm dịch, sát trùng được tiến hành 24/24 tại chợ gia cầm Hà Vỹ. Ảnh: Lan Nhi

Theo ông Quang, càng vào những ngày cao điểm, ban quản lý chợ sẽ luôn tăng cường, sát sao trong công tác kiểm dịch 24/24. Mục tiêu chung của chợ là phải cung ứng ra thị trường hàng hóa đảm bảo đạt tiêu chuẩn chất lượng, an toàn cho người tiêu dùng trên toàn miền Bắc.

Phạm Đông - Lan Nhi
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam nghiên cứu sản xuất vắc xin phòng cúm gia cầm và bệnh dại

LH |

Tiến sĩ Đỗ Tuấn Đạt - Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Vắc xin và Sinh phẩm số 1 (VABIOTECH), Bộ Y tế cho biết: Việt Nam đang phối hợp với các nhà khoa học về vắc xin của Đại học Bristol (Anh) chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin thế hệ mới MultiBac, công nghệ sử dụng để sản xuất vắc xin phòng cúm (cúm A/H5N1) và bệnh dại.

Giá gà “rớt thảm”, ngành chăn nuôi gia cầm nói do lỗi Tổng cục Thống kê

L.V |

Mới đây, tại một cuộc họp, Hiệp hội chăn nuôi gia cầm Việt Nam cho rằng, tình trạng chăn nuôi vượt quá nhu cầu của thị trường là… do lỗi của Tổng cục Thống kê đã tính sai vòng đời con gà trong 1 năm.

Hà Nội còn gần 80% cơ sở giết mổ gia súc gia cầm nhỏ lẻ

H.Nguyên |

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, đến nay dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến rất phức tạp. Đáng lo ngại, hoạt động giết mổ nhỏ lẻ, thủ công diễn ra tại nhiều nơi. Đây cũng là nguyên nhân dịch tả lợn Châu Phi chưa thể dập tắt...

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Việt Nam nghiên cứu sản xuất vắc xin phòng cúm gia cầm và bệnh dại

LH |

Tiến sĩ Đỗ Tuấn Đạt - Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Vắc xin và Sinh phẩm số 1 (VABIOTECH), Bộ Y tế cho biết: Việt Nam đang phối hợp với các nhà khoa học về vắc xin của Đại học Bristol (Anh) chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin thế hệ mới MultiBac, công nghệ sử dụng để sản xuất vắc xin phòng cúm (cúm A/H5N1) và bệnh dại.

Giá gà “rớt thảm”, ngành chăn nuôi gia cầm nói do lỗi Tổng cục Thống kê

L.V |

Mới đây, tại một cuộc họp, Hiệp hội chăn nuôi gia cầm Việt Nam cho rằng, tình trạng chăn nuôi vượt quá nhu cầu của thị trường là… do lỗi của Tổng cục Thống kê đã tính sai vòng đời con gà trong 1 năm.

Hà Nội còn gần 80% cơ sở giết mổ gia súc gia cầm nhỏ lẻ

H.Nguyên |

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, đến nay dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến rất phức tạp. Đáng lo ngại, hoạt động giết mổ nhỏ lẻ, thủ công diễn ra tại nhiều nơi. Đây cũng là nguyên nhân dịch tả lợn Châu Phi chưa thể dập tắt...