Số lượng xe hàng ùn ứ tại các cửa khẩu đường bộ giảm kỷ lục

Vũ Long |

Tính đến 20h ngày 22.6.2022, số lượng xe hàng ùn ứ tại các cửa khẩu đã giảm kỷ lục, chỉ còn 807 xe, giảm 50% so với trước.

Theo Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, nhờ sự nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thông quan của hải quan 2 nước tại các cửa khẩu đường bộ, số lượng xe hàng ùn ứ tại 3 cửa khẩu đường bộ thuộc tỉnh Lạng Sơn là Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma đã giảm kỷ lục, hiện chỉ còn 807 xe hàng chờ xuất khẩu (trong dó có 203 xe chở vải thiều). Được biết, cách đây 3 tuần, số xe hàng ùn ứ lên đến hàng nghìn xe, có ngày lên đến gần 1.700 xe.

Ngày 22.6.2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu tại 3 cửa khẩu nêu trên là 652 xe, trong đó xuất khẩu được 294 xe (trong số 228 xe hoa quả có 106 xe vải thiều); nhập khẩu được 358 xe. Trong 24 giờ qua, có 294 xe chờ hàng hóa từ nội địa lên, phần lớn là xe chở hoa quả tươi.

Tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, trong ngày 22.6.2022 có 103 xe hàng được thông quan xuất khẩu (riêng hoa quả chiếm tới 88 xe), 184 xe hàng nhập khẩu. Có 108 xe chở hàng hóa từ nội địa lên, chủ yếu là xe chở hoa quả.

Tính đến 20h ngày 22.6.2022, tại Cửa khẩu Hữu Nghị còn 211 xe hàng chờ xuất khẩu, trong đó có 147 xe chở hoa quả.

Tại Cửa khẩu phụ Tân Thanh, hiện đang tồn 596 xe hàng chờ xuất khẩu, trong đó có 351 xe chở hoa quả; năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 22.6.2022 cũng tốt hơn so với trước: Có 190 xe được xuất khẩu (có 140 xe hoa quả, trong đó có 106 xe chở vải tươi; 50 xe mặt hàng khác). Ở chiều ngược lại, nhập khẩu 129 xe.

Trong ngày 22.6.2022, có 188 xe chở hàng hóa từ nội địa lên Cửa khẩu Tân Thanh, hàng hóa chủ yếu là chuối, thanh long, vải thiều, bột sắn…

Tại Cửa khẩu song phương Chi Ma, trong ngày 22.6.2022 năng lực thông quan tại khu vực này vẫn rất hạn chế: Chỉ xuất khẩu được 1 xe và nhập khẩu 45 xe. Hiện không có xe hàng tồn chờ xuất khẩu tại cửa khẩu này.

Từ ngày 17.6.2022, Cửa khẩu cầu Bắc Luân II và lối mở Km 3+4 Hải Yên và Cửa khẩu Ka Long chính thức thông quan trở lại sau hơn 3 năm tạm dừng do dịch COVID-19. Thời gian hoạt động hằng ngày từ 9h-17h (giờ Bắc Kinh, Trung Quốc), tức từ 8h-16h (giờ Hà Nội, Việt Nam), chấm dứt tình trạng hàng trăm container hàng đông lạnh phải lưu kho, lưu bãi chưa thể xuất khẩu được sang Trung Quốc qua các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn TP.Móng Cái (Quảng Ninh).

Theo ông Hoàng Bá Nam - Bí thư Thành ủy Móng Cái, đây là tín hiệu  tích cực trong việc nối lại thông suốt hoạt động xuất nhập khẩu giữa địa phương hai nước, thể hiện sự thống nhất cao về tinh thần, quan điểm, cách làm giữa hai bên và đáp ứng nguyện vọng, mong muốn của nhân dân, doanh nghiệp.

Việc mở lại cửa khẩu cũng khẳng định việc xây dựng phương án kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo “vùng xanh an toàn” cho hoạt động thông quan hàng hoá qua Cửa khẩu Ka Long (Việt Nam) - Bến biên mậu TP.Đông Hưng (Trung Quốc) nhằm thực hiện nghiêm thỏa thuận phòng chống dịch giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).


Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Quy định "gây khó" dòng chảy hàng hóa qua Cửa khẩu Việt - Lào

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Mặc Chính phủ Lào đã cho phép hầu hết các hoạt động tại cửa khẩu và lối mở trở lại bình thường. Tuy nhiên, vẫn còn những quy định "gây khó" khiến dòng hàng hóa qua Cửa khẩu quốc tế Tây Trang chưa thể khơi thông.

Siết chặt phòng chống dịch bệnh nguy hiểm, mới nổi lan truyền qua cửa khẩu

Thùy Linh |

Nhiều dịch bệnh nguy hiểm, mới nổi vẫn tiếp tục được ghi nhận tại nhiều quốc gia trên thế giới như: bệnh bại liệt (chủng hoang dại), cúm gia cầm, viêm gan cấp chưa rõ nguyên nhân ở trẻ em, bệnh đậu mùa khỉ...

Doanh nghiệp không khai báo qua "cửa khẩu số" khiến việc thông quan bị chậm

Trần Tuấn |

Lạng Sơn - Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông cho biết xảy ra việc thời gian thông quan lâu hơn tại cửa khẩu Tân Thanh là do một số doanh nghiệp chưa nắm rõ quy định, không khai báo trước khi đưa hàng lên cửa khẩu.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Quy định "gây khó" dòng chảy hàng hóa qua Cửa khẩu Việt - Lào

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Mặc Chính phủ Lào đã cho phép hầu hết các hoạt động tại cửa khẩu và lối mở trở lại bình thường. Tuy nhiên, vẫn còn những quy định "gây khó" khiến dòng hàng hóa qua Cửa khẩu quốc tế Tây Trang chưa thể khơi thông.

Siết chặt phòng chống dịch bệnh nguy hiểm, mới nổi lan truyền qua cửa khẩu

Thùy Linh |

Nhiều dịch bệnh nguy hiểm, mới nổi vẫn tiếp tục được ghi nhận tại nhiều quốc gia trên thế giới như: bệnh bại liệt (chủng hoang dại), cúm gia cầm, viêm gan cấp chưa rõ nguyên nhân ở trẻ em, bệnh đậu mùa khỉ...

Doanh nghiệp không khai báo qua "cửa khẩu số" khiến việc thông quan bị chậm

Trần Tuấn |

Lạng Sơn - Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông cho biết xảy ra việc thời gian thông quan lâu hơn tại cửa khẩu Tân Thanh là do một số doanh nghiệp chưa nắm rõ quy định, không khai báo trước khi đưa hàng lên cửa khẩu.