Số doanh nghiệp thành lập mới giảm mạnh trong tháng 2.2022

Vũ Long |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, số doanh nghiệp thành lập mới đã giảm mạnh trong tháng 2.2022, giảm cả số lượng và vốn đăng ký.

Sáng 28.2.2022, công bố các chỉ số kinh tế - xã hội tháng 2.2022 và 2 tháng đầu năm 2022, Tổng cục Thống kê cho biết: Về tình hình đăng ký doanh nghiệp, trong tháng 2, cả nước có 7.284 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 85,2 nghìn tỉ đồng và số lao động đăng ký gần 72,6 nghìn lao động, giảm 44% về số doanh nghiệp, giảm 55,7% về vốn đăng ký và giảm 5,8% về số lao động so với tháng 1.2022.

So với cùng kỳ năm trước, giảm 9,4% về số doanh nghiệp, giảm 52,6% về số vốn đăng ký và tăng 27,4% về số lao động.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 11,7 tỉ đồng, giảm 20,9% so với tháng trước và giảm 47,7% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, cả nước còn có 4.071 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 78,7% so với tháng trước và giảm 11,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 2.2022. Nguồn: TCTK
Tình hình đăng ký doanh nghiệp 2 tháng đầu năm 2022. Nguồn: TCTK

Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, cả nước có gần 20,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 277,6 nghìn tỉ đồng và tổng số lao động đăng ký gần 149,7 nghìn lao động, tăng 11,9% về số doanh nghiệp, giảm 17,1% về vốn đăng ký và giảm 13,4% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 2 tháng đầu năm 2022 đạt 13,7 tỉ đồng, giảm 25,9% so với cùng kỳ năm 2021. Nếu tính cả 173,6 nghìn tỉ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 2.332 doanh nghiệp tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 2 tháng đầu năm 2022 là 451,2 nghìn tỉ đồng, giảm 37,4% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, còn có 22,3 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 102,5% so với cùng kỳ năm 2021), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 2 tháng đầu năm 2022 lên 42,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 46,2% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 21,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Hãy lắng nghe tiếng nói từ doanh nghiệp để mở cửa du lịch quốc tế

Lê Thanh Phong |

12 chữ ký của đại diện các hãng hàng không và các doanh nghiệp lữ hành theo thư khẩn cấp gửi Thủ tướng đề nghị công bố mở cửa du lịch quốc tế ngay và luôn, từ 1.2.

Xin tiền doanh nghiệp là nhũng nhiễu, tiêu cực!

ThS Phạm Văn Chung |

Có thể nói tình trạng một số cơ quan, đơn vị, cá nhân "xin", vòi tiền doanh nghiệp, người dân dưới danh nghĩa "hỗ trợ", vận động ủng hộ... đã diễn ra nhức nhối từ nhiều năm nay.

Hộ kinh doanh chuyển sang doanh nghiệp nhỏ có được miễn phí môn bài?

Nam Dương |

Bạn đọc có email tientienxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh có được miễn lệ phí môn bài không? Nếu có thì được miễn trong vòng bao lâu?

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Hãy lắng nghe tiếng nói từ doanh nghiệp để mở cửa du lịch quốc tế

Lê Thanh Phong |

12 chữ ký của đại diện các hãng hàng không và các doanh nghiệp lữ hành theo thư khẩn cấp gửi Thủ tướng đề nghị công bố mở cửa du lịch quốc tế ngay và luôn, từ 1.2.

Xin tiền doanh nghiệp là nhũng nhiễu, tiêu cực!

ThS Phạm Văn Chung |

Có thể nói tình trạng một số cơ quan, đơn vị, cá nhân "xin", vòi tiền doanh nghiệp, người dân dưới danh nghĩa "hỗ trợ", vận động ủng hộ... đã diễn ra nhức nhối từ nhiều năm nay.

Hộ kinh doanh chuyển sang doanh nghiệp nhỏ có được miễn phí môn bài?

Nam Dương |

Bạn đọc có email tientienxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh có được miễn lệ phí môn bài không? Nếu có thì được miễn trong vòng bao lâu?