Smartphone giá rẻ 600.000 đồng: Vì sao không phải là Nhà nước trợ giá?

Thế Lâm |

Smartphone giá rẻ 600.000 đồng đã bán ra trên thị trường với sự trợ giá từ phía doanh nghiệp, thay vì Nhà nước phải trợ giá để phổ cập smartphone đến người dân.

Trao đổi với phóng viên Lao Động, nhà báo chuyên về công nghệ Phạm Hồng Phước cho rằng, trên thực tế các chương trình doanh nghiệp trợ giá smartphone để đưa đến tay người dùng đã được triển khai ở nhiều quốc gia.

Đặc biệt như ở Mỹ, việc các nhà mạng trợ giá cho khách hàng khi mua iPhone mới và đổi lại khách hàng phải cam kết sử dụng dịch vụ của nhà mạng trong vòng 24 tháng là khá phổ biến.

Các chương trình trợ giá cho thiết bị đầu cuối thậm chí đã trở thành một phương thức kinh doanh của nhiều nhà mạng, và hầu như chính phủ các nước không can thiệp vào các chương trình trợ giá này. Công thức phổ biến là nhà mạng phối hợp với nhà sản xuất thiết bị đầu cuối để cùng đưa sản phẩm có giá tối ưu nhất đến cho người dùng.

Trong trường hợp mẫu smartphone giá rẻ 600.000 đồng đầu tiên xuất hiện trên thị trường, nhà mạng Viettel cho biết đã trợ giá cho thiết bị này trong mục tiêu phổ cập smartphone đến người dân. Giá gốc của mẫu máy này là 1.490.000 đồng, nhưng sau khi trợ giá chỉ còn 600.000 đồng. Tuy nhiên, đối tượng người dùng được hưởng suất ưu đãi này cũng có giới hạn, và phải đáp ứng một số điều kiện.

Ông Thiều Phương Nam – Tổng giám đốc Qualcomm Việt Nam và khu vực Đông Dương – cho rằng, theo chỗ ông biết thì cả Viettel và VinSmart đều có sự hỗ trợ để có mức giá 600.000 đồng.

Bà Đỗ Thu Hằng – Giám đốc truyền thông của BKAV – cho biết, thời gian trước BKAV cũng đã có hợp tác với Viettel để đưa mẫu điện thoại smart-featurephone (điện thoại tính năng cơ bản thông minh) C85 đến cho người dùng với mức giá chỉ 500.000 đồng. Đây là mẫu điện thoại mang tính chuyển tiếp giữa loại điện thoại tính năng cơ bản (featurephone) và điện thoại thông minh (smartphone), có bàn phím cứng, được trang bị công nghệ 4G cho nên có thể lướt web, xem YouTube, đọc email…

“Nếu không có sự trợ giá của nhà mạng thì khó có thể có smartphone giá rẻ đến cho người dùng. Nhà sản xuất, trong trường hợp như BKAV, cũng có hỗ trợ, cụ thể là dường như chỉ tính giá vốn, tuy nhiên sự hỗ trợ từ nhà mạng vẫn là chính”, bà Hằng cho biết.

Theo nhà báo Phạm Hồng Phước, mô hình trợ giá để có smartphone giá rẻ phổ cập cho người dân đang được triển khai tại Việt Nam về cơ bản cũng tương tự mô hình trợ giá ở nhiều nước. Trong trường hợp Viettel đang trợ giá để bán ra mẫu smartphone Vsmart Bee Lite với mức giá 600.000 đồng, theo ông Phạm Hồng Phước, thậm chí Viettel còn có thể bán với giá 0 đồng, song bù lại khách hàng có thể phải cam kết sử dụng dịch vụ của Viettel với thời hạn dài hơn thay vì chỉ 12 tháng.

Cách trợ giá để có smartphone giá rẻ 600.000 đồng cũng là một cách xã hội hóa, tận dụng nguồn lực doanh nghiệp nhằm phổ cập smartphone đến cho người dân, thay vì cứ phải là Nhà nước trợ giá. Ngoài Viettel, sắp tới có thể còn có thêm một số nhà mạng, doanh nghiệp tham gia.

Nhà mạng trợ giá sẽ được bù đắp từ doanh thu khách hàng mua điện thoại trợ sử dụng gói cước dịch vụ. Tuy nhiên, theo nhà báo Phạm Hồng Phước, còn một cái được nữa cho nhà mạng là có thêm dữ liệu về người dùng.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Smartphone giá rẻ 600.000 đồng: Tính năng có “rẻ” như giá bán?

Thế Lâm |

Mẫu smartphone giá rẻ chỉ 600.000 đồng được bán ra thị trường trong mục tiêu phổ cập điện thoại thông minh đến người dân đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Ai mới được mua, được dùng smartphone giá rẻ 600.000 đồng?

Thế Lâm |

Smartphone giá rẻ 600.000 đồng đã lên kệ. Tuy nhiên theo khảo sát, chương trình đang triển khai thử nghiệm, vì thế đối tượng được mua và sử dụng cũng giới hạn.

Smartphone 600 ngàn đồng được Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đề cập đã lên kệ

Thế Lâm |

3 ngày sau khi Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đề cập chương trình điện thoại thông minh (smartphone) giá rẻ sẽ được phổ cập cho người dân tại Quốc hội, Viettel đã công bố bán ra smartphone giá 600.000 đồng.

Smartphone 700.000 đồng, cuộc chơi “từ dưới lên”

Đào Tuấn |

Một chiếc chổi đót “made in handmade” được bán với giá 20 USD, khoảng 460 ngàn trên Amazon. Người bán, ở đâu đó Yên Bái, Lào Cai, với có khi chỉ một chiếc smartphone.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Smartphone giá rẻ 600.000 đồng: Tính năng có “rẻ” như giá bán?

Thế Lâm |

Mẫu smartphone giá rẻ chỉ 600.000 đồng được bán ra thị trường trong mục tiêu phổ cập điện thoại thông minh đến người dân đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Ai mới được mua, được dùng smartphone giá rẻ 600.000 đồng?

Thế Lâm |

Smartphone giá rẻ 600.000 đồng đã lên kệ. Tuy nhiên theo khảo sát, chương trình đang triển khai thử nghiệm, vì thế đối tượng được mua và sử dụng cũng giới hạn.

Smartphone 600 ngàn đồng được Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đề cập đã lên kệ

Thế Lâm |

3 ngày sau khi Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đề cập chương trình điện thoại thông minh (smartphone) giá rẻ sẽ được phổ cập cho người dân tại Quốc hội, Viettel đã công bố bán ra smartphone giá 600.000 đồng.

Smartphone 700.000 đồng, cuộc chơi “từ dưới lên”

Đào Tuấn |

Một chiếc chổi đót “made in handmade” được bán với giá 20 USD, khoảng 460 ngàn trên Amazon. Người bán, ở đâu đó Yên Bái, Lào Cai, với có khi chỉ một chiếc smartphone.