Smartphone đang dùng có kết nối được mạng 5G sắp phát sóng tại TPHCM?

Trần Khanh |

Bắt đầu từ ngày 21.9, nhà mạng Viettel triển khai phát sóng 5G và đưa vào khai thác hạ tầng kết nối vạn vật (IoT) và nền tảng phát triển xã hội số tại TPHCM. Tuy nhiên, nhiều người còn mơ hồ về việc chiếc điện thoại của mình có thể kết nối được mạng 5G hay không?

Theo các chuyên gia công nghệ, mạng di động 5G mới sẽ chỉ hoạt động với những thiết bị có trang bị ăng ten cùng các modem cấu hình mạng mới. Do đó, chắc chắn người dùng Việt Nam sẽ phải sắm cho mình chiếc di động mới để sử dụng được 5G. Hiện nay, trên thị trường Việt Nam rất hiếm sản phẩm smartphone được trang bị 5G, tốc độ mạng cao nhất hiện tại mới chỉ ở mức 4G.

Bên cạnh đó, viêc phát sóng 5G sẽ giúp người dùng được trải nghiệm nhiều dịch vụ, ứng dụng trên nền 5G như: Giao lưu với robot mô phỏng các động tác được điều khiển từ xa qua sóng 5G, chơi trò chơi thực tế ảo trên đám mây, xem video trực tuyến với độ phân giải 8K, du lịch ảo qua camera 360...

Ngoài ra, còn có thêm một số ứng dụng như: Nhà thông minh (smart house), các ứng dụng kết nối internet vạn vật (IoT) như đo quan trắc môi trường nước, không khí, đo công tơ điện từ xa...

Viettel là nhà mạng đầu tiên tại Việt Nam phát sóng mạng 5G. Ảnh VT.
Viettel là nhà mạng đầu tiên tại Việt Nam phát sóng mạng 5G. Ảnh VT.

Theo công bố của Hiệp hội di động Thế giới (GSMA), Viettel là đại diện duy nhất trong danh sách 50 nhà mạng đầu tiên trên thế giới triển khai thành công 5G. Hiện mới có khoảng 10 quốc gia thương mại hóa 5G gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, Australia, Anh, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Na Uy, Nga.

Cùng với phát sóng 5G, Viettel cũng đưa vào khai thác 1.000 trạm phát sóng tạo ra vùng phủ kết nối hàng triệu thiết bị IoT hỗ trợ cho mọi hoạt động xã hội như: giao thông vận tải, điện, nước, ứng dụng và dịch vụ cho người dân tăng mức độ tin cậy, sự tiện dụng và lợi ích kinh tế.

Bước đầu, TPHCM sẽ khai thác trước, sau đó Viettel sẽ phủ sóng IoT cho 100% khu vực Hà Nội và đã có lộ trình triển khai tiếp tại thành phố Đà Nẵng cũng như mở rộng ra toàn quốc trong 2 năm tới.

Trần Khanh
TIN LIÊN QUAN

Chiếc xe buýt tự lái thông qua mạng 5G lăn bánh tại Hàn Quốc

THEO THE KOREA HERALD |

Mới đây, chiếc xe buýt tự lái 45 chỗ của KT đã chính thức chạy thử trên quãng đường 7km tại đại lộ Pyeonghwa (Jeju, Hàn Quốc). Chiếc xe buýt tự lái được vận hành thông qua việc sử dụng dịch vụ mạng di động 5G.

Trung Quốc phát triển công nghệ lái xe từ xa thông qua mạng 5G

THEO SOUTH CHINA MORNING POST |

Mới đây, hãng viễn thông China Mobile đã cho ra mắt công nghệ lái xe từ xa thông qua mạng 5G. Theo đó, tài xế sẽ điều khiển chiếc xe đang ở cách mình tới 1.200km.

Người Hà Nội sắp được dùng thử mạng 5G

Thành Trung |

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, trong năm 2019 sẽ triển khai thử nghiệm mạng 5G.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Chiếc xe buýt tự lái thông qua mạng 5G lăn bánh tại Hàn Quốc

THEO THE KOREA HERALD |

Mới đây, chiếc xe buýt tự lái 45 chỗ của KT đã chính thức chạy thử trên quãng đường 7km tại đại lộ Pyeonghwa (Jeju, Hàn Quốc). Chiếc xe buýt tự lái được vận hành thông qua việc sử dụng dịch vụ mạng di động 5G.

Trung Quốc phát triển công nghệ lái xe từ xa thông qua mạng 5G

THEO SOUTH CHINA MORNING POST |

Mới đây, hãng viễn thông China Mobile đã cho ra mắt công nghệ lái xe từ xa thông qua mạng 5G. Theo đó, tài xế sẽ điều khiển chiếc xe đang ở cách mình tới 1.200km.

Người Hà Nội sắp được dùng thử mạng 5G

Thành Trung |

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, trong năm 2019 sẽ triển khai thử nghiệm mạng 5G.