Sinh viên, công nhân, người lao động thuê nhà được ưu đãi giá điện ra sao?

Cường Ngô |

Người thuê trọ được ưu tiên áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3 (từ 101-200kWh) cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ...

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Quốc Dũng - Trưởng ban Kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, để đảm bảo các đối tượng sinh viên, công nhân, người lao động thuê nhà được hưởng giá bán lẻ điện theo đúng quy định, EVN đã chỉ đạo các tổng công ty điện lực phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, niêm yết công khai “hướng dẫn thực hiện giá bán điện cho người thuê nhà để ở” tại các địa điểm gần khu công nghiệp, khu nhà máy xí nghiệp, trường học; 

Công khai số đường dây nóng là số điện thoại của tổng đài chăm sóc khách hàng của các tổng công ty điện lực để sinh viên người lao động được biết và kịp thời phản ánh các trường hợp chủ nhà trọ thu tiền điện của người thuê trọ sai quy định; phối hợp với các hội như Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên ... tại địa phương để tuyên truyền hướng dẫn thực hiện giá bán điện cho người thuê nhà để ở.

Theo ông Dũng, năm 2021 dù COVID-19 đã diễn ra tại nhiều địa phương nhưng các tổng công ty điện lực vẫn duy trì được công tác kiểm tra 100% cơ sở cho thuê nhà (210.814 cơ sở cho thuê nhà), trong phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra 15.325 cơ sở cho thuê nhà (chiếm 7% cơ sở cho thuê nhà), lập biên bản vi phạm hành chính tại 13 cơ sở tại Hà Nội và có báo cáo Sở Công Thương Hà Nội.

Công tác này trong 5 tháng đầu năm 2022 tiếp tục được thực hiện với tổng số lần kiểm tra là 86.304 cơ sở cho thuê nhà đạt 40% cơ sở trong đó phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra 4.823 cơ sở cho thuê nhà, lập biên bản vi phạm hành chính tại 2 cơ sở tại Hà Nội và có báo cáo Sở Công Thương Hà Nội.

"Tính đến 31.5.2022, các tổng công ty điện lực bán điện đến 215.789 cơ sở cho thuê nhà, trong đó đã áp giá sinh hoạt bậc 3 cho 105.335 cơ sở cho thuê nhà (chiếm 49% cơ sở cho thuê nhà); cấp định mức sinh hoạt bậc thang cho 110.454 cơ sở cho thuê nhà (chiếm 51% cơ sở cho thuê nhà) với tổng số định mức là 416.092 định mức", ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, để đảm bảo các đối tượng sinh viên, công nhân, người lao động thuê nhà được hưởng giá bán lẻ điện theo đúng quy định, ngoài việc tuyên truyền và kiểm tra áp giá bán điện của các tổng công ty điện lực cần duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền của các tổ chức đoàn thể tại địa phương cũng như công tác kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Giá than tăng chóng mặt, năm 2022 có tăng giá điện?

Cường Ngô |

Mặc dù cuộc xung đột giữa Nga - Ukraina đã đẩy giá nhiên liệu sơ cấp như than, dầu khí tăng cao. Tuy nhiên, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẳng định "năm 2022 sẽ không tăng giá điện".

Nhiều công nhân nhà trọ ở TP.Hải Dương chịu giá điện cao hơn quy định

Đặng Luân |

Hải Dương - Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương vừa phối hợp Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương tổ chức tuyên truyền về giá điện cho 60 chủ nhà trọ trên địa bàn phường Ái Quốc, TP.Hải Dương.

Bộ trưởng Công Thương làm rõ các vấn đề về giá điện, giá phân bón

Đặng Chung |

Cuối giờ chiều 9.11, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu quan tâm trong phiên thảo luận tại Quốc hội về tình hình kinh tế-xã hội năm 2021. Trong đó có hai vấn đề là giá phân bón và khung giá điện gió, cũng như việc phát triển thị trường điện cạnh tranh ở Việt Nam.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Giá than tăng chóng mặt, năm 2022 có tăng giá điện?

Cường Ngô |

Mặc dù cuộc xung đột giữa Nga - Ukraina đã đẩy giá nhiên liệu sơ cấp như than, dầu khí tăng cao. Tuy nhiên, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẳng định "năm 2022 sẽ không tăng giá điện".

Nhiều công nhân nhà trọ ở TP.Hải Dương chịu giá điện cao hơn quy định

Đặng Luân |

Hải Dương - Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương vừa phối hợp Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương tổ chức tuyên truyền về giá điện cho 60 chủ nhà trọ trên địa bàn phường Ái Quốc, TP.Hải Dương.

Bộ trưởng Công Thương làm rõ các vấn đề về giá điện, giá phân bón

Đặng Chung |

Cuối giờ chiều 9.11, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu quan tâm trong phiên thảo luận tại Quốc hội về tình hình kinh tế-xã hội năm 2021. Trong đó có hai vấn đề là giá phân bón và khung giá điện gió, cũng như việc phát triển thị trường điện cạnh tranh ở Việt Nam.