Siêu thị lên kịch bản chuẩn bị hàng Tết khi dịch COVID-19 bùng phát

Cường Ngô |

Nhiều siêu thị đã lên kịch bản cung ứng hàng Tết khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại. Các siêu thị đều khẳng định vẫn đủ hàng, giá ổn định để phục vụ người dân.

Bà Trần Kim Nga - Giám đốc đối ngoại MM Mega Market Việt Nam - cho biết, cùng với việc chuẩn bị tích trữ hàng cho mùa Tết, các kế hoạch dự phòng liên quan đến nguy cơ bùng phát dịch liên tục được chuẩn bị, tính toán lại và điều chỉnh trong suốt 4 tháng qua.

Hệ thống siêu thị này đã chuẩn bị cho các biện pháp phản ứng có thể đáp ứng được yêu cầu trong trường hợp xảy ra một đợt bùng phát khác ở cấp tỉnh, khu vực hoặc quốc gia. Khối lượng hàng hoá dự trữ đã được tính toán để đáp ứng nhu cầu tăng vọt trong thời gian ngắn hoặc duy trì cho 1 chu kỳ nhất định.

Theo đó, siêu thị MM Mega đã chuẩn bị gần 450 tỉ đồng tổng giá trị hàng tiêu dùng cho dịp Tết Nguyên đán để phục vụ nhu cầu mua sắm của khách hàng; tập trung các mặt hàng nhu yếu phẩm, như thực phẩm tươi sống, nước giải khát đa dạng, hàng đông lạnh hay đồ gia dụng cũng như các mặt hàng bánh kẹo mứt với giá cả bình ổn phục vụ nhu cầu khách hàng.

Nhiều siêu thị khẳng định sẵn sàng phương án dự trữ cho các đợt dịch COVID-19 bùng phát trở lại. Ảnh: C.N
Nhiều siêu thị khẳng định sẵn sàng phương án dự trữ cho các đợt dịch COVID-19 bùng phát trở lại. Ảnh: C.N

Khi được hỏi, trong bối cảnh xuất hiện các ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, MM có kịch bản dự trữ hàng hóa nào để ứng phó với các tình huống bất ngờ xảy ra?, bà Trần Kim Nga - Giám đốc đối ngoại MM Mega Market Việt Nam - khẳng định: "Chúng tôi luôn duy trì lượng hàng có sẵn cho tất cả khách hàng. Các cửa hàng liên tục được hỗ trợ bởi các kho chuỗi cung ứng, trạm trung chuyển và đối tác nhà cung cấp thực phẩm tươi sống.

Trong chuỗi cung ứng này, hệ thống MM và các đối tác luôn có đủ hàng hóa dự trữ có khả năng cung cấp liên tục các mặt hàng thiết yếu và không thiết yếu, bao gồm cá, thịt lợn, trái cây và rau quả dễ hỏng, siêu tươi. Điều này đã được chứng minh trong các đợt bùng phát COVID-19 trước đó với nhu cầu của khách hàng tăng cao đột ngột".

Saigon Co.op cho biết đã có kế hoạch sẵn sàng cung ứng hàng hóa trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp. Ông Nguyễn Anh Đức - Tổng giám đốc Saigon Co.op khẳng định gần 1.000 điểm bán khắp cả nước đã sẵn sàng kích hoạt các biện pháp phòng dịch, chuẩn bị phương án tập trung hậu cần để đảm bảo cung cấp hàng hóa Tết trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Trong đó, Saigon Co.op đã chuẩn bị gần 5.000 tỉ đồng hàng Tết, tăng gần 20% so với năm trước.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân - Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam, sở chuỗi GO!/Big C - cho hay, toàn bộ kho hàng ở miền Bắc và miền Nam đã được chuẩn bị đầy đủ cả hàng tươi và hàng đông lạnh. Đáp ứng nhu cầu dịp Tết, hàng tiêu dùng thiết yếu tăng đến 300% so với tháng trong năm.

"Các mặt hàng thiết yếu, người tiêu dùng quan tâm nhiều trong các đợt dịch trước đây như gạo, dầu ăn, nước mắm, mì gói, nước rửa tay, khẩu trang... chúng tôi luôn luôn có đầy đủ", bà Vân cho biết.

Siêu thị kích hoạt chế độ chống dịch

Theo bà Trần Kim Nga, tại trung tâm siêu thị MM ở Hải Phòng và Quảng Ninh, MM đã kích hoạt chế độ phòng chống dịch bệnh bao gồm: Cung cấp chất khử trùng tại lối ra vào của khách hàng, nhân viên...

Nhân viên tại trung tâm và khách hàng được yêu cầu đeo khẩu trang khi làm việc hoặc mua sắm tại cửa hàng. Kiểm tra nhiệt độ cho nhân viên và khách hàng khi đi vào trung tâm. Áp dụng khoảng cách xã hội: Thông báo bằng hệ thống âm thanh công cộng, áp phích, bảng chỉ dẫn “khoảng cách an toàn” tại lối xếp hàng, thanh toán. Những người có nhiệt độ trên 37,5 độ C được đề nghị không vào trung tâm.

Đối với các trung tâm còn lại, tiếp tục nâng cao cảnh giác với dịch bệnh và áp dụng các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang bắt buộc với nhân viên, nhà thầu, nhà cung cấp làm việc; khuyến cáo khách hàng đeo khẩu trang. Trang bị găng tay y tế cho nhân viên tại các khu vực có nhu cầu.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân - Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Central Retail Việt Nam cho biết, tập đoàn đã làm việc với các đơn vị chuyên nghiệp thực hiện phun khử khuẩn hàng ngày đối với đại siêu thị GO! Hạ Long (Quảng Ninh), Big C Hải Dương (Hải Dương). Các đại siêu thị GO! Big C khác trên toàn quốc sẽ phun khử khuẩn một lần/tuần.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Siêu thị thực hiện nghiêm, chợ dân sinh vẫn lơ là phòng COVID-19

Phạm Đông - Minh Ánh |

Trước tình tình dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, các siêu thị, trung tâm thương mại ở Hà Nội đã tăng cường, đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của thành phố.

Yêu cầu đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại nhà hàng, siêu thị

Vũ Long |

Bộ Công Thương ban hành Công văn số 10087/BCT-VP gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc triển khai công tác đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19.

Hà Nội chấn chỉnh công tác phòng dịch ở các siêu thị, trung tâm thương mại

Phạm Đông |

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đề nghị Sở Công thương xử lý nghiêm các siêu thị, trung tâm thương mại và ban quản lý chợ vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Siêu thị thực hiện nghiêm, chợ dân sinh vẫn lơ là phòng COVID-19

Phạm Đông - Minh Ánh |

Trước tình tình dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, các siêu thị, trung tâm thương mại ở Hà Nội đã tăng cường, đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của thành phố.

Yêu cầu đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại nhà hàng, siêu thị

Vũ Long |

Bộ Công Thương ban hành Công văn số 10087/BCT-VP gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc triển khai công tác đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19.

Hà Nội chấn chỉnh công tác phòng dịch ở các siêu thị, trung tâm thương mại

Phạm Đông |

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đề nghị Sở Công thương xử lý nghiêm các siêu thị, trung tâm thương mại và ban quản lý chợ vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19.