Siết đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, ngân hàng thêm khó vì nợ xấu

GIa Miêu |

TPHCM - Các ngân hàng đã nỗ lực xử lý nợ xấu thời gian qua, nhưng vẫn không thể tránh được nợ xấu tăng do ảnh hưởng dịch bệnh.

Nợ xấu tuyệt đối của các ngân hàng niêm yết tính đến cuối tháng 9.2021 đã tăng khoảng 26% so với đầu năm, nợ tái cơ cấu của nhiều ngân hàng cũng tăng mạnh. Đây là lý do khiến nhiều ngân hàng phải tăng rất mạnh trích lập dự phòng rủi ro nợ xấu so giai đoạn trước. Căn cứ trên báo cáo tài chính của các tổ chức tín dụng tại thời điểm quý 3/2021, có một số ngân hàng đang phải đau đầu khi tỷ lệ nợ xấu vọt cao hơn mức 3%.

Đơn cử như ngân hàng BaoViet Bank, với tỷ lệ nợ xấu vào cuối quý 3/2021 tăng lên mức 10,53%. Hay như VPBank cũng có tỷ lệ nợ xấu 4%. Ngoài ra, một số ngân hàng khác có tỷ lệ nợ xấu ở mức xấp xỉ với tỷ lệ 3% vào thời điểm báo cáo tài chính cuối quý 3 như ABBank, VietCapital Bank, với tỷ lệ nợ xấu đang ở mức 2,9%.

Và như vậy, theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tại Thông tư số 16/2021/TT-NHNN, với nhiều nội dung siết ngân hàng rót vốn đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, các ngân hàng này đối mặt với nguy cơ đứng ngoài cuộc chơi đầu tư Trái phiếu doanh nghiệp. Cụ thể, một trong những quy định đáng chú ý trong Thông tư mới là tổ chức tín dụng chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp khi có tỷ lệ nợ xấu dưới 3% theo kỳ phân loại gần nhất theo quy định của NHNN về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động đối với tổ chức tín dụng trước thời điểm mua trái phiếu doanh nghiệp.

Theo Báo cáo “Thị trường trái phiếu doanh nghiệp”, do Công ty CP Chứng khoán SSI vừa công bố, tính đến hết tháng 9, tổng lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt hơn 443 nghìn tỉ đồng. Trong đó, có tới gần 60% lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành là do các ngân hàng thương mại và công ty chứng khoán nắm giữ.

Cụ thể, các ngân hàng thương mại đã mua vào 124,4 nghìn tỉ đồng, chiếm tỷ lệ 27,3%. Như vậy, với vai trò là người mua chính trên thị trường, các ngân hàng thương mại đang “ôm” khối trái phiếu doanh nghiệp lớn, trong đó chiếm tỷ lệ cao là của các doanh nghiệp bất động sản.

TS Nguyễn Duy Phương, chuyên gia phân tích tài chính quỹ DG Investment cho rằng trong bối cảnh hiện nay, quy định rất đáng chú ý này của Thông tư 16 trước mắt chưa thể ảnh hưởng đến nhiều ngân hàng thương mại. Nhưng sẽ là lời cảnh báo vì phân tích về nợ xấu, có thể thấy các ngân hàng đang trích lập dự phòng rủi ro theo các Thông tư, với lộ trình dài và tỷ lệ theo từng giai đoạn nên con số nợ xấu này chưa phản ánh đầy đủ, hoàn toàn có thể thay đổi ở mỗi tổ chức tín dụng theo mỗi kỳ.

Cũng đã có cảnh báo nợ xấu có tăng trong thời gian tới. Như vậy, ngân hàng sẽ phải cố gắng giữ tỷ lệ nợ xấu dưới 3%. Ngoài ra, quy định này được kỳ vọng sẽ là một "nút chặn" để chặn hoạt động bắt tay "mua tay trái, bán tay phải" qua trái phiếu doanh nghiệp, giữa các ngân hàng có hệ sinh thái bao gồm các công ty con đặc biệt trong các lĩnh vực như hoạt động bất động sản, chứng khoán...

GIa Miêu
TIN LIÊN QUAN

Gánh nặng nợ xấu đang dồn vào vai các ngân hàng

Lam Duy |

Tác động của dịch bệnh COVID-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của các doanh nghiệp khiến tỉ lệ nợ xấu nội bảng đang có xu hướng tăng mạnh tại các ngân hàng thương mại. Nhiều đánh giá chỉ ra rằng, nguy cơ nợ xấu gia tăng sẽ tiếp tục bùng nổ trong thời gian tới khi tình hình trả nợ và khả năng tài chính của các doanh nghiệp tiếp tục xấu đi.

Hiệp hội Ngân hàng lo ngại tương lai nợ xấu tăng đột biến sau COVID-19

Hương Nguyễn |

Hiệp hội Ngân hàng đề nghị Ngân hàng Nhà nước báo cáo thực trạng các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và tương lai nợ xấu tăng đột biến.

Nợ xấu tăng tạo sức ép ngân hàng mạnh tay trích lập dự phòng

Gia Miêu |

Dịch bệnh COVID-19 vẫn bùng phát tác động đến việc nợ xấu tiếp tục phát sinh. Các ngân hàng tiếp tục đứng trước sức ép trích lập dự phòng rủi ro.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Gánh nặng nợ xấu đang dồn vào vai các ngân hàng

Lam Duy |

Tác động của dịch bệnh COVID-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của các doanh nghiệp khiến tỉ lệ nợ xấu nội bảng đang có xu hướng tăng mạnh tại các ngân hàng thương mại. Nhiều đánh giá chỉ ra rằng, nguy cơ nợ xấu gia tăng sẽ tiếp tục bùng nổ trong thời gian tới khi tình hình trả nợ và khả năng tài chính của các doanh nghiệp tiếp tục xấu đi.

Hiệp hội Ngân hàng lo ngại tương lai nợ xấu tăng đột biến sau COVID-19

Hương Nguyễn |

Hiệp hội Ngân hàng đề nghị Ngân hàng Nhà nước báo cáo thực trạng các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và tương lai nợ xấu tăng đột biến.

Nợ xấu tăng tạo sức ép ngân hàng mạnh tay trích lập dự phòng

Gia Miêu |

Dịch bệnh COVID-19 vẫn bùng phát tác động đến việc nợ xấu tiếp tục phát sinh. Các ngân hàng tiếp tục đứng trước sức ép trích lập dự phòng rủi ro.