Shipper bận tíu tít nhờ giao hàng trong mùa dịch COVID-19

Khương Duy |

Trước tình trạng sụt giảm khách do dịch COVID-19, nhiều người làm nghề xe ôm đã chuyển hướng sang giao hàng. Theo những người này, công việc giao đồ ăn khiến họ có được mức thu nhập khá tốt.

Người than ế ẩm...

Trước những diễn biến mới của dịch COVID-19, nhiều người làm nghề xe ôm đang rơi vào cảnh ế ẩm triền miên vì lượng khách sụt giảm nhanh chóng.

Bắt đầu chạy xe ôm công nghệ từ tháng 11.2019 để tăng thu nhập, anh Nguyễn Hoàng Chiến (sinh viên trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho biết, đây là khoảng thời gian ít khách nhất của anh.

Theo anh Chiến, dù được nhà trường thông báo cho nghỉ học nhưng anh vẫn cố gắng ở lại làm thêm. Tuy nhiên từ khi có thông tin Hà Nội xuất hiện ca dương tính với SARS-CoV-2, anh đã tính đến việc về quê vì có quá ít khách đặt cuốc.

"Thời gian này vẫn có khách đặt xe nhưng lượng khách giảm xuống rất nhiều so với trước. Người ta sợ dịch, mà một ngày mình đi nhiều chuyến như vậy cũng rất khó để sát khuẩn mũ, xe nên có lẽ phải chuyển hướng tìm việc khác. Nhưng giờ tình hình chung chắc sẽ khó kiếm việc làm nên tôi đang tính sẽ về quê", anh Chiến nói.

Cũng giống anh Chiến, anh Nguyễn Anh Nguyên (quận 10 - TPHCM) chia sẻ: "Ít khách lắm anh ơi, chạy cả ngày không đủ cuốc để nghỉ. Cứ tình hình này dài có khi tôi phải chuyển nghề sớm. Ở Sài Gòn cái gì cũng đắt đỏ. Chạy như này có khi không đủ tiền nhà, tiền điện nước chứ tính gì đến tích cóp gửi về quê?".

... người "hái ra tiền"

Nhiều người chạy xe ôm đang chuyển dần sang dịch vụ chuyển hàng, ship đồ ăn. Ảnh: Phan Anh
Nhiều người chạy xe ôm đang chuyển dần sang dịch vụ chuyển hàng, ship đồ ăn. Ảnh: Phan Anh

Từ việc ế ẩm vắng khách, nhiều tài xế xe ôm đã chuyển hướng sang việc giao hàng online. Với việc nhạy bén này, nhiều người đã có nguồn thu nhập khá tốt.

Anh Hoàng Văn Hiệp (Đan Phượng - Hà Nội) cũng chạy xe ôm từ hơn 1 năm nay, nhưng khi lượng khách giảm sâu, anh bắt đầu chuyển hướng sang giao hàng.

"Thời gian này chạy xe ôm không được nhưng chuyển qua ship đồ thì không hết việc, đặc biệt là đồ ăn. Đa phần mọi người đều hạn chế đến các quán ăn, nơi tụ tập đông người nên họ hay chọn cách đặt đồ ăn mang về.

Đợt 8.3 vừa qua, tôi làm cả ngày không hết việc, đơn hàng cứ về liên tục, thu nhập cao hơn so với trước đây rất nhiều", anh Hiệp chia sẻ.

Ghi nhận tại nhiều hàng quán nổi tiếng, số lượng shipper chờ lấy đồ ăn để chuyển cho khách rất đông. Ảnh: Hà Phương
Ghi nhận tại nhiều hàng quán nổi tiếng, số lượng shipper chờ lấy đồ ăn để chuyển cho khách rất đông. Ảnh: Hà Phương

Không chỉ những người làm dịch vụ ship đồ ăn, nhiều hàng quán cho biết nhờ lượng người đặt đồ ăn online tăng mạnh nên thu nhập cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Chị Nguyễn Thị Linh (nhân viên một quán ăn trên đường Trần Thái Tông - Hà Nội) cho biết, thời gian nay lượng khách đến ăn tại quán không đông nhưng lượng người đặt đồ ăn online lại tăng lên.

"Thời gian này khách giảm khá nhiều, có thể là do tâm lý lo ngại dịch bệnh. Giao đồ ăn nhanh cũng là một giải pháp tốt để hàng quán cũng như người mua đồ ăn không bị ảnh hưởng quá nhiều"- chị Linh cho biết.

Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

95% số người mắc COVID-19 trên thế giới đã và đang hồi phục

L.Hà |

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Bộ Y tế tiếp tục giải đáp các câu hỏi nhiều người quan tâm về dịch COVID-19 như ai dễ mắc COVID-19? Tỉ lệ hồi phục khi mắc COVID-19.

Những việc quan trọng học sinh cần làm tại nhà để tránh dịch bệnh COVID-19

T.Linh |

Nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học, ký túc xá, Bộ Y tế đã đưa ra khuyến cáo những việc học sinh cần làm tại nhà hàng ngày và những việc học sinh cần làm tại trường hàng ngày.

Câu chuyện đầy tủi thân của ông bố lái xe ôm khiến con gái xấu hổ

Hải Ngọc (Nguồn: VIVA Network) |

Trong tập 3 "Thiếu niên nói", Ngọc Nhã - học sinh lớp 10 trường THPT Hùng Vương (TP.HCM) đã kể lại hoàn cảnh đầy tủi thân của một người cha làm tài xế xe công nghệ khiến con gái ông “xấu hổ” với bạn bè, nhiều học sinh chứng kiến đã rơi nước mắt.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

95% số người mắc COVID-19 trên thế giới đã và đang hồi phục

L.Hà |

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Bộ Y tế tiếp tục giải đáp các câu hỏi nhiều người quan tâm về dịch COVID-19 như ai dễ mắc COVID-19? Tỉ lệ hồi phục khi mắc COVID-19.

Những việc quan trọng học sinh cần làm tại nhà để tránh dịch bệnh COVID-19

T.Linh |

Nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học, ký túc xá, Bộ Y tế đã đưa ra khuyến cáo những việc học sinh cần làm tại nhà hàng ngày và những việc học sinh cần làm tại trường hàng ngày.

Câu chuyện đầy tủi thân của ông bố lái xe ôm khiến con gái xấu hổ

Hải Ngọc (Nguồn: VIVA Network) |

Trong tập 3 "Thiếu niên nói", Ngọc Nhã - học sinh lớp 10 trường THPT Hùng Vương (TP.HCM) đã kể lại hoàn cảnh đầy tủi thân của một người cha làm tài xế xe công nghệ khiến con gái ông “xấu hổ” với bạn bè, nhiều học sinh chứng kiến đã rơi nước mắt.