“Shark” Phú: Đầu tư vào các startup trên truyền hình thất bại đến 99%

Châu Anh |

Ông Nguyễn Xuân Phú (Shark Phú) - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sunhouse, nhà đầu tư góp mặt trong chương trình Shark Tank Việt Nam 2021 cho biết: “Chúng tôi đầu tư các startup trên truyền hình thì gần như là thất bại đến 99% và hầu như là mất tiền. Bản thân tôi đã giải ngân đến 50% so với trên truyền hình”.

Sau một mùa vắng bóng, ông Nguyễn Xuân Phú (shark Phú) trở lại với mong muốn tìm được những startup liên quan đến công nghệ, R&D (Nghiên cứu và Phát triển)… có thể bù đắp được những khoảng trống trong hệ sinh thái Tập đoàn Sunhouse, từ đó tạo ra những sản phẩm hoàn chỉnh hơn, thông minh hơn trong tương lai.

Nhắc đến kinh nghiệm đầu tư các mùa trước, Shark Phú cho biết hầu như ông mất tiền khi đầu tư vào các công ty khởi nghiệp trên truyền hình.

Gửi lời khuyên đến các startup, “cá mập” Nguyễn Xuân Phú cho rằng: “Quan điểm của tôi là việc kiếm tiền từ những điều nhỏ nhất và thân thuộc nhất sẽ thành công. Ở nông thôn hay thành thị đều sẽ có những lợi thế cạnh tranh. Vì vậy, nguyên tắc là phải tìm ra cái mà người dùng muốn phù hợp với lợi thế của mình. Từ đó, startup tạo ra sản phẩm mà người dùng cần”.

Shark Phú vốn nổi tiếng với câu nói "Nếu thất bại, em làm thế nào hoàn vốn lại cho anh", ông cho rằng các startup phải có khả năng sinh lời, "vì bản chất của đầu tư chính là để tìm kiếm lợi nhuận".

Bà Lê Hạnh - Giám đốc sản xuất chương trình Shark Tank tiết lộ ban đầu Shark Phú từ chối tham gia chương trình và nói thiếu thì sẽ ngồi vào,

“Các doanh nhân đều có lý do để do dự. Lên Shark Tank lại có thêm nỗi lo nữa là “thị phi”. Tôi cho rằng nếu như ở một xã hội mà những doanh nhân chỉ muốn im lặng kiếm tiền thì đấy là thiệt thòi lớn của thanh niên Việt Nam”, bà Lê Hạnh chia sẻ.

Nói về các startup thất bại, ông Phạm Thanh Hưng (Shark Hưng) cho biết nhiều nhiều startup thua lỗ và tiêu hết tiền của shark nhưng lại không có bất cứ phản hồi nào. Shark Hưng nhắn nhủ các startup “phải biết tôn trọng đồng tiền của các nhà đầu tư thì mới có thể phát triển trong tương lai”.

Châu Anh
TIN LIÊN QUAN

Hé lộ “khẩu vị” đầu tư của dàn “cá mập” trong Shark Tank 2021

Châu Anh |

Công nghệ, y tế, giáo dục, năng lượng, môi trường…là những lĩnh vực mà các nhà đầu tư (shark) trong chương trình Shark Tank Việt Nam 2021 muốn “xuống tiền”.

6,23 tỉ lượt xem, “Baby Shark” sắp vượt mặt “Despacito” trên Youtube

Tuấn Đạt |

Lượt xem của “Baby Shark” - ca khúc dành cho trẻ em luôn thu hút số lượng người xem lớn và đang dần vượt xa kỷ lục mà “Despacito” (Luis Fonsi) từng nắm giữ.

Vì sao Soya Garden được Shark Thuỷ đầu tư hơn 100 tỉ đóng cửa hàng loạt?

Cường Ngô |

Việc doanh nghiệp chuỗi Soya Garden đóng bớt nhiều cửa hàng ở Hà Nội và TPHCM, song lại được đánh giá là điều "không có gì bất thường".

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Hé lộ “khẩu vị” đầu tư của dàn “cá mập” trong Shark Tank 2021

Châu Anh |

Công nghệ, y tế, giáo dục, năng lượng, môi trường…là những lĩnh vực mà các nhà đầu tư (shark) trong chương trình Shark Tank Việt Nam 2021 muốn “xuống tiền”.

6,23 tỉ lượt xem, “Baby Shark” sắp vượt mặt “Despacito” trên Youtube

Tuấn Đạt |

Lượt xem của “Baby Shark” - ca khúc dành cho trẻ em luôn thu hút số lượng người xem lớn và đang dần vượt xa kỷ lục mà “Despacito” (Luis Fonsi) từng nắm giữ.

Vì sao Soya Garden được Shark Thuỷ đầu tư hơn 100 tỉ đóng cửa hàng loạt?

Cường Ngô |

Việc doanh nghiệp chuỗi Soya Garden đóng bớt nhiều cửa hàng ở Hà Nội và TPHCM, song lại được đánh giá là điều "không có gì bất thường".