SCB Hải Phòng vẫn hoạt động bình thường, đảm bảo quyền lợi khách hàng

Mai Chi |

Chiều 10.10, UBND TP Hải Phòng có văn bản hoả tốc về hoạt động rút tiền của người dân liên quan đến Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) trên địa bàn.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Hải Phòng và Ngân hàng SCB đã huy động nguồn tiền khoảng 3.000 tỉ đồng để đảm bảo nhu cầu rút tiền của người dân trên địa bàn.

Trong buổi sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng chủ trì cuộc họp với các ngành, chức năng và đơn vị liên quan nghe báo cáo về tình hình hoạt động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) trên địa bàn thành phố trong bối cảnh lan truyền một số thông tin tiêu cực, ảnh hưởng đến hoạt động của SCB.

Sau khi nghe báo cáo của các Sở, ngành và ngân hàng SCB, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng khẳng định, trước các thông tin tiêu cực liên quan đến hoạt động của SCB, UBND thành phố, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hải Phòng đã có văn bản chỉ đạo cụ thể để ổn định tình hình, đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động tại các điểm giao dịch của SCB trên địa bàn thành phố. Chủ tịch UBND thành phố hoan nghênh các ngành, địa phương đã kịp thời triển khai đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động của SCB trên địa bàn.

Tuy nhiên, trong ngày 10.10, tại hai chi nhánh cùng các điểm giao dịch của ngân hàng này trên địa bàn vẫn có tình trạng tập trung đông người, tiềm ẩn mất an ninh trật tự, bởi vậy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã có cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Hải Phòng; các ngành liên quan và Giám đốc các Chi nhánh ngân hàng SCB tại Hải Phòng.

Thông báo từ UBND TP Hải Phòng nêu rõ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã khẳng định “tiền gửi của người dân tại ngân hàng đều được Nhà nước bảo đảm trong mọi trường hợp”. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú đã khẳng định: “Ngân hàng Nhà nước cam kết bảo vệ quyền và lợi của người gửi tiền tại SCB, khuyến cáo người gửi tiền không nên rút tiền trước hạn, ảnh hưởng đến quyền lợi của người gửi tiền”.

Từ đó, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đề nghị người dân trên địa bàn yên tâm, bình tĩnh, không nên rút tiền trước hạn, ảnh hưởng đến quyền lợi của mình về lãi suất tiền gửi.

Cũng tại cuộc họp, UBND TP Hải Phòng thông tin, để kịp thời phục vụ nhu cầu rút tiền của khách hàng, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hải Phòng và SCB Hải Phòng đã huy động nguồn tiền khoảng 3.000 tỉ đồng để đảm bảo nhu cầu rút tiền của người dân.

Theo tổng hợp từ các Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn, nhu cầu rút tiền của người dân trên địa bàn khoảng 2.600 tỉ đồng. Với nguồn tiền được chuẩn bị, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đề nghị người dân không tập trung rút tiền vào cùng một thời điểm để tránh gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng đề nghị các Chi nhánh ngân hàng thương mại khác trên địa bàn chỉ đạo cán bộ, nhân viên tuyệt đối không vận động, chèo kéo khách hàng của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn rút tiền về và gửi tại ngân hàng mình đang làm việc.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng chỉ đạo Công an TP Hải Phòng phối hợp cùng UBND các quận (những địa bàn có các Chi nhánh, Phòng giao dịch của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn) giữ an ninh trật tự tại các điểm giao dịch.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Tiền của người dân tại SCB được Nhà nước đảm bảo trong mọi trường hợp

Lan Hương |

Nói về trường hợp SCB, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết: "Ở Việt Nam từ trước đến nay, những khoản tiền gửi của người dân tại ngân hàng, trong đó có ngân hàng SCB thì đều được nhà nước đảm bảo trong mọi trường hợp".

Ngân hàng Sacombank đang hoạt động rất tốt và hoàn toàn không liên quan đến ngân hàng SCB

Theo Chinhphu.vn |

Những ngày qua, trước hiện tượng một số người dân rút tiền trước hạn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB), NHNN đã khẳng định sẽ theo dõi sát tình hình để ngân hàng này hoạt động bình thường và có giải pháp, chính sách theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền và lợi ích của người gửi tiền, giữ vững ổn định của SCB nói riêng và hệ thống các tổ chức tín dụng nói chung.

Ngân hàng SCB khẳng định bà Trương Mỹ Lan không có vai trò ở SCB

Chân Phúc - Bảo Chương |

TPHCM - Ông Hoàng Minh Hoàn - Phó Tổng giám đốc điều hành Ngân hàng Sài Gòn (SCB) khẳng định Công ty An Đông không phải cổ đông của SCB, bà Trương Mỹ Lan không giữ chức vụ quản lý và điều hành tại SCB. Do đó, việc này không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của SCB.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Tiền của người dân tại SCB được Nhà nước đảm bảo trong mọi trường hợp

Lan Hương |

Nói về trường hợp SCB, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết: "Ở Việt Nam từ trước đến nay, những khoản tiền gửi của người dân tại ngân hàng, trong đó có ngân hàng SCB thì đều được nhà nước đảm bảo trong mọi trường hợp".

Ngân hàng Sacombank đang hoạt động rất tốt và hoàn toàn không liên quan đến ngân hàng SCB

Theo Chinhphu.vn |

Những ngày qua, trước hiện tượng một số người dân rút tiền trước hạn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB), NHNN đã khẳng định sẽ theo dõi sát tình hình để ngân hàng này hoạt động bình thường và có giải pháp, chính sách theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền và lợi ích của người gửi tiền, giữ vững ổn định của SCB nói riêng và hệ thống các tổ chức tín dụng nói chung.

Ngân hàng SCB khẳng định bà Trương Mỹ Lan không có vai trò ở SCB

Chân Phúc - Bảo Chương |

TPHCM - Ông Hoàng Minh Hoàn - Phó Tổng giám đốc điều hành Ngân hàng Sài Gòn (SCB) khẳng định Công ty An Đông không phải cổ đông của SCB, bà Trương Mỹ Lan không giữ chức vụ quản lý và điều hành tại SCB. Do đó, việc này không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của SCB.