Sau tranh chấp, Xây dựng Hoà Bình "thay máu", lên kế hoạch tăng vốn khủng

Đức Mạnh |

Tại cuộc họp ngày 18 và 20.5, Hội đồng quản trị Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (mã chứng khoán HBC) đã thông qua một loạt quyết định quan trọng về nhân sự và tài chính.

Thâu tóm toàn phần dự án 567 tỉ đồng 

HĐQT Tập đoàn Hoà Bình thông qua 6 quyết định nhằm kiến tạo nguồn vốn. Hòa Bình sẽ không sử dụng tiền mặt mà chỉ phát hành cổ phiếu và thu hồi những khoản tiền tạm ứng phục vụ cho mục đích kinh doanh trước đây. Việc thu hồi các khoản tạm ứng này giúp cho HBC có thêm nhiều tài sản nhằm nâng cao năng lực tài chính.

Một, thông qua việc bán toàn bộ vốn góp của Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hòa Bình (HBIC) với giá 167 tỉ đồng. Phần đã chi cho dự án là 127 tỉ đồng, còn lãi 40 tỉ đồng.

Hai, thông qua việc mua 75% cổ phần còn lại của dự án 127 An Dương Vương (phường 10, quận 6, TPHCM) của Công ty Thành Ngân để đạt tỉ lệ sở hữu 100%. Giá cổ phiếu HBC bán cho dự án này là 12.000 đồng/cổ phiếu (cao gấp 1,5 lần giá hiện tại trên sàn chứng khoán).

Ước tính tổng số tiền chi cho dự án này là 564 tỉ đồng, tương đương với số tiền thu được từ việc phát hành 47 triệu cổ phiếu HBC. 2 cổ đông chiến lược mới đầu tư vào HBC có tên Phạm Quang Hàng và Mai Hữu Thung. Số lượng cổ phiếu nhận về sẽ bằng số cổ phiếu của Chủ tịch HĐQT Lê Viết Hải sở hữu, tương ứng 46,9 triệu cổ phiếu.

Ba, thông qua việc thực hiện đề nghị và giao dịch cấp tín dụng với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam. Hạn mức cấp tín dụng ngắn hạn tối đa 2.000 tỉ đồng. Trong đó, hạn mức cho vay  tối đa 1.000 tỉ đồng; hạn mức bảo lãnh tối đa 1.000 tỉ đồng. Mục đích là bổ sung vốn lưu động, bảo lãnh phục vụ hoạt động kinh doanh. Thời hạn tối đa 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng phát hành 5 triệu cổ phiếu cho Sanei.

Bốn, thông qua thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Lê Viết Hải và vợ là Bùi Ngọc Mai đối với 3 khu đất có tổng diện tích 7.218,6 m2 tại đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM với giá 120 tỉ đồng.

Năm, thông qua việc mua lại toàn bộ cổ phần của ông Lê Viết Hải tại Công ty Pax International theo vốn thực góp, tương ứng 138 tỉ đồng.

"Ghế nóng" có chủ mới 

Ngày 18.5, Xây dựng Hoà Bình bổ nhiệm ông Lê Văn Nam (sinh năm 1976) làm Tổng giám đốc từ 1.6. Ông Nam từng đảm nhiệm vị trí quan trọng tại HBC, sau đó rời sang Tập đoàn Xây dựng SCG làm Tổng giám đốc một thời gian và quay lại HBC với vị trí CEO kể từ 1.6.

Ông Lê Văn Nam được bổ nhiệm làm tổng giám đốc mới của Xây dựng Hòa Bình. Ảnh: HBC.
Ông Lê Văn Nam được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc mới của Xây dựng Hòa Bình. Ảnh: HBC

HĐQT cũng đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Trương Quang Nhật theo nguyện vọng cá nhân. Đồng thời, bổ nhiệm ông Nguyễn Khánh Hoàng (sinh năm 1982) giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc từ ngày 1.6.

Bên cạnh đó còn thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 của ông David Martin Ruiz theo đơn từ nhiệm. Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông David Martin Ruiz sẽ được xem xét thông qua tại Đại hội đồng cổ đông HBC năm 2023.

Trước đó từ 14.12.2022, Tập đoàn Xây Dựng Hoà Bình xảy ra tranh chấp thượng tầng giữa ông Nguyễn Công Phú và Lê Viết Hải về vị trí lãnh đạo. Xung đột phức tạp khi cả hai bên đều muốn kiện nhau ra các cơ quan chức năng, thậm chí xem xét trách nhiệm hình sự của các cá nhân. Cuộc tranh chấp dần đi vào hồi kết khi gần đây, một loạt các lãnh đạo đã lần lượt rút khỏi doanh nghiệp.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Mua vào tích luỹ khi thị trường chứng khoán đang dần thoát đáy

Đức Mạnh |

Nhà đầu tư chứng khoán được khuyến nghị duy trì ở vị thế tích luỹ. Những cú giảm sẽ là cơ hội để mua vào, chuẩn bị cho pha tăng trưởng vào năm 2024.

Hưng Thịnh Incons và Xây dựng Hoà Bình báo lỗ nặng

Quang Dân |

Doanh thu giảm sâu khiến hai ông lớn trong ngành xây dựng là Hưng Thịnh Incons và Xây dựng Hoà Bình báo lỗ đậm trong quý đầu tiên của năm 2023.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước bác đề xuất hoãn báo cáo tài chính của Tập đoàn Hoà Bình

Đức Mạnh |

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho biết lý do xin tạm hoãn công bố thông tin của Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình không thuộc các trường hợp được tạm hoãn công bố thông tin theo quy định.

Phóng viên New York Times theo dõi buổi tập của đội tuyển nữ Việt Nam

HOÀNG HUÊ |

Phóng viên Jere Longman của tờ New York Times theo dõi buổi tập của đội tuyển nữ Việt Nam tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội).

Tin 20h: Bị lừa đảo hơn 300 triệu khi đăng ký cho con làm người mẫu nhí

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 23.5: Có thể nghiên cứu giảm thêm thuế VAT; Diện mạo 2 siêu dự án tỉ USD giúp TPHCM hoàn thành giấc mơ tiến ra biển; Phụ huynh ở Đà Nẵng bị mất hơn 300 triệu đồng vì chiêu lừa đảo mới...

Kì vọng giải bơi vượt biển đảo Lý Sơn thành thương hiệu du lịch Quảng Ngãi

Hữu Danh |

Giải Bơi vượt biển lớn nhất từ trước đến nay được tổ chức tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi – quê hương những “Hùng binh Hoàng Sa”.

Cú hích từ phát hiện rùng rợn 2.000 bào thai thối rữa ở ngôi chùa Thái Lan

Ngọc Vân |

Vụ việc hơn 2.000 bào thai bốc mùi hôi thối chất đống trong một ngôi chùa ở Thái Lan suốt hơn 1 năm là cú hích dẫn đến sửa đổi luật nạo phá thai ở nước này.

Lãi suất giảm, nhưng vẫn quá sức chịu đựng của doanh nghiệp

Nhóm PV |

Theo Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) cho rằng, để "cứu" doanh nghiệp, lãnh đạo Chính phủ có thể yêu cầu hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng giảm lãi suất xuống dưới 10%.

Mua vào tích luỹ khi thị trường chứng khoán đang dần thoát đáy

Đức Mạnh |

Nhà đầu tư chứng khoán được khuyến nghị duy trì ở vị thế tích luỹ. Những cú giảm sẽ là cơ hội để mua vào, chuẩn bị cho pha tăng trưởng vào năm 2024.

Hưng Thịnh Incons và Xây dựng Hoà Bình báo lỗ nặng

Quang Dân |

Doanh thu giảm sâu khiến hai ông lớn trong ngành xây dựng là Hưng Thịnh Incons và Xây dựng Hoà Bình báo lỗ đậm trong quý đầu tiên của năm 2023.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước bác đề xuất hoãn báo cáo tài chính của Tập đoàn Hoà Bình

Đức Mạnh |

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho biết lý do xin tạm hoãn công bố thông tin của Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình không thuộc các trường hợp được tạm hoãn công bố thông tin theo quy định.